Bạn đã thấy xe tăng vừa "bay" vừa bắn bao giờ chưa?

    PnM,  

    Xe tăng bay T-90 của Nga với vũ khí chính là pháo 125mm đã khiến cả thế giới phải sửng sốt tại Cuộc triển lãm vũ khí Nizhny Tagil, ở vùng núi Ural hồi đầu tháng 9 vừa qua.

    Từ xưa tới nay, việc khai hỏa trong khi đang lơ lửng trên không là điều không thể đối với các loại xe tăng, xe bọc thép. Thế nhưng, xe tăng T-90 của Nga với vũ khí chính là pháo 125mm đã khiến cả thế giới phải sửng sốt tại Cuộc triển lãm vũ khí Nizhny Tagil, ở vùng núi Ural hồi đầu tháng 9 vừa qua.

    Thật khó có thể tưởng tượng được rằng, trong một tình huống chiến đấu thực tế, xe tăng T-90 của Nga có thể “bay” lên đồng thời bắn pháo vào mục tiêu xác định. Trong khi đó, thân chiếc xe tăng nặng khoảng 46 tấn thép không hề bị dao động.

    Xe tăng chiến tranh chủ lực T-90 là một trong những loại xe tăng hiện đại nhất của quân đội Nga, được sản xuất với số lượng ít vào năm 1993 và chính thức phục vụ trong quân đội Nga năm 1995, dựa trên kiểu mẫu đầu tiên được gọi là Obyekt 188. T-90 nguyên thủy là một bản nâng cấp của T-72B, được tích hợp nhiều đặc tính thiết kể của T-80 nhưng không bao giờ được sử dụng phổ biến giống như "tiền bối" T-72 của nó. Tuy nhiên, loại xe tăng này khá quen mặt trên thị trường vũ khí thế giới với những khách hàng đầu tiên là Ấn Độ và Algeria.

     T-90 có thể bơi dưới nước với quãng đường lên đến 1000m, độ sâu tối đa 5m

    T-90 có thể bơi dưới nước với quãng đường lên đến 1000m, độ sâu tối đa 5m

    Mặc dù vậy, ngoài việc chỉ dùng cho xuất khẩu thì T-90 lại không nhận được nhiều sự quan tâm của bộ quốc phòng Nga. Chỉ vài trăm chiếc T-90 được quân đội Nga đặt hàng bởi họ đang có chương trình phát triển xe tăng Armata hoàn toàn mới dự kiến sẽ đưa vào phục vụ vào năm 2016 với các tính năng dựa nhiều trên mẫu thử nghiệm T-95 cùng hệ thống kéo đa chức năng có thể lắp ráp tùy theo yêu cầu sử dụng. Các chiếc T-72 hiện có thì được dùng để nâng cấp lên chuẩn T-90 để tiết kiệm chi phí thay vì phải mua mới.

     

    T-90 vừa bay vừa nhả đạn

    Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, thực hiện hiện đại hóa 400 xe tăng T-90 trong tổng số 1000 chiếc đang sử dụng. Đó là một phần trong chương trình tái vũ trang trị giá 325 tỷ USD của Nga.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ