Bill Gates tổng kết 5 sự kiện đáng để ăn mừng trong năm 2015

    PV,  

    Sự quan tâm lớn nhất của Bill Gates là chống lại đói nghèo, ngăn chặn những bệnh dịch đang hoành hành tại các nước đang phát triển và phát triển giáo dục.

    Mỗi năm, tỷ phú Bill Gates vẫn thường đưa ra một danh sách những sự kiện đáng mừng, những tín hiệu tích cực của năm đó. Và mặc dù 2015 là một năm bất ổn với những dịch bệnh tràn lan, thảm họa tự nhiên cũng như khủng bố nổi dậy, nhưng tỷ phú Bill Gates vẫn tin rằng đây là một năm có nhiều sự kiện đáng để ăn mừng.

    Virus Rubella bị loại bỏ hoàn toàn khỏi châu Mỹ

    Virus Rubella là một bệnh dịch bắt nguồn từ Đức và lây lan sang châu Mỹ, đây là loại virus rất nguy hiểm đặc biệt là ở phụ nữ mang thai vì tỷ lệ tử vong và dị tật sau khi sinh là rất cao. Và nhờ có nỗ lực tiêm phòng vắc-xin kéo dài suốt 15 năm, virus nguy hiểm này đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi châu Mỹ.

    Bill Gates cho biết: “Cột mốc đáng nhớ này không chỉ đánh dấu việc quét sạch rubella trên toàn thế giới, mà nó cũng đặt nền móng để chúng ta loại bỏ hoàn toàn bệnh sởi. Một bệnh dịch vô cùng nguy hiểm và có tốc độ lay lan nhanh hơn. Nhờ có vắc-xin phòng virus Rubella, tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm tạo ra được loại vắc-xin ngăn ngừa hoàn toàn bệnh sởi”.

    Quỹ từ thiện Gates Foundation của tỷ phú Bill Gates và vợ cũng đang nỗ lực để tìm ra các loại vắc-xin phòng bệnh sởi mới, không chỉ hiệu quả mà còn có giá thành phải chăng hơn, nhằm cung cấp cho những nước còn nghèo đói.

    Mobile banking (ngân hàng di động) phát triển mạnh mẽ và tạo được dấu ấn nhất định

    Bill Gates cho biết, ông tin rằng Mobile banking là một trong những thành tựu công nghệ vĩ đại nhất của loài người, mà có thể góp phần giúp giảm nghèo đói trên toàn thế giới.

    “Ngày hôm nay, có hơn 2 tỷ người trên thế giới không được tiếp cận với các dịch vụ tài chính. Cũng vì vậy mà họ không có khả năng để vay vốn, gửi tiết kiệm, đầu tư hay tham gia các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên điều đó sẽ sớm thay đổi nhờ có Mobile banking”.

    Bill Gates dẫn chứng có tới 75% người trưởng thành có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ ngân hàng thông qua thiết bị di động tại Keyna mà không cần phải tới một chi nhánh ngân hàng. Các nước Brazil, Tanzania, Bangladesh và Ấn Độ cũng đang phát triển rất mạnh các dịch vụ Mobile banking.

    “Khi tôi đi tới các nước này, tôi đã nhìn thấy sự đổi mới các dịch vụ tài chính kỹ thuật số mà còn vượt xa những gì chúng ta có thể thấy tại các nước giàu có”.

    Chương trình đào tạo cho kỳ thi SAT được miễn phí cho tất cả mọi người

    SAT là kỳ thi tiêu chuẩn được sử dụng để xét tuyển vào một số trường đại học tại Mỹ, để có thể vượt qua bài thi này chắc chắn các thí sinh phải trải qua một quá trình học tập cơ bản. Tuy nhiên nhiều nơi trên thế giới vẫn còn thiếu thốn về điều kiện giáo dục, khiến cho các bạn trẻ không có nhiều điều kiện để tiếp cận với các khóa đào tạo và luyện thi này.

    Tuy nhiên tổ chức ETS, người tạo ra các kỳ thi SAT này đã hợp tác với trang web đào tạo trực tuyến Khan Academy để cung cấp các khóa học và luyện thi hoàn toàn miễn phí. Kho bài học bao gồm cả các video và bài tập tương tác để giúp người học dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn.

    Bill Gates cho biết: “Tôi rất vui mừng trước sự tiến bộ này, vì nó có nghĩa là mọi trẻ em đều có cơ hội để vượt qua bài thi SAT để đến với những ngôi trường đại học danh tiếng, mà không cần mời gia sư hay tham gia các khóa học đắt tiền”.

    Giải thưởng Nobel được trao cho các nhà nghiên cứu tìm cách chữa bệnh của người nghèo

    Nghèo đói thường đi cùng với nhiều dịch bệnh, do thiếu thốn về cơ sở vật chất và điều kiện y tế. Cũng vì vậy mà việc ngăn chặn những dịch bệnh của người nghèo luôn là vấn đề khiến các nhà quản lý và tổ chức từ thiện phải đau đầu, trong đó có cả Bill Gates.

    Ông cho biết: “Ngày 5 tháng 10, tôi thức dậy và biết được một tin tuyệt vời đó là giải thưởng Nobel y học năm nay đã được trao cho 3 nhà nghiên cứu, mà dự án của họ có thể giúp chống lại các căn bệnh của người nghèo. 2 trong số 3 nhà nghiên cứu đang tìm cách để chữa bệnh giun sán, còn nhà nghiên cứu còn lại đang cố gắng để loại bỏ bệnh sốt rét”.

    Và tin đáng mừng nhất là châu Phi đã trải qua một năm mà không có bất kỳ một ca bại liệt nào mới

    “Ngày 24 tháng 7, Nigeria đã đánh dấu trải qua một năm mà không có bất kỳ một trường hợp bại liệt nào mới, căn bệnh khiến tê liệt các cơ mà có thể dẫn tới tử vong. Đây cũng là quốc gia cuối cùng tại Châu Phi ngăn chặn căn bệnh bại liệt này”, Bill Gates cho biết.

    “Cột mốc này là chiến thắng rất lớn của nhân loại, một cột mốc mà nhiều chuyên gia lo sợ rằng sẽ không bao giờ đến”.

    Năm 1988, bệnh bại liệt vẫn còn ám ảnh hơn 125 quốc gia tại châu Phi. Bây giờ chỉ còn có hai quốc gia vẫn còn bệnh bại liệt là Afghanistan và Pakistan, Bill Gates tin rằng ngày mà căn bệnh bại liệt được loại bỏ hoàn toàn sắp tới gần.

    Có thể thấy sự quan tâm lớn nhất của Bill Gates là chống lại đói nghèo, ngăn chặn những bệnh dịch đang hoành hành tại các nước đang phát triển và phát triển giáo dục. Tất cả những điều này đều nhằm một mục đích là giúp những người nghèo có cuộc sống tốt hơn và bớt khổ cực hơn.

    Tham khảo: BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày