Boeing muốn chế tạo chiếc máy bay lớn tới mức không vừa một sân bay nào trên thế giới

    TVD,  

    Chiếc Boeing 777-9X sẽ là máy bay phản lực hai động cơ lớn nhất và chở được nhiều hành khách nhất trên thế giới.

    Boeing đang có kế hoạch để chế tạo một chiếc máy bay thương mại chở khách lớn nhất thế giới. Chiếc Boeing 777-9X sẽ là máy bay phản lực hai động cơ lớn nhất và chở được nhiều hành khách nhất trên thế giới. Sải cánh của nó dài tới mức không thể vừa bất kỳ một sân bay nào trên thế giới.

    The 777-9X will seat at least 400 passengers with a superwide cabin with larger, higher windows when it begins production in 2017.

    777-9X sẽ có sải cánh 71,8m tương đương với 4 chiếc xe container xếp thành hàng dọc. Vì sải cánh quá dài khiến cho chiếc máy bay này không thể đỗ trong bất kỳ một sân bay nào, do đó Boeing đã phải thiết kế lại phần cánh giúp nó có thể gập lại. Đây là thiết kế đầu tiên được áp dụng cho một chiếc máy bay thương mại.

    Bên trong 777-9X có thể chứa ít nhất là 400 hành khách, nhiều nhất trong số các loại máy bay thương mại hiện nay. Tất cả các chi tiết trên chiếc máy bay cũng lớn hơn so với bình thường, từ cửa sổ cho đến không gian chỗ ngồi và ngay cả cabin buồng lái.

    Và để chế tạo được chiếc máy bay khổng lồ này, nhà máy sản xuất và lắp ráp tại Everett, Washington có diện tích bằng 25 sân bóng đá. Boeing cho biết: “777-9X đem lại hiệu suất chở khách lớn nhất mà một chiếc máy bay thương mại có. Tuy nhiên hiệu suất chỉ là một phần, trải nghiệm của hành khách khi bay trên 777-9X cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới”.

    Hiện tại, Boeing đã nhận được 320 đơn đặt hàng từ 6 hãng hàng không lớn trên thế giới. Và chiếc 777-9X đầu tiên sẽ được giao vào năm 2017. Mỗi chiếc 777-9X sẽ có giá khoảng 400 triệu USD.

    Tham khảo: Dailymail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ