Các bác sĩ thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên trên thế giới

    TVD,  

    Một nhóm các bác sĩ phẫu thuật tại Nam Phi vừa tuyên bố đã thực hiện thành công một ca ghép dương vật đầu tiên trên thế giới.

    Một nhóm các bác sĩ phẫu thuật tại Nam Phi vừa tuyên bố đã thực hiện thành công một ca ghép dương vật đầu tiên trên thế giới. Trước đó vào ngày 11 tháng 12 năm 2014, một người đàn ông trẻ tuổi đã tham gia vào một ca cấy ghép dương vật lấy từ một người tình nguyên hiến tặng, ca phẫu thuật kéo dài tới 9 giờ đồng hồ tại bệnh viện Tygerberg ở Cape Town.

    Sau ca phẫu thuật khá thành công này, các bác sĩ phải tiến hành theo dõi để đánh giá các chức năng có hoạt động bình thường hay không. Và mới đây, sau 3 tháng thực hiện ca phẫu thuật trên, các bác sĩ đã tuyên bố ca phẫu thuật này thành công và là ca phẫu thuật ghép dương vật đầu tiên trên thế giới.

    Bác sĩ Andre van der Merwe là người chịu trách nhiệm chính của ca phẫu thuật này cho biết “Mục tiêu là giúp chàng trai này có thể phục hồi đầy đủ các chức năng của bộ phận sinh dục. Ban đầu chúng tôi ước tính khoảng thời gian phục hồi kéo dài 2 năm, nhưng mọi việc tiến triển tốt hơn những gì chúng tôi nghĩ”.

    Ba năm trước, chàng trai trẻ tham gia ca phẫu thuật này đã gặp phải một biến chứng sau khi thực hiện phẫu thuật cắt bao quy đầu, các bác sĩ đã phải cắt bỏ dương vật để giữ tính mạng của anh. Đây không phải trường hợp hiếm gặp ở các nước châu Phi, khi mà điều kiện y tế chưa thực sự tốt. Theo ước tính tại đây có khoảng 250 trường hợp phải cắt bỏ dương vật mỗi năm vì các biến chứng.

    Chính vì vậy mà việc thực hiện thành công ca cấy ghép dương vật đầu tiên trên thế giới này mở ra rất nhiều hy vọng cho các chàng trai trẻ tại Nam Phi. Các bác sĩ đã phải tiến hành từng phẫu thuật nhỏ, để nối từng mạch máu và dây thần kinh. Đây thực sự là một thách thức rất lớn, khi mà các mạch máu ở thận có chiều rộng 1cm thì các mạch máu ở đây chỉ có chiều rộng 1,5 mm.

    Sau quá trình phục hồi kéo dài 3 tháng, người được cấy ghép đã có thể phục hồi toàn bộ các chức năng của bộ phận sinh dục, khả năng quan hệ cũng diễn ra bình thường. Tiến sĩ Frank Graewe của Đại học Stellenbosch đánh giá đây là một bước đột phá lớn trong y học. Trong các thử nghiệm tiếp theo, sẽ có khoảng 9 bệnh nhân tiếp tục được cấy ghép.

    Tham khảo: iflscience

    >>Phát minh mới - Keo có thể hàn gắn trái tim

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày