Cảnh sát Trung Quốc nhờ cậy robot để chống khủng bố

    Nova,  

    Những robot này được phân công theo 3 nhiệm vụ riêng biệt: trinh sát, tấn công và tháo gỡ bom mìn.

    Trong khuôn khổ Hội thảo thế giới về robot đang diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc), lực lượng cảnh sát nước chủ nhà đã nhân cơ hội này giới thiệu với các khách tham dự bộ 3 robot điều khiển bằng tay hỗ trợ họ trong công tác phòng chống khủng bố.

     Từ trái qua phải: robot gỡ bom, robot trinh sát, robot tấn công.

    Từ trái qua phải: robot gỡ bom, robot trinh sát, robot tấn công.

    Đây được coi là động thái quảng bá tiềm lực quân sự công nghệ cao của Trung Quốc ngay sau khi vụ tấn công khủng bố tại Paris diễn ra. Những robot này được phân công theo 3 nhiệm vụ riêng biệt: trinh sát, tấn công và tháo gỡ bom mìn. Ông Wu Yanpeng, kỹ sư công ty HIT Robot - nơi nhũng "chiếc binh" này xuất xưởng - có trụ sở tại Cáp Nhi Tân, đã giới thiệu cụ thể từng robot một với khách tham quan. Cả 3 robot đều được làm từ nhựa tổng hợp đặc biệt và hợp kim nhôm, với sự xuất hiện của hệ thống bánh xích thì việc di chuyển trên các địa hình khác nhau không phải vấn đề quá lớn.

    Nhiệm vụ đầu tiên khi tiếp cận khu vực được cho là xuất hiện các hoạt động đáng ngờ có thể liên quan đến khủng bố chính là trinh sát tình hình rồi báo cáo về sở chỉ huy, robot "lãnh ấn tiên phong" thực hiện công việc này được trang bị hệ thống cảm biến hiện đại có thể phát hiện khí độc, các loại vũ khí hóa chất hoặc vũ khí sinh học. Ngoài ra, nó cũng có một camera có khả năng phát hiện những tín hiệu nhiệt để tìm ra các loại chất nổ và bom tự chế. Đặc biệt, robot này chỉ nặng 12kg và các nhân viên an ninh có thể đeo nó trên vai như một chiếc balo

    Nếu robot này phát hiện có bom tự chế xuất hiện thì nó sẽ được rút về và nhường "đất diễn" cho robot chịu trách nhiệm cho việc tháo gỡ bom, mìn. "Chuyên gia" gỡ bom này có một cánh tay cơ khí hoạt động tương tự như một cánh tay của con người giúp việc cắt dây chính xác hơn. Để đề phòng trường hợp những kẻ khủng bố nã đạn vào robot gỡ bom khi nó đang thực hiện nhiệm vụ hoặc mở đường cho các nhân viên thuộc lực lượng đặc nhiệm tiến vào giải cứu con tin, loại robot cuối cùng sẽ đóng vai trò thiết yếu của những tình huống như vậy.

    "Chiến binh máy móc" này được trang bị tận răng với một khẩu súng máy tự động sử dụng cỡ đạn .38 cal hoặc 9mm cùng với đó là một khẩu súng trường trong những nhiệm vụ bắn tỉa với sự hỗ trợ của robot trinh sát vừa giới thiệu phía trên. Ngoài ra, robot cũng có sẵn một súng phóng lựu với nhiều kiểu đạn khác nhau tùy từng tình huống như đạn nổ để phá cửa hoặc tấn công các phương tiện di chuyển, đạn hơi cay để vô hiệu hóa những đối tượng khủng bố hoặc đạn khói để màn giải cứu con tin diễn ra một cách an toàn và thuận lợi hơn.

    Ông Wu Yanpeng cũng bổ sung rằng bên cạnh nhiệm vụ chống khủng bố thì "bộ 3 nguyên tử" này có thể tham gia vào các hoạt động khác như đảm bảo an ninh cho các sự kiện, cứu hỏa, canh tác nông nghiệp và lâm nghiệp. Dĩ nhiên là phải có những điều chỉnh nhất định về mặt kỹ thuật cũng như trang bị của chúng. Công ty HIT Robot cũng đã thông báo giá của những 'trợ thủ đắc lực" này dành cho các lực lượng hành pháp trên thế giới: 235.600 USD.

    Tham khảo DailyMail, TechTimes

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ