Chân dung thời đi học của 13 tên tuổi lớn làng công nghệ

    Tuấn Lê,  

    Đã bao giờ bạn tự hỏi những CEO hoặc những nhà sáng lập ra các công ty công nghệ nổi tiếng trông như thế nào khi còn đi học không?

    Từ 2 nhà đồng sáng lập ra Apple Steve Jobs và Steve Wozniak cho đến Bill Gates và Steve Ballmer đến từ Microsoft, họ đều có những tấm hình chân dung rất vui tươi và ngộ nghĩnh trong tuổi đi học. Hãy cùng xem qua và thử xem bạn có nhận ra được khi họ còn trẻ không nhé.

    Steve Jobs, CEO của Apple, từng học trường cấp 2 và cấp 3 tại Cupertino, California, nơi đây ông đã được gặp Steve Wozniak. Cả 2 cùng có chung đam mê về máy tính và các trò mánh khóe, về sau cả hai cùng sáng lập nên Apple vào năm 1976

    Steve Jobs, CEO của Apple, từng học trường cấp 2 và cấp 3 tại Cupertino, California, nơi đây ông đã được gặp Steve Wozniak. Cả 2 cùng có chung đam mê về máy tính và các trò mánh khóe, về sau cả hai cùng sáng lập nên Apple vào năm 1976

    Steve Wozniak, đồng sáng lập Apple, sinh ra tại thành phố San Jose, California. Khi làm việc cho Hewlett-Packard, Wozniak gặp Steve Jobs. Lúc này Steve Jobs vẫn còn đi học phổ thông nhưng đang làm việc hè tại HP nên cả hai đã có duyên gặp nhau và sau đó cùng nhau tạo nên lịch sử

    Steve Wozniak, đồng sáng lập Apple, sinh ra tại thành phố San Jose, California. Khi làm việc cho Hewlett-Packard, Wozniak gặp Steve Jobs. Lúc này Steve Jobs vẫn còn đi học phổ thông nhưng đang làm việc hè tại HP nên cả hai đã có duyên gặp nhau và sau đó cùng nhau tạo nên lịch sử

    Thành phố Seattle là nơi Bill Gates lớn lên và cũng là nơi ông học trường dự bị Lakeside. Về sau ông được vào học tại Havard và sau đó đồng sáng lập nên Microsoft cùng với Paul Allen vào năm 1975
    Thành phố Seattle là nơi Bill Gates lớn lên và cũng là nơi ông học trường dự bị Lakeside. Về sau ông được vào học tại Havard và sau đó đồng sáng lập nên Microsoft cùng với Paul Allen vào năm 1975
    Chân dung Chủ tịch Google, Eric Schmidt, khi ông đang học tại trường Trung học Yorktown tại Virginia
    Chân dung Chủ tịch Google, Eric Schmidt, khi ông đang học tại trường Trung học Yorktown tại Virginia
    Tim Cook, Giám đốc điều hành của Apple đã lớn lên tại Mobile, Alamaba. Đây cũng là nơi ông nhập học trường Trung học Robertsdale. Sau khi học xong tại Auburn và Duke, ông làm việc 13 năm tại IBM trước khi đầu quân cho Apple vào năm 1998

    Tim Cook, Giám đốc điều hành của Apple đã lớn lên tại Mobile, Alamaba. Đây cũng là nơi ông nhập học trường Trung học Robertsdale. Sau khi học xong tại Auburn và Duke, ông làm việc 13 năm tại IBM trước khi đầu quân cho Apple vào năm 1998

    Steve Ballmer, cựu CEO của Microsoft sinh ra tại Detroit và lớn lên tại Michigan, cũng là nơi ông học trường Detroit Country Day. Ông từng đạt điểm tối đa môn Toán trong kỳ thi SAT, và hiện tại đang là ông chủ của đội bóng rổ Los Angeles Clippers
    Steve Ballmer, cựu CEO của Microsoft sinh ra tại Detroit và lớn lên tại Michigan, cũng là nơi ông học trường Detroit Country Day. Ông từng đạt điểm tối đa môn Toán trong kỳ thi SAT, và hiện tại đang là ông chủ của đội bóng rổ Los Angeles Clippers
    Sergey Brin, đồng sáng lập Google, sinh ra tại Moscow và định cư sang Mỹ khi 6 tuổi. Ông học trường tại Maryland và giỏi Toán, sau đó học Đại học Maryland và Stanford trước khi lập ra Google cùng với Larry Page vào năm 1998
    Sergey Brin, đồng sáng lập Google, sinh ra tại Moscow và định cư sang Mỹ khi 6 tuổi. Ông học trường tại Maryland và giỏi Toán, sau đó học Đại học Maryland và Stanford trước khi lập ra Google cùng với Larry Page vào năm 1998
    Chân dung CEO của Amazon - Jeff Bezos. Ông sinh ra tại thành phố Albuquerque thuộc bang New Mexico, nhưng theo học trường Trung học Miami Palmetto tại Florida. Sau đó ông học Đại học Florida và Princeton trước khi thành lập ra Amazon vào năm 1994
    Chân dung CEO của Amazon - Jeff Bezos. Ông sinh ra tại thành phố Albuquerque thuộc bang New Mexico, nhưng theo học trường Trung học Miami Palmetto tại Florida. Sau đó ông học Đại học Florida và Princeton trước khi thành lập ra Amazon vào năm 1994
    Larry Page, đồng sáng lập kiêm CEO Google, lớn lên tại Michigan. Tại đây ông nhập học trường Okemos Montessori và Trung học East Lansing. Sau đó ông học ngành kỹ sư tại Đại học Michigan và công nghệ máy tính tại trường Stanford trước khi thành lập Google cùng với Sergey Brin vào năm 1998
    Larry Page, đồng sáng lập kiêm CEO Google, lớn lên tại Michigan. Tại đây ông nhập học trường Okemos Montessori và Trung học East Lansing. Sau đó ông học ngành kỹ sư tại Đại học Michigan và công nghệ máy tính tại trường Stanford trước khi thành lập Google cùng với Sergey Brin vào năm 1998
    Tỉ phú Mark Cuban từng lớn lên tại Pennsylvania và nhập học trường Trung học Mount Lebanon và trường Đại học Pittsburgh. Sau một năm học tại Pittsburgh, ông rời trường để nhập học Đại học Indiana và chuyển đến Texas sống, nơi mà sau này ông bán công ty đầu tiên của mình - MicroSolution với giá 6 triệu USD vào năm 1990
    Tỉ phú Mark Cuban từng lớn lên tại Pennsylvania và nhập học trường Trung học Mount Lebanon và trường Đại học Pittsburgh. Sau một năm học tại Pittsburgh, ông rời trường để nhập học Đại học Indiana và chuyển đến Texas sống, nơi mà sau này ông bán công ty đầu tiên của mình - MicroSolution với giá 6 triệu USD vào năm 1990
    Michael Dell, nhà sáng lập kiêm CEO của Dell, lớn lên tại Houston, Texas. Đây cũng là nơi ông học trường tiểu học Herod và trung học Memorial. Năm 1984, ông thành lập công ty máy tính Dell
    Michael Dell, nhà sáng lập kiêm CEO của Dell, lớn lên tại Houston, Texas. Đây cũng là nơi ông học trường tiểu học Herod và trung học Memorial. Năm 1984, ông thành lập công ty máy tính Dell
    Là người đồng sáng lập Yahoo, David Filo vốn sinh ra tại Wisonsin, nhưng lớn lên tại Louisiana và tốt nghiệp Trung học Sam Houston. Ông học công nghệ máy tính tại Đại học Tulane và học cao học tại Stanford trước khi đồng sáng lập ra Yahoo vào năm 1994
    Là người đồng sáng lập Yahoo, David Filo vốn sinh ra tại Wisonsin, nhưng lớn lên tại Louisiana và tốt nghiệp Trung học Sam Houston. Ông học công nghệ máy tính tại Đại học Tulane và học cao học tại Stanford trước khi đồng sáng lập ra Yahoo vào năm 1994
    Jerry Yang, đồng sáng lập và cũng là cựu CEO của Yahoo, sinh ra tại Đài Loan nhưng chuyển sang thành phố San Jose thuộc bang California khi mới 10 tuổi. Nơi đây ông đã nhập học trường THCS Sierramont và THPT Piedmont Hills. Khi đang học tại Stanford, ông gặp David Filo và cả 2 cùng thành lập nên Yahoo! vào năm 1994
    Jerry Yang, đồng sáng lập và cũng là cựu CEO của Yahoo, sinh ra tại Đài Loan nhưng chuyển sang thành phố San Jose thuộc bang California khi mới 10 tuổi. Nơi đây ông đã nhập học trường THCS Sierramont và THPT Piedmont Hills. Khi đang học tại Stanford, ông gặp David Filo và cả 2 cùng thành lập nên Yahoo! vào năm 1994

    Tham khảo: Business Insider.

    >> [Video] Smarthome cũng có những khoảnh khắc "ngốc nghếch"

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ