Chiêm ngưỡng tàu chiến mới nhất giá 4,4 tỷ USD của Hải quân Mỹ

    Tân Phan,  

    Trông nó như một cỗ máy của tương lai.

    Tàu khu trục lớn nhất từng được lắp ráp của Hải Quân Mỹ - Zumwalt - đã hạ thuỷ ra khơi trong hôm nay. Xuất phát từ nhà máy đóng tàu Bath Iron Works, tàu đi theo dòng sông Kennebec ở bang Maine để hướng về phía đại dương, bắt đầu cuộc chạy thử trên biển.

    Có hơn 200 công nhân đóng tàu, thuỷ thuỷ và người dân đã đi xem chiếc tàu dài 183 mét, nặng 15.000 tấn chạy ngang qua pháp đài Popham cùng với đội tàu kéo hộ tống.

    Kelley Campana, nhân viên của Bath Iron Works, chia sẻ rằng cô ấy nổi da gà và hạnh phúc đến phát khóc khi thấy chiếc tàu này: "Thật sự rất phấn khích, đây là một ngày tuyệt vời đối với những người công nhân đóng tàu và người dân Mỹ. Nó là chiếc đầu tiên trong hạng, không có cái gì giống nó cả. Trông tàu như đến từ tương lai vậy."

    Cựu nhân viên của công ty sản xuất khí tài Raytheon, ông Larry Harris - người đã tham gia vào việc sản xuất con tàu này - chia sẻ: "Nhìn nó trông tuyệt lắm, thật vui khi nhìn tàu di chuyển dưới làn nước. Tôi hy vọng nó sẽ hoạt động tốt như quảng cáo."

    Bath Iron Works sẽ thử nghiệm và chỉnh sửa hiệu suất của tàu trong mùa đông này. Mục tiêu của họ là sẽ giao nó cho Hải Quân Mỹ vào năm sau. Thuyền trưởng tàu, James Kirk, nói rằng: "Chúng tôi hoàn toàn phấn khích khi thấy tàu ra khơi. Đối với những người tham gia vào quá trình phát triển con tàu này thì đây là một cột mốc lớn."

    Zumwalt được trang bị các công nghệ hiện đại như động cơ chạy bằng điện, hệ thống rađa/sóng siêu âm mới, tên lửa và súng, cùng với thiết kế khác biệt để giảm thiểu tầm nhìn của rađa đối thủ. Các công nghệ tự động hoá tiên tiến sẽ giúp cho chiếc tàu chiến này vận hành với số lượng thuỷ thủ đoàn ít hơn nếu so sánh với các tàu chiến cũ.

    Tuy nhiên, những công nghệ mới đó đã làm chậm trễ tiến trình đóng tàu và đội giá khá nhiều. Tàu Zumwalt là chiếc đầu tiên trong hạng, hiện đang có 2 chiếc đang được lắp ráp. Giá trị của 1 chiếc tàu lên đến 4,4 tỉ USD.

    Chiếc tàu này hoàn toàn không giống với bất kì tàu khác của Bath Iron Works. Mũi tàu được đảo ngược lên để rẽ nước dễ hơn, Những góc cạnh sắc nét trên thân tàu nhằm ngăn cản sóng rađa của quân địch, rađa được lắp ẩn trong khoang cabin làm bằng vật liệu tổng hợp. Lần chạy thử này sẽ trả lời câu hỏi về khả năng đi biển đối với loại tàu có thiết kế tương tự như các tàu chiến từ thế kỉ trước. Các nhà phê bình cho rằng phần vỏ tàu hẹp dần về phía trên (tumblehome) sẽ khiến nó không vững bằng thiết kế vỏ tàu truyền thống, nhưng sẽ giúp cho khả năng tàng hình của tàu và hải quân Mỹ rất tự tin về điều này.

    Eric Wertheim, tác giả của cuốn sách "Sơ lượng về các hạm đội tàu trên thế giới" cho rằng việc tích hợp quá nhiều công nghệ mới và thiết kế vỏ tàu tumblehome sẽ mang lại một số rủi ro; hơn nữa vì vấn đề đội giá đã khiến hải quân Mỹ cắt bớt kế hoạch xây dựng 32 tàu xuống còn 3 tàu. Theo Wertheim, việc này trông như một dự án trình diễn khí tài công nghệ vậy.

    Tham khảo BusinessInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ