Chiêm ngưỡng tân binh trị giá 13 tỷ USD của quân đội Mỹ

    Tân Phan,  

    Đây sẽ là chiếc tàu chiến lớn nhất thế giới vào năm 2016.

    Chỉ trong vòng vài tháng nữa, lực lượng hải quân Mỹ sẽ chào đón tân binh mới cho hạm đội tàu chiến của họ, nó được cho là chiếc tàu chiến đắt nhất và hiện đại nhất từ trước đến nay, tàu USS Gerald Ford trị giá 13 tỉ USD.

    Chiếc chiến hạm sân bay hạng Ford được dự tính tham gia vào đội hải quân vào đầu năm 2016. USS Gerald Ford sẽ là là tàu sân bay lớn nhất trên biển cùng vô số cải tiến hiện đại mới để thay thế cho tàu sân bay Nimitz hiện tại.

     USS Gerald Ford sẽ được định giá 13 tỉ tại thời điểm ra mắt.

    USS Gerald Ford sẽ được định giá 13 tỉ tại thời điểm ra mắt.


     

     Chiếc tàu sân bay này, cũng như các tàu hạng Ford khác, được lắp ráp để giảm gánh nặng lên hải quân Mỹ. Hiện nay có quá nhiều binh lính được điều động tham gia hải quân khiến cho hạm đội 10 chiếc tàu sân bay không thể gánh nổi lực lượng khá đông này.

    Chiếc tàu sân bay này, cũng như các tàu hạng Ford khác, được lắp ráp để giảm gánh nặng lên hải quân Mỹ. Hiện nay có quá nhiều binh lính được điều động tham gia hải quân khiến cho hạm đội 10 chiếc tàu sân bay không thể gánh nổi lực lượng khá đông này.


     

     Nó sẽ được tích hợp vô số sự thay đổi mới so với tàu sân bay hạng Nimitz, đáng lưu ý là tàu hạng Ford sử dụng động cơ điện mạnh gấp 3 lần so với các hạng cũ hơn.

    Nó sẽ được tích hợp vô số sự thay đổi mới so với tàu sân bay hạng Nimitz, đáng lưu ý là tàu hạng Ford sử dụng động cơ điện mạnh gấp 3 lần so với các hạng cũ hơn.


     

    Sự thay đổi này sẽ giúp cho tàu được tích hợp các trang bị hiện đại hơn. So với các tàu sử dụng hệ thống phóng máy bay bằng động cơ hơi nước, USS Gerald Ford sẽ phóng được nhiều hơn 25% số lượng máy bay một ngày nhờ được trang bị hệ thống bệ phóng máy bay điện từ trường (EMALS).


     

     Với nguồn điện khổng lồ được sản sinh trên tàu thì các vũ khí sử dụng năng lượng trực tiếp như laser, súng điện từ trường và hệ thống đánh chặn tên lửa sẽ hoạt động cực kì hiệu quả.

    Với nguồn điện khổng lồ được sản sinh trên tàu thì các vũ khí sử dụng năng lượng trực tiếp như laser, súng điện từ trường và hệ thống đánh chặn tên lửa sẽ hoạt động cực kì hiệu quả.


     

    Khi bắt đầu hoạt động, nó sẽ là tàu chiến lớn nhất thế giới với chiều dài hơn 330 mét và nặng 100.000 tấn.
    Khi bắt đầu hoạt động, nó sẽ là tàu chiến lớn nhất thế giới với chiều dài hơn 330 mét và nặng 100.000 tấn.

     

    Tàu có sức chứa tổng cộng 4400 nhân sự cùng 75 máy bay các loại.
    Tàu có sức chứa tổng cộng 4400 nhân sự cùng 75 máy bay các loại.

     

    Máy bay chiến đấu F-35 và máy bay không người lái sẽ là lực lượng chính trên tàu.
    Máy bay chiến đấu F-35 và máy bay không người lái sẽ là lực lượng chính trên tàu.

     

     Mặc dù được trang bị tận răng các khí tài hiện đại, một vài người vẫn nghi ngờ tính hiệu quả của việc cho ra mắt tàu chiến hạng năng như USS Gerald Ford; trong khi các nước khác, ví dụ như Trung Quốc, đang nghiên cứu và thử nghiệm tên lửa tầm xa chống tàu sân bay.

    Mặc dù được "trang bị tận răng" các khí tài hiện đại, một vài người vẫn nghi ngờ tính hiệu quả của việc cho ra mắt tàu chiến hạng năng như USS Gerald Ford; trong khi các nước khác, ví dụ như Trung Quốc, đang nghiên cứu và thử nghiệm tên lửa tầm xa chống tàu sân bay.


     

     Tham khảo BusinessInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ