Chiến tranh tương lai sẽ là cuộc chiến của robot?

    PV,  

    Điều đáng lo ngại là các công ước quốc tế vẫn chưa thực sự kiểm soát được quá trình phát triển và sử dụng các loại robot, vũ khí tự hành.

    Trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ, các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo đã cùng thảo luận về công nghệ robot đánh trận tự động.

    Theo TheNextWeb, mặc dù nhiều tên tuổi lớn (bao gồm cả tỷ phú Elon Musk của Tesla) đã lên tiếng kêu gọi cấm sản xuất robot giết người, ông Roger Carr, chủ tịch tập đoàn sản xuất vũ khí BAE của Anh khẳng định, hiện có tới 40 quốc gia trên thế giới đang phát triển công nghệ này, bao gồm cả Mỹ.

    Theo lời ông Carr, nước Mỹ hiện cũng đang là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này, mặc dù đây cũng là quốc gia duy nhất ra lệnh cấm sử dụng robot trang bị vũ khí (trong vòng 10 năm kể từ 2012).

    Angela Kane, đại diện của Liên Hợp Quốc về vấn đề giải trừ vũ khí, cho biết trong khi các nước đã đàm phán để đưa ra các điều luật quốc tế về kiểm soát robot có trang bị vũ khí từ năm 2014, cho tới nay các bên gần như vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào. Bà Kane cho biết các nhà lập pháp hiện không thể theo kịp các bước tiến trong công nghệ và thậm chí các nước còn chưa định nghĩa được thế nào là "robot giết người" hay "vũ khí tự hành".

    Giáo sư Stuart Rusell, bộ môn khoa học máy tính tại Đại học UC Berkeley và cũng là một trong những người tham gia ký tên yêu cầu cấm phát triển robot giết người vào năm ngoái cho rằng, trong vòng 18 tháng – 2 năm nữa, "nếu con người muốn ra lệnh cho robot giết hết tất cả nam giới trong một thành phố nào đó, chúng có thể làm được điều này".

    Trong khi chưa có điều luật cụ thể nào quy định về vấn đề này, tất cả những người tham gia đều bày tỏ sự đồng tình rằng việc trao quyết định giết người cho robot sẽ phá vỡ các hiệp ước chiến tranh. Khán giả tại Davos cũng đã được hỏi ý kiến về vấn đề robot giết người tự hành. Trong khi sẵn sàng để robot đảm nhiệm vị trí chiến đấu thay cho con người tại nước họ, những người này cũng tỏ ra ngần ngại trước viễn cảnh bị tấn công bởi robot.

    Theo Báo diễn đàn đầu tư

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ