Chuyện lạ: cô gái “tự kiểm soát” virus HIV dù 12 năm không dùng thuốc

    PnM,  

    Khi theo dõi sức khỏe một cô gái 18 tuổi người Pháp, các bác sĩ nhận thấy lượng virus HIV trong cơ thể cô đã thuyên giảm, mặc dù thực tế là đã 12 năm nay cô không uống thuốc kháng virus.

    Các bác sĩ đã trình bày về trường hợp đặc biệt này tại hội nghị Hiệp hội AIDS Quốc tế diễn ra tại Vancouver hồi tháng 7 vừa qua. Đây là trường hợp đầu tiên về thuyên giảm HIV ở trẻ em được ghi nhận.

    Các chuyên gia cho rằng cần phải tiến hành các nghiên cứu một cách sâu rộng hơn nữa để xác định nguyên nhân: Tại sao một số bệnh nhân lại có thể “kiểm soát” được virus HIV sau khi ngừng điều trị?

    Theo những thông tin mà các bác sĩ công bố, cô gái này (giấu tên) được sinh ra vào năm 1996 và bị nhiễm HIV từ mẹ ở giai đoạn cuối của thai kỳ hoặc trong quá trình sinh nở. Khi cô bé được ba tháng tuổi, các bác sĩ đã cho cô sử dụng bốn loại thuốc kháng virus. Thế nhưng, gia đình cô gái đã quyết định ngừng điều trị năm cô lên sáu. 12 năm sau, lượng virus HIV trong máu của cô đã giảm tới mức vô cùng nhỏ, nhưng các bác sĩ cảnh báo rằng tình hình có thể thay đổi.

    Tiến sĩ Asier Cees-Siron đang phát biểu tại hội nghị

    Tiến sĩ Asier Cees-Siron đến từ viện Pasteur (Paris) cho biết: "Có lẽ vì cô bé được điều trị bằng thuốc kháng virus từ khi mới bị lây nhiễm nên hiện tượng kháng virus của cơ thể được duy trì trong thời gian dài như vậy."

    "Đây là trường hợp đầu tiên được ghi chép đầy đủ và chi tiết. Chúng tôi tin rằng việc kháng virus lâu dài là có cơ sở ở cả trẻ em và người lớn, nhưng trường hợp như vậy có rất ít" - Ông nói - "Cô gái này hiện đang sống rất bình thường. Tiếc là nó lại không gây được chú ý ngay cả đối với các bác sĩ Pháp."

    Hai năm trước, một cô gái người Mỹ đến từ bang Mississippi đã gần như khỏi bệnh HIV. Các triệu chứng của HIV không còn được phát hiện trong cơ thể của cô, thế nhưng sự thuyên giảm chỉ kéo dài trong hai năm sau khi ngưng sử dụng thuốc. Sau đó virus HIV trong cơ thể bệnh nhân đã kháng lại và phát triển mạnh hơn.

    Cees-Siron cũng đã tiến hành nghiên cứu với một nhóm gồm 14 bệnh nhân người lớn, được đặt tên là "Nhóm Visconti". Các nhà nghiên cứu cũng không phát hiện thấy dấu hiệu của virus HIV ở nhóm người này sau khi ngừng điều trị. Thậm chí có trường hợp: Ở một trong số họ còn không phát hiện thấy virus HIV trong 13 năm liền.

     

    Chuyển động 24h đưa tin về phương pháp điều trị HIV mới

    Bà Sharon Levine đến từ Đại học Melbourne phát biểu: "Trường hợp của cô gái người Pháp lại một lần nữa chứng minh rằng: Điều trị HIV sớm sẽ cho kết quả tốt. Câu chuyện đã truyền cảm hứng cho những người làm việc trong lĩnh vực này và tất cả những người đang phải sống chung với HIV."

    "Tôi tin rằng, để tìm ra phương pháp chữa khỏi HIV, chúng ta cần phải tiến hành nghiên cứu ở quy mô lớn hơn để xem những ai có thể ngừng điều trị kháng HIV mà cơ thể vẫn có khả năng kiểm soát virus. Trường hợp duy nhất như thế này không cho chúng ta được một bức tranh toàn cảnh về vấn đề" - Levin nói.

    Cũng tại hội nghị này, các nhà khoa học đã công bố những nghiên cứu cho thấy việc sử dụng các loại thuốc kháng virus HIV ở một số nơi trên thế giới đã đạt được những thành công nhất định.

    Các chuyên gia y tế cho biết đã ghi nhận những kết quả tích cực khi thử nghiệm phương pháp phòng chống trước khi tiếp xúc (PrEP) trong nỗ lực giảm thiểu sự lây lan của virus HIV.

    Thuốc Truvada mới được Mỹ cấp phép được coi là thần dược giúp làm chậm quá trình chuyển hóa HIV sang AIDS

    Theo phương pháp này, một người khỏe mạnh có sinh hoạt tình dục với bạn đời bị nhiễm HIV sẽ phải uống một viên thuốc kháng virus (ARV) mỗi ngày - loại thuốc có tác dụng làm giảm sự phát triển của virus HIV và làm chậm giai đoạn chuyển sang AIDS.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ