City Lab - Thành phố "bỏ hoang" nhằm phục vụ khoa học

    Kuroe,  

    Dự án "thành phố tỉ đô" mang tên City Lab được các nhà khoa học hy vọng có thể thúc đẩy việc áp dụng thử nghiệm những công nghệ mới trong xây dựng và quản lý đô thị, qua đó giúp những công nghệ này sớm được đưa vào thực tiễn.

    Giống như mọi thành phố khác của Mỹ, nơi đây sẽ có đầy đủ các khu đô thị, ngoại ô, khu nông thôn, với các căn nhà ở, trung tâm thương mại, trạm năng lượng, sở cảnh sát, cứu hỏa, v…v… Điểm khác biệt duy nhất của thành phố này là hoàn toàn vắng bóng con người sinh sống. Tọa lạc tại hoang mạc New Mexico, thành phố “có-một-không-hai” này được xây dựng nhằm mục đích nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các công nghệ mới trước khi đưa vào ứng dụng thực tế.

    City Lab tọa lạc tại hoang mạc New Mexico và có sức chứa lên tới 35.000 dân

    Dự án này có tên là CITE (Viết tắt của Trung tâm nghiên cứu, phát triển và đánh giá), hay còn được gọi là City Lab. Với diện tích khoảng 45 kilomet vuông và ngân sách khoảng 1 tỷ USD, thành phố này sẽ là nơi để nghiên cứu và phát triển những công nghệ mới như: hệ thống giao thông và lưới điện thông minh, giải pháp năng lượng xanh cho đô thị, v…v… Dữ liệu từ City Lab sẽ được cập nhật theo từng phút và liên tục gửi tới các trung tâm nghiên cứu.

    Mô hình dự án City Lab

    Sở hữu đầy đủ cơ sở hạ tầng như mọi thành phố khác, khách hàng mà City Lab hướng tới bao gồm nghiên cứu sinh tại các trường đại học, các cơ quan liên bang cũng như các tập đoàn thương mại. Mục tiêu mà nhóm phát triển dự án mong muốn đạt được là tạo ra một môi trường thí nghiệm cho cả các tổ chức tư nhân lẫn chính phủ, qua đó giúp các giải pháp công nghệ đô thị mới nhanh chóng được áp dụng vào thực tiễn.

    Ngoài ra CITE còn có cả những công trình như nhà thờ, tòa thị chính, và thậm chí là cả sân bay. Mặc dù có sức chứa lên tới hơn 35 nghìn dân và đầy đủ tiện nghi như vậy, song dân số thực tế tại City Lab chỉ vỏn vẹn 300 người. Họ đều là thành viên dự án, với nhiệm vụ bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, cũng như giám sát các thí nghiệm được thực hiện tại đây.

    Trung tâm thu thập và phân tích dữ liệu

    Pegasus Global Holdings – đơn vị phát triển dự án City Lab cho biết thêm: “Là một trung tâm nghiên cứu và phát triển độc lập, CITE được phát triển nhằm phục vụ đối tượng khách hàng từ chính phủ tới các tập đoàn tư nhân, cả nội địa lẫn nước ngoài. Kiến trúc và chính sách tại CITE do đó mà cũng được thiết kế để không phải chịu áp lực từ các định kiến về luật pháp, phong tục tập quán hay điều kiện ngân sách – hiện đang cản trở sự phát triển của các hoạt đông nghiên cứu.”

    Tham khảo weburbanist

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ