Cộng đồng mạng tranh cãi với thuyết âm mưu “Sứ mệnh sao Diêm Vương là trò lừa lớn nhất trong lịch sử”

    TVD,  

    Bất cứ khi nào nhân loại đạt được một thành tựu đột phá, bất thường mà vượt xa ranh giới những gì chúng ta có thể làm được, lại có rất nhiều người cho rằng đó chỉ là câu chuyện bịa đặt.

    Đó là sự thật, bất cứ khi nào nhân loại đạt được một thành tựu đột phá, bất thường mà vượt xa ranh giới những gì chúng ta có thể làm được, lại có rất nhiều người cho rằng đó chỉ là câu chuyện bịa đặt. Điều đáng nói không phải là họ đố kị với những thành tựu mà nhân loại đạt được, mà là họ có thể đưa ra những bằng chứng khá thuyết phục.

    Một cá nhân với nickname Crrow đã công bố một dự án nghiên cứu của mình gọi là Crrow Discovery, anh này cũng đăng tải một đoạn video lên YouTube để vạch trần sự thật của Sứ mệnh sao Diêm Vương do NASA thực hiện với tàu vũ trụ New Horizons.

    Conspiracy theories have already begun circulating about the images being sent back by New Horizons of Pluto. One YouTube user calling himself Crow used the images above, with a picture using his backyard telescope of Jupiter and an early New Horizons' image of Pluto to suggest the mission has been faked

    Bên trái là hình ảnh sao Mộc từ khoảng cách 400 triệu dặm, bên phải là hình ảnh sao Diêm Vương từ khoảng cách 9 triệu dặm.

    Crrow đã sử dụng chiếc kính thiên văn trong khu vườn sau nhà của mình để ghi lại hình ảnh của sao Mộc, cách Trái đất 400 triệu dặm (khoảng 650 triệu km). Và sau đó so sánh với bức ảnh chụp sao Diêm Vương của tàu vũ trụ New Horizons ở khoảng cách 9 triệu dặm, trước khi tàu vũ trụ tiếp cận sao Diêm Vương.

    Người đàn ông cho rằng không có lý do gì để một bức ảnh được chụp từ khoảng cách 9 triệu dặm lại không rõ nét bằng hình ảnh nhìn qua kính viễn vọng từ khoảng cách 400 triệu dặm. Do đó mà bức ảnh chụp sao Diêm Vương của tàu New Horizons có thể là giả.

    Crrow cho biết: “Tất cả là giả, bạn chỉ cần nhìn vào các điểm ảnh. NASA đang đánh lừa chúng ta với những hình ảnh mà họ tự tạo ra”.

    Các hình ảnh 3 chiều bề mặt sao Diêm Vương.

    Trên mạng xã hội Twitter cũng có rất nhiều người ủng hộ giả thuyết của Crrow, họ cố gắng chứng minh rằng những hình ảnh chụp sao Diêm Vương là do máy tính tạo ra, ngay cả đoạn video 3 chiều bề mặt sao Diêm Vương mới được NASA công bố.

    Thậm chí có một thành viên còn cho rằng “Sứ mệnh sao Diêm Vương là trò lừa lớn nhất trong lịch sử nhân loại”, theo Gizmodo đưa tin.

    Trong khi đó, các nhà khoa học cho rằng thuyết âm mưu là một phần tất yếu trong chủ đề vũ trụ và các hành tinh. Nigel Watson, tác giả cuốn “UFO Investigations Manual” cho biết: “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy mọi người phản ứng khá vội vàng và cho rằng những hình ảnh sao Diêm Vương được gửi về Trái đất là giả”.

    “Nhưng nó cũng giống như thuyết âm mưu khi mọi người nhìn thấy một đốm sáng chợt lóe lên gần trạm Vũ trụ Quốc tế và cho rằng đó là phi thuyền không gian, hay một bức ảnh chụp bề mặt sao Hỏa lại cho thấy một vật thể nào đó giống như một khuôn mặt người hay dấu vết của một nền văn minh. Họ có thể nghĩ rằng UFO và dấu vết của người ngoài hành tinh là thật, nhưng lại nghĩ rằng những bức ảnh chụp bề mặt sao Diêm Vương là giả”.

    Sao Diêm Vương và mặt trăng Charon được chụp rất rõ nét.

    Sao Diêm Vương và mặt trăng Charon được chụp rất rõ nét.

    Một số nhà khoa học giải thích rằng, có thể do cấu tạo của máy ảnh trên tàu vũ trụ New Horizons còn hạn chế, đặc biệt là ở khoảng cách xa. Do đó mà bức ảnh mà nó chụp được ở khoảng cách 9 triệu dặm (14,5 triệu km) rất mờ và có độ phân giải thấp. Bức ảnh rõ nét mà tàu New Horizons chụp được là ở khoảng cách 12.000 km so với bề mặt sao Diêm Vương.

    Mặc dù vậy, những dấu hỏi nghi vấn của cộng đồng mạng không phải là không có cơ sở. Thậm chí rằng trong quá khứ, sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng của NASA được truyền hình trực tiếp và có cả hình ảnh bằng chứng cắm là cờ của Mỹ lên bề mặt Mặt Trăng cũng bị Nga nghi ngờ. Phía Nga cho rằng Mỹ cần đưa ra bằng chứng chứng minh sứ mệnh Apollo 11 đã đưa con người lên Mặt Trăng và những hình ảnh này là thật.

    Sứ mệnh NASA đưa con người lên Mặt Trăng cũng từng bị Nga đặt nghi vấn.

    Sứ mệnh NASA đưa con người lên Mặt Trăng cũng từng bị Nga đặt nghi vấn.

    Sao Diêm Vương ở khoảng cách quá xa so với Trái đất, do đó không có một kính thiên văn nào có thể quan sát được hình ảnh chi tiết và rõ nét của nó, kể cả kính thiên văn vũ trụ Hubble. Nhưng hình ảnh mà tàu vũ trụ New Horizons chụp được là những bức ảnh rõ nét đầu tiên của sao Diêm Vương mà chúng ta có.

    Trong khi đó, những hình ảnh mới nhất của sao Diêm Vương được gửi về Trái đất đã giúp các nhà khoa học biết thêm những sự thật bất ngờ về ngôi sao này. Như đây là một ngôi sao còn trẻ, kích thước lớn hơn những gì chúng ta vẫn tưởng và đặc biệt là trên bề mặt của ngôi sao này có những tảng núi đá băng khổng lồ, chứng tỏ nó có nước.

    Tham khảo: Dailymail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày