Công ty Mỹ chế tạo đạn quăng lưới chuyên diệt drone

    PnM,  

    Loại đạn mới này được quảng cáo rất hấp dẫn: bắn trượt còn khó hơn là bắn trúng.

    Công ty Advanced Ballistics Concepts của Mỹ có kế hoạch đưa vào sản xuất hàng loạt loại đạn mới được thiết kế đặc biệt: chuyên tiêu diệt các máy bay không người lái cỡ nhỏ (drone).

     Để bắt drone thì không gì tốt hơn một tấm lưới

    Để bắt drone thì không gì tốt hơn một tấm lưới

    Loại đạn mới có tên gọi Skynet và Skynet này thực chất là những mảnh đạn nhỏ được liên kết với nhau bằng các sợi dây. Sau khi rời khỏi nòng súng, đạn sẽ bay thành hình nón, tạo ra một mạng lưới có đường kính lên đến 1,5 m để chụp drone vào trong. Công ty dự kiến bán ra vài cỡ đạn bao gồm cả cỡ nòng 40-mm và loại nòng trơn .12.

     Một viên đạn khi bắn ra sẽ chụp lấy mục tiêu thế này

    Một viên đạn khi bắn ra sẽ chụp lấy mục tiêu thế này

    Từ năm 2014 Advanced Ballistics Concepts đã bắt đầu bán ra thị trường loại đạn Multiple Impact Bullet dành cho nhiều loại vũ khí khác nhau. Loại đạn này gồm 4 mảnh - một viên trung tâm và ba viên vệ tinh được gắn với nhau bằng dây nhỏ. Ngoài ra còn một phiên bản không có đạn trung tâm.

    Thử nghiệm loại đạn thần thánh

    Theo đại diện công ty, thiết kế này giúp làm tăng tác động ngăn cản mục tiêu của viên đạn, và mọi đối tượng sử dụng súng đều có thể mua được loại đạn này: từ cảnh sát đến dân thường.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ