Cùng xem người dân Ấn Độ chống chọi với cái nóng như thiêu như đốt ngày hè

    Yến Thanh,  

    Bạn đã nghĩ tới chuyện chống nóng tại Việt Nam chưa?

    Trong vài năm trở lại đây, các nhà nghiên cứu khoa học trên thế giới đã ngày càng ghi nhận thêm nhiều sự xuất hiện của các kiểu thời tiết cực đoan nguy hiểm. Đặc biệt là vào mùa hè, nắng nóng gay gắt hay hạn hán kéo dài là những tình trạng được người dân trên nhiều quốc gia thường xuyên nhắc đến.

    Minh chứng là tại những nước như Ấn Độ, nhiệt độ có lúc lên tới 50 độ C ở các bang phía đông nam là Andhra Pradesh và Telengana. Thậm chí, cơ quan y tế nước này còn ghi nhận nhiều người đi ra ngoài đường bị chóng mặt và say nắng, trong khi đó, xe cộ một số nơi không thể hoạt động do mặt đường tan chảy.

    Điều này giải thích lý do tại sao Ấn Độ mới đang là quốc gia có số lượng thành phố ô nhiễm hàng đầu trên thế giới, trong đó ô nhiễm nhất là thủ đô New Delhi. Vậy trước cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè này, người dân Ấn Độ đã làm gì để chống chọi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt?

    Sưởi "mát" kiểu Ấn Độ

    Sưởi "mát" kiểu Ấn Độ

    Một kiểu bể bơi tại gia

    Một kiểu bể bơi tại gia

    Vòi sen tự chế

    Vòi sen tự chế

    Điều hòa cho xe bus loại cổ

    Điều hòa cho xe bus loại cổ

    Cũng mát chứ nhỉ?

    Cũng mát chứ nhỉ?

    Một kiểu bể bơi tại gia từ lốp xe

    Một kiểu bể bơi tại gia từ lốp xe

    Chấp cả trời nóng?

    Chấp cả trời nóng?

    Bàn nước giữa sông

    Bàn nước giữa sông

    Một công đôi việc, 2 phòng cùng mát

    Một công đôi việc, 2 phòng cùng mát

    "Điều hòa" khí trời

    "Điều hòa" khí trời

    Điều hòa loại "2 trong 1"

    Ngại gì trời nóng?

    Ngại gì trời nóng?

    Tổng hợp

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày