Cuộc Đại Tuyệt chủng lần thứ 6 có thể xảy ra vào năm 2200

    PV,  

    Theo tính toán của các nhà khoa học, con người là nhân tố chính gây ra cuộc Đại Tuyệt chủng lần thứ 6 có thể xảy ra hơn 100 năm nữa.

    Lịch sử Trái đất đã trải qua 5 cuộc Đại Tuyệt chủng , và theo tính toán của các nhà khoa học Mỹ, cuộc Đại Tuyệt chủng thứ 6 đã thực sự bắt đầu và chúng ta đang đối mặt với giai đoạn đầu của biến cố đó.

    Đầu tiên, tính đa dạng của sinh vật đang bị đe dọa nghiêm trọng. Có khoảng 41% các loài động vật lưỡng cư đang ở mức báo động, đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Cùng với đó, 26% những loài động vật có vú và 13% loài vật không xương sống cũng không thoát khỏi mối đe dọa này.

    Một số loài được đặt trong tình trạng cực kỳ nguy cấp hiện nay là các loài linh trưởng như khỉ mũi hếch, tê giác đen, khỉ đột phương Tây và báo Amur. Loài khỉ Bonobo và rùa quản đồng - Loggerhead đã bước một chân vào nạn tuyệt chủng.

    Cuộc Đại Tuyệt chủng lần thứ 6 có thể xảy ra vào năm 2200 1

    Theo các nhà nghiên cứu, những cuộc Đại Tuyệt chủng trước đây có thể bị thúc đẩy bởi yếu tố tự nhiên hay vũ trụ nhưng cuộc Đại Tuyệt chủng thứ 6 này là kết quả hành động của con người.

    Cụ thể, chính việc khai thác quá mức như săn bắn, đánh cá là nguyên nhân chính trong việc làm suy giảm các loài động vật. Bên cạnh đó, hoạt động nông nghiệp, đô thị hóa cũng góp phần phá hủy môi trường sống và giảm số lượng các loài động vật.

    Số lượng khí thải CO2 gia tăng không những làm Trái đất và đại dương ấm lên mà còn axit hóa đại dương - môi trường nguy hiểm cho các loài sinh vật biển.

    Ước tính, 10% số lượng san hô trên Trái đất đang dần biến mất và không thể phục hồi. Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra, 60% san hô trên Trái đất sẽ hoàn toàn biến mất vào năm 2050.

    Cuộc Đại Tuyệt chủng lần thứ 6 có thể xảy ra vào năm 2200 2

    Thống kê cho thấy, có từ 2 - 50 triệu loài động thực vật và nấm đang tồn tại hiện nay. Tuy nhiên, các chuyên gia tính toán rằng, mỗi năm có đến 500 - 36.000 loài biến mất vì lý do môi trường, săn bắn..., tỷ lệ tuyệt chủng khoảng 0,01 - 0,7%.

    Với tốc độ biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng mạnh mẽ thì chỉ trong vài trăm năm tới, 75% các loài động vật sẽ bị tuyệt chủng. Nếu tốc độ này được giảm thấp hơn thì thời gian xảy ra cuộc Đại Tuyệt chủng có thể kéo dài tới 1.000 năm tới.

    Các chuyên gia cảnh báo, nếu như chúng ta không thực sự nghiêm túc và đưa ra những biện pháp bảo tồn nghiêm ngặt thì rất có thể, cuộc Đại Tuyệt chủng lần thứ 6 sẽ xảy ra vào năm 2200.

    Theo MASK Online

    >>Trái đất và những nguy cơ bị hủy diệt

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ