Đã phát triển thành công lồng ngực nhân tạo làm từ Titan

    Nova,  

    Việc sử dụng các thiết bị nhân tạo Titan từ in 3D để thay thế một khu vực bị tổn thương lớn như lồng ngực thực sự đã tạo ra một bước tiến mới cho nền y học thế giới.

    Những ca chấn thương lồng ngực nghiêm trọng sẽ không còn là vấn đề khi các bác sỹ tại Bệnh viện Đại học Salamanca (Tây Ban Nha) đã phát triển thành công một thiết bị mô phỏng lồng ngực con người được làm từ Titan dưới, sự trợ giúp của công nghệ in 3D.

    Người đầu tiên nhận được phương án điều trị thay thế phần ngực đã bị tổn thương bằng thiết bị nhân tạo là một bệnh nhân ung thư lồng ngực 54 tuổi. Theo những kết quả theo dõi sau đó, các bác sỹ và bệnh nhân này đã hoàn toàn yên tâm với thiết bị nhân tạo khi nó hoạt động hiệt quả và không gây ra những tác dụng phụ đáng kể.

    Chiếc lồng ngực Titan này là sản phẩm đầu tiên của sự hợp tác giữa Đại học Salamanca và công ty chuyên về in 3D Anatomics (Australia), chịu trách nhiệm cho việc in các mẫu lồng ngực Titan nhân tạo là chiếc máy in 3D Arcam có trị giá 1,3 triệu USD. Đại diện của Anatomics cho biết lồng ngực nhân tạo chỉ là một trong nhiều sản phẩm y học khác trong tương lai.

     

    Lồng ngực nhân tạo bằng Titan đầu tiên.

    Việc sử dụng các thiết bị nhân tạo Titan từ in 3D trong y học không phải là một điều quá xa lạ, nhưng việc thay thế cả một khu vực bị tổn thương lớn như lồng ngực thực sự đã tạo ra một bước tiến mới cho nền y học thế giới. Các bác sỹ tại Salamanca cho biết họ sẽ cố gắng phát triển thêm các bộ phận nhân tạo khác trong tương lai như xương chân, tay làm từ Titan.

    Tham khảo Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ