[Fun fact] 25 sự thật bất ngờ về đôi mắt

    TVD,  

    Đôi mắt là một trong những bộ phận có cấu tạo phức tạp nhất trên cơ thể chúng ta.

    Đôi mắt là một trong những bộ phận có cấu tạo phức tạp nhất trên cơ thể chúng ta. Nó có nhiệm vụ chính là tiếp nhận ánh sáng từ bên ngoài để giúp chúng ta nhìn thấy mọi vật xung quanh. Bên cạnh đó có rất nhiều điều thú vị về đôi mắt mà chúng ta không biết.

    1. Màu mắt có thể thay đổi được

    sự thật về đôi mắt của bạn

    Các sắc tố màu xanh luôn có trong mống mắt và chất dịch ở mắt. Do đó màu mắt giống như bầu trời, nó phụ thuộc vào ánh sáng mà có thể thay đổi màu sắc.

    2. Nếu bạn có mắt màu xanh, bạn có chung nguồn gốc với những người có mắt màu xanh khác trên thế giới

    sự thật về đôi mắt của bạn

    Người đầu tiên có đôi mắt màu xanh là khoảng 6.000 - 10.000 năm trước đây. Trước đó, con người chỉ có màu mắt nâu đen.

    3. Mỗi bên mắt chứa 107 triệu tế bào và tất cả chúng đều nhạy cảm ánh sáng

    sự thật về đôi mắt của bạn

    Trong đó có 7 triệu tế bào hình nón giúp bạn nhận biết màu sắc và chi tiết hình dạng đồ vật, trong khi đó có tới 100 triệu tế bào hình que giúp bạn phân biệt đen trắng và sáng tối.

    4. Thị lực 20/20 hay 10/10 chỉ là bình thường

    sự thật về đôi mắt của bạn

    Con số này tùy thuộc vào từng quốc gia khác nhau, tuy nhiên nó ám chỉ thị lực bình thường khi chúng ta có thể đọc được các ký tự từ khoảng cách 6m. Do đó những người có thị lực 20/20 hay 10/10 là bình thường chứ không phải tinh mắt.

    5. Sẽ ra sao nếu nhìn mọi thứ đảo lộn

    sự thật về đôi mắt của bạn

    Các nhà khoa học đã tiến hành một thử nghiệm cho những người tham gia đeo một chiếc kính đảo ngược mọi thứ mà họ nhìn thấy. Điều đặc biệt là sau một khoảng thời gian, não bộ của chúng ta sẽ quen với điều này và thậm chí họ có thể hoạt động một cách bình thường trong khi nhìn mọi thứ đang đảo ngược.

    6. Chúng ta chớp mắt trung bình 17 lần mỗi phút, 14.280 lần mỗi ngày và 5,2 triệu lần mỗi năm

    Thực tế bạn chớp mắt nhiều hơn khi nói so với lúc tập trung đọc sách.

    7. Người ta thường nói trong nháy mắt có nghĩa là khoảng thời gian rất nhanh

    Và đúng như vậy, một nháy mắt chỉ kéo dài tiwf 100 - 500 mili giây, và chúng ta có thể chớp mắt 5 lần trong một giây.

    8. Bạn bắt buộc phải dùng kính để đọc sách khi già đi, dù không bị cận

    sự thật về đôi mắt của bạn

    Mặc dù không bị cận hay các bệnh về mắt, nhưng có khoảng 99% dân số mà phải sử dụng kính để đọc sách bắt đầu từ độ tuổi 43- 50. Đó là do võng mạc mất đi khả năng tập trung khi bạn bắt đầu già đi.

    9. Chớp mắt có tác dụng bảo vệ mắt

    sự thật về đôi mắt của bạn

    Khi chớp mắt có thể giúp loại bỏ các hạt bụi hay dị vật rơi vào trong mắt. Bên cạnh đó chớp mắt nhiều có thể làm chảy nước mắt giúp rửa sạch mắt.

    10. Ai cũng bị đục thủy tinh thế khi già đi

    facts about your eyes

    Bị đục thủy tinh thế giống như việc mái tóc bạc đi khi về già, nó xuất hiện khi chúng ta vào khoảng 70 tuổi.

    11. Bệnh tiểu đường thường được phát hiện thông qua việc khám mắt

    sự thật về đôi mắt của bạn

    Một trong những dấu hiệu của bệnh tiểu đường đó là hiện tượng xuất huyết ở các mạch máu nhỏ sau mắt.

    12. Bạn nhìn thấy mọi thứ là nhờ bộ não

    sự thật về đôi mắt của bạn

    Có nhiều căn bệnh liên quan đến thị lực nhưng vấn đề chính lại không phải do mắt của bạn, mà do khu thần kinh chịu trách nhiệm trong bộ não gặp vấn đề.

    13. Đôi mắt có thể thích ứng với các điểm mù

    sự thật về đôi mắt của bạn

    Với việc luyện tập, bạn có thể làm tăng tầm nhìn của mắt và thích ứng với các điểm mù mà trước đó không thể nhìn thấy.

    14. Các dòng cuối cùng trên tấm bảng kiểm tra thị lực

    Thông thường không ai có thể nhìn được các dòng ký tự cuối cùng của bảng kiểm tra thị lực, nhưng họ vẫn có thị lực 10/10. Thực tế những người làm ra dòng ký tự này để kiểm tra thị lực của những người có thị lực không bình thường.

    15. Nước mắt khi khô

    sự thật về đôi mắt của bạn

    Nước mắt có cấu tạo gồm 3 phần chính là chất béo, chất nhờn và nước. khi thiếu một trong 3 thành phần này thì mắt của bạn mặc định sẽ bị khô và bộ não sẽ ra lệnh tăng thêm nước mắt để điều tiết lại thành phần đó.

    16. Mắt là bộ phận hồi phục tổn thương rất nhanh

    sự thật về đôi mắt của bạn

    Với việc chăm sóc thích hợp, một vết xước trên giác mạc chỉ cần khoảng 48 tiếng để lành.

    17. Trẻ sơ sinh không có nước mắt mặc dù chúng khóc rất nhiều

    sự thật về đôi mắt của bạn

    Sự thật trẻ sơ sinh khóc để chúng có thể hô hấp và khi khóc chúng không có nước mắt. Trẻ em chỉ có nước mắt cho đến khi chúng được 4 - 13 tuần tuổi.

    18. Mắt là không thể cấy ghép

    sự thật về đôi mắt của bạn

    Có nhiều ca cấy ghép giác mạc, tuy nhiên nhãn cầu mắt thì không thể cấy ghép được. Do các dây thần kinh thị giác là quá nhạy cảm và chỉ cần một tác động nhẹ cũng dẫn đến tổn thương.

    19. Trung bình một nhãn cầu mắt có đường kính 2,5cm và trọng lượng 7 gram

    sự thật về đôi mắt của bạn

    20. Heterochromia là hiện tượng một người có hai bên mắt với hai màu khác nhau

    sự thật về đôi mắt của bạn

    21. Các cơ kiểm soát mắt là các cơ hoạt động nhiều nhất trong cơ thể, nhiều hơn cả cơ tim

    sự thật về đôi mắt của bạn

    22. Để đôi mắt có thể hoạt động bình thường, có hơn 2 triệu bộ phận khác nhau hoạt động cùng lúc

    sự thật về đôi mắt của bạn

    23. Trong tất cả các loài động vật, mắt cá mập có cấu tạo giống với mắt của con người nhất. Một số ca phẫu thuật ghép giác mạc đã từng sử dụng mắt của cá mập

    sự thật về đôi mắt của bạn

    Tham khảo: List25

    >>[Fun fact] 25 sự thật thú vị về trái tim của bạn

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày