Google giống với tập đoàn hắc ám nào trong phim viễn tưởng?

    Nova,  

    Nhiều người nhận định Google giống như Chúa trời nhưng cũng có kẻ tin rằng Google chính là hiện thân của Quỷ dữ.

    Sẽ thế nào nếu một chương trình trí thông minh nhân tạo có nhiệm vụ bảo vệ loài người bỗng nhiên đổi ý muốn tiêu diệt thế giới? Đó chỉ là một hệ quả tất yếu của những công nghệ tiên tiến mà các tập đoàn xấu xa trong các bộ phim khoa học viễn tưởng hay những trò chơi lấy bối cảnh tương lai sử dụng.

    Thực tế là Google, hay Alphabet, cũng là những cái tên có điểm tương đồng về quy mô cũng như mức độ siêu việt như trong phim viễn tưởng. Vậy trong tương lai, Google - Alphabet sẽ giống với tập đoàn công nghệ giả tưởng nào nhất trong thế giới phim và game?

    1, Umbrella Corporation - phim Resident Evil

    Một cái tên có lẽ không hề xa lạ khi chúng ta nhắc đến từ "zombie", tập đoàn Umbrella nổi tiếng với những thí nghiệm tàn bạo nhất trên cơ thể con người trong việc phát triển Virus T - một loại vũ khí sinh học cực kỳ đáng sợ có khả năng biến nạn nhân xấu số thành những xác sống di động.

    Bên cạnh việc nghiên cứu về sinh học, Umbrella cũng là một cái tên khét tiếng về các hoạt động quân sự cực kỳ độc ác. Lực lượng an ninh của tập đoàn này ngoài việc được huấn luyện như những quân nhân chuyên nghiệp còn được trang bị "đến tận răng" những khí tài mà tưởng như chỉ quân đội mới có quyền sở hữu: máy bay phản lực AV-8B Harrier, trực thăng UH-60 Blackhawk, máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules.

    Theo giới thiệu về Umbrella trong game thì 9 trong 10 gia đình tại Hoa Kỳ đều sử dụng các sản phẩm của tập đoàn này, điều này giống với việc gần như ai cũng phải dùng Google Search của Alphabet mặc dù nó chưa có nhiều sản phẩm dạng nhu yếu phẩm như thức ăn hay thuốc.

    Google có lẽ không thể có được một lực lượng an ninh hùng hậu như Umbrella nhưng việc phát triển một loại virus chết người nào đó ư? Hoàn toàn có khả năng với sự xuất hiện của 2 bộ phận chuyên về công nghệ sinh học: Calico và Life Sciences.

    2, Cyberdyne Systems - phim Kẻ hủy diệt

    Cyberdyne Systems chính là nơi khai sinh ra Skynet, một trí thông minh nhân tạo được phát triển với mục đích hỗ trợ con người trong việc quản lý các khí tài quân sự đã bất ngờ phản bội loài người và sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công thế giới. Chính hình ảnh Skynet đã xây dựng lên một cái nhìn không mấy thiện cảm về trí tuệ nhân tạo.

    Google có một dự án mang tên Google Brain là một sáng kiến về machine learning (thuật ngữ dùng để chỉ một phân ngành của AI, trong đó người ta sẽ xây dựng và nghiên cứu các hệ thống có khả năng học hỏi từ dữ liệu thay vì chỉ thực thi theo những dòng lệnh đã lập trình sẵn).

    Google Brain chủ yếu áp dụng cho mục đích xử lý hình ảnh. Mục tiêu của dự án là tìm ra cách cải thiện các thuật toán lên mức đủ tốt, sau đó các nhà nghiên cứu sẽ xài những thuật toán này nhằm tạo nên một mạng lưới “nơ-ron thần kinh” nhân tạo với khả năng tìm kiếm và học hỏi tốt hơn nhưng lại cần ít sức mạnh xử lý hơn.

    Google có lẽ cũng giống như Cyberdyne khi họ chế tạo ra Skynet với mục đích rất tốt đẹp nhưng không ai lường trước được Skynet đã "lật bài" con người một cách cực kỳ chóng vánh. Liệu Google Brain có sản sinh ra một Skynet đời thực hay không thì có lẽ chỉ thời gian mới trả lời được.

    3, Oscorp - phim Người Nhện

    Đứng thứ 23 trong tổng số 25 tập đoàn giả tưởng giàu nhất mọi thời đại theo xếp hạng của Forbes, Oscorp có doanh thu hàng năm khoảng 3,1 tỷ USD, chừng đó cho thấy quy mô tầm cỡ thế giới của nó.

    Trong thế giới truyện tranh Marvel, Oscorp là một trong nhiều đối tác chuyên cung cấp những sản phẩm công nghệ cao cho Bộ quốc phòng Hoa Kỳ. Đặc biệt, Norman Osborn - CEO của Oscorp - đã chế tạo ra một loại huyết thanh có thể biến con người thành những "siêu chiến binh" có những phẩm chất phi thường, mặc dù vậy cuối cùng nó lại tạo ra một trong những kẻ thủ đáng sợ nhất của Spiderman - Green Goblin.

    Ngoài ra, Oscorp còn thực hiện không ít những cuộc thí nghiệm biến đổi gien chéo loài, tạo ra không ít những giống loài nguy hiểm. Con nhện đã cắn Peter Parker và biến cậu thành Spiderman cũng là một sản phẩm của những thí nghiệm này.

    Trước khi trở thành CEO của Oscorp thì Norman Osborn chỉ là một đứa trẻ nghèo khó và ông ta đã phải phấn đấu hết sức để sở hữu một công ty lớn như Oscorp. Điều này cũng có nhiều điểm giống với CEO hiện nay của Google là Sundar Pichai, cũng từng phải sống trong cảnh nghèo khó. Đó là một sự giống nhau khá thú vị.

    4, InGen (International Genetic Technologies) - phim Công viên kỷ Jura

    Tập đoàn InGen của tỷ phú John Hammond sở hữu hai hòn đảo nằm tại bờ biến Costa Rica. Công viên đặt tại hòn đảo Isla Nublar rộng tới 5,600 hecta, và hòn đảo thứ hai với tên gọi Isla Soma rộng 11.395 hecta là nơi nuôi dưỡng các loài khủng long.

    Với mục đích kiếm tiền từ việc kinh doanh giải trí, InGen đã không tiếc hàng tỷ USD đổ vào nghiên cứu việc tái tạo loài khủng long từ ADN trên các hóa thạch cổ đại. Mặc dù vậy kế hoạch này không được ổn thỏa cho lắm khi mà một con T-Rex đã bất ngờ "xổ lồng" và chạy khắp thành phố San Diego quậy phá khiến quân đội Hoa Kỳ phải nhúng tay vào dể áp tải "anh chàng to xác" này về đảo Isla Soma.

    CEO John Hammond là một người tràn đày nhiệt huyết luôn mang trong mình những ý tưởng điên rồ và hồi sinh loài vật đã tuyệt chủng 65 triệu năm trước là ví dụ tiêu biểu nhất. Trong 2 nhà sáng lập của Google, nếu Larry Page được biết đến như một người ít nói thì Sergey Brin lại có một chút gì đó "John Hammond" trong người khi anh luôn tỏ ra rất sôi nổi, thậm chí… nổi loạn.

    Nếu sau này Alpahbet có ý tưởng nghe qua rất quái đản thì khả năng cao nó xuất phát từ Sergey Brin.

    5, LexCorp - phim Siêu Nhân

    LexCorp là một tập đoàn tư nhân đa quốc gia được điều hành bởi Lex Luthor - kẻ thù số 1 của Superman. Nói qua một chút về nhân vật này, hãy tượng tượng nếu Bill Gates rảnh rỗi sinh nông nổi muốn làm kẻ ác và đi hãm hại Superman thì chúng ta sẽ có Lex Luthor.

    LexCorp ban đầu là một công ty chuyên về hàng không vũ trụ, sau đó dưới khả năng lèo lái của Lex Luthor nó đã trở thành một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất thế giới truyện tranh của DC Comics tương đương với tập đoàn Wayne Enterprise của Bruce Wayne (Batman) với rất nhiều mảng hoạt động như quản lý chất thải, sản xuất công nghiệp, phần cứng máy tính và phần mềm, hóa chất, bán lẻ, công nghệ sinh học, vũ khí, dược phẩm, dầu khí, viễn thông, hàng không, bất động sản, khách sạn, nhà hàng, công nghệ , phương tiện truyền thông, dịch vụ tài chính, người máy, an ninh, giao thông, vệ tinh, chứng khoán và thực phẩm.

    Alphabet cũng có nét tương đồng khi nó bắt đầu với công cụ Google Search và tới nay nó đã sở hữu cả tá sản phẩm khác nhau như Gmail, Picasa, Youtube... và gần như cả thế giới đều sử dụng sản phẩm của nó. Mặc dù vậy liệu nó có trở thành LexCorp thật sự hay không thì còn phụ thuộc vào liệu có Lex Luthor nào xuất hiện trên đời hay không.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ