Google sẽ phủ sóng Internet lên 17.000 hòn đảo của Indonesia bằng khinh khí cầu

    Hải Tố,  

    Hệ thống của Google có thể cung cấp đường truyền đến 10Mbit/giây - ngang ngửa tốc độ 4G ở các nước châu Âu

    Chỉ 29% dân số được sử dụng Internet tại Indonesia - quốc gia có hơn 17.000 hòn đảo lớn nhỏ với 255 triệu dân. Chính điều kiện địa lý phức tạp tại đây đã khiến cho việc lắp đặt cơ sở hạ tầng mạng băng rộng cố định mặt đất và hệ thống cáp ngầm dưới biển trở thành một thách thức không hề nhỏ cả về góc độ kinh tế và kỹ thuật. Tuy nhiên, vấn đề đó sẽ được giải quyết với "Loon" - dự án sản xuất 20.000 quả khinh khí cầu và đưa nó lên tầng bình lưu (độ cao 18.000 m) để phát sóng Internet xuống mặt đất của Google!

     Google sẽ phát sóng Internet qua những quả khinh khí cầu

    Google sẽ phát sóng Internet qua những quả khinh khí cầu

    Mỗi chiếc khinh khí cầu được thả lên sẽ có vai trò như tháp điện thoại di động để phát sóng Internet trong phạm vi 40km dưới mặt đất. Nó sẽ hoạt động trong tầng bình lưu khí quyển, gấp đôi độ cao máy bay thường bay và không chịu sự ảnh hưởng của thời tiết (mưa, gió, sấm sét,...). Trong trường hợp nếu có quả khinh khí cầu nào bị trôi ra khỏi phạm vi hoặc hư hỏng, sẽ có quả khác bay vào thế chỗ. Ưu thế của hệ thống này so với việc phủ sóng Interqua vệ tinh (mà Samsung đang phát triển) là chi phí sản xuất và duy trì rẻ hơn rất nhiều.

     Cách vận hành của khí cầu (Nguồn BBC)

    Cách vận hành của khí cầu (Nguồn BBC)

    Google đã bắt đầu thử nghiệm dự án Loon từ năm 2013, khi họ thả khoảng 30 khí cầu ở New Zealand. Mỗi chiếc khinh khí cầu đều được làm từ nhựa dán kín, có thể bơm vào loại khí áp lực cao nhẹ hơn không khí bình thường. Nó sẽ được trang bị thiết bị thu phát sóng radio để để thu phát truyền dữ liệu, định vị GPS, máy tính và hệ thống điều khiển độ cao để di chuyển nó đến vị trí thích hợp. Tất cả hoạt động bằng năng lượng lấy từ tấm pin mặt trời được gắn lên chiếc khinh khí cầu này.

    Về tốc độ, hệ thống của Google có thể cung cấp đường truyền đến 10Mbit/giây cho thiết bị có ăng-ten trên mặt đất, ngang ngửa tốc độ 4G ở các nước Châu Âu. Google cũng đang phát triển một dự án khác với tên gọi Titan, dùng tấm năng lượng mặt trời bay được để cung cấp internet cho các vùng không được kết nối trên thế giới.

     

    Hệ thống phát Internet qua khinh khí cầu của Google

    Với việc triển khai dự án này, Google hy vọng sẽ giúp người dân Indonesia có cơ hội sử dụng Internet với chi phí rẻ nhất đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Về phía Google, gã khổng lồ này có thể mở rộng số người sử dụng công cụ tìm kiếm, xem video trên Youtube, sử dụng Gmail hay bấm vào các quảng cáo trên mạng của hãng. Hiện tại, gã khổng lồ tìm kiếm đã đạt được thảo thuận hợp tác với 3 nhà khai thác mạng di động của Indonesia là Indosat, Telkomsel và XL Axiata để sớm triển khai dịch vụ này trong thời gian tới.

    Tham khảo: TheVerge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ