Hà Lan muốn dùng chim diệt drone

    Dee Tee,  

    Nhiều loài chim có xu hướng tấn công Drone ngay khi nhìn thấy.

    Việc kiểm soát các máy bay điều khiển từ xa (Drone) đang là vấn đề nhức nhối trong thời gian gần đây. Ngoài việc quản lý trên giấy tờ, chính quyền ở nhiều nước khá đau đầu về việc làm sao để xử lý các drone này khi phát hiện chúng đang hoạt động sai luật.

    Đã có khá nhiều biện pháp được đề xuất, bao gồm sử dụng một drone khác gây nhiễu sóng, hay dùng lưới. Tuy nhiên, mới đây các nhà khoa học ở Hà Lan đã nghiên cứu và tìm ra một cách xử lý văn minh hơn nhiều. Đó là nhờ tới các chú chim.

    Chúng ta tạm coi Drone là một "thiên địch" của một số loài chim săn mồi, như đại bàng. Nhóm nghiên cứu Guard From Above đã phát hiện ra điều này, và họ quyết định tận dụng bản năng săn mồi tự nhiên của chúng để triệt hạ Drone vi phạm.

    Một đoạn video do nhóm thực hiện đã cho thấy chim đại bàng xử lý Drone nhanh gọn tới mức nào.

    Dùng chim săn mồi để triệt hạ drone.

    Móng vuốt của những chú chim có thể bị tổn thương bởi cánh quạt drone, tuy nhiên Guard From Above cho biết họ luôn biết cách chăm sóc chúng sau mỗi lần làm nhiệm vụ. Họ cũng cho rằng cảnh sát Hà Lan nên quan tâm tới phương pháp này để bảo vệ người dân khỏi drone sử dụng vì mục đích xấu. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học của Hà Lan (TNO) đã bắt đầu tiền hành nghiên cứu tiềm năng của phương pháp này.

    Cho đến nay, mới chỉ có một số ít drone bị xử lý vì hoạt động cho mục đích xấu, ảnh hưởng tới an ninh của người khác. Đồng thời các khu vực cơ quan chính phủ cũng đã cấm drone dạng này. Nhật Bản từng chế tạo drone dùng lưới để bắt Drone khác và khá thành công với mô hình đó.

    Nhật Bản dùng lưới tóm gọn Drone.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ