Intel biến "giọng nói" của Stephen Hawking thành mã nguồn mở

    Nova,  

    Phần mềm tổng hợp giọng nói của Stephen Hawking dành cho tất cả mọi người.

    Phần mềm tổng hợp giọng nói dành riêng cho giáo sư Stephen Hawking đã được Intel phát triển lại thành mã nguồn mở và hãng đã chính thức phát hành nó trên Internet cách đây vài giờ đồng hồ. Intel hi vọng đây sẽ là một công cụ hỗ trợ người khuyết tật mới dành cho thế giới.

    Với tên gọi Assistive Context-Aware Toolkit (ACAT), bộ mã nguồn mở này chính là phiên bản mới của phần mềm tổng hợp giọng nói do một người bạn thiết kế riêng cho Stephen Hawking, hoạt động bằng cách dịch các chuyển động của khuôn mặt thành văn bản.

    Công nghệ này gồm 3 thành phần chính: cảm biến hồng ngoại hoặc camera phát hiện chuyển động khuôn mặt để lấy tín hiệu đầu vào, một giao diện điều khiển để chọn chữ cái và ghép thành từ có nghĩa, một phần mềm dự đoán những gì người dùng đang gõ để tạo thành câu hoàn chỉnh. Điểm đặc biệt của phần mềm này là bàn phím ảo của nó hỗ trợ cả các trình duyệt internet.

    Sai Prasad, chủ nhiệm dự án ACAT, cho biết đội ngũ phát triển hi vọng với việc phát hành bộ mã nguồn mở này những người khuyết tật giống như Stephen Hawking sẽ có thể giao tiếp tốt hơn với thế giới, ông cũng hi vọng cộng đồng sẽ có thể lắng nghe và thấu hiểu những còn người kém may mắn này hơn so với trước kia.

    Hiện tại, những ai muốn tìm hiểu về bộ mã mã nguồn mở ACAT có thể tham khảo tại địa chỉ này.

    Tham khảo TheVerge

     

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày