Khám phá câu chuyện cử nhân Hóa thất nghiệp chế "đá" như Breaking Bad

    TVD,  

    (GenK.vn) - Tìm hiểu loại ma túy đá Methamphetamine và câu chuyện như trong phim Breaking Bad.

    Viện KSND quận Long Biên, Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Triệu Việt Dũng, SN 1977, tạm trú tại phường Ngọc Thụy, về hai tội danh sản xuất trái phép chất ma túy, và cướp tài sản. Trưa 30-9-2012, Đội CSĐT tội phạm ma túy CAQ Long Biên phối hợp cùng CAP Ngọc Thụy bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở của Dũng, phát hiện có một số dụng cụ hóa chất nguyên liệu, tinh thể có dấu hiệu của hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

    Cơ quan công an thu được trong vườn, phòng ngủ của Dũng có hàng trăm dụng cụ dùng để phục vụ điều chế hóa chất, và nhiều loại thuốc tân dược. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng quận Long Biên xác định, từ tháng 12-2-11, do không có việc làm ổn định nên Dũng đã mày mò tìm hiểu quy trình sản xuất ma túy tổng hợp. Từ tháng 3-2012, Dũng bắt đầu nghiên cứu sản xuất ma túy “đá” từ thuốc tân dược. Trực tiếp Dũng đi mua các loại hóa chất, tân dược và dụng cụ để phục vụ việc điều chế ma túy. Khi cơ quan công an kiểm tra nơi ở của Dũng, anh ta chưa sản xuất được thành phẩm cuối cùng là Methamphetamin.

     Phòng ngủ trên tầng 3 của Dũng như một phòng thí nghiệm

    Phòng ngủ trên tầng 3 của Dũng như một phòng thí nghiệm

    Đáng chú ý, CQĐT còn xác định ngày 29-9-2012, tại địa bàn phường Ngọc Thụy, Dũng đã có hành vi dùng dao đe dọa chiếm đoạt chiếc điện thoại Iphone 4 của một nam thanh niên.

     
     Một số thiết bị điều chế ma túy tổng hợp

    Một số thiết bị điều chế ma túy tổng hợp

     
     Và tân dược, hóa chất cơ quan công an thu giữ được

    Và tân dược, hóa chất cơ quan công an thu giữ được

    Ma túy đá hay còn gọi là hàng đá, chấm đá là tên gọi chỉ chung cho các loại  ma túy tổng hợp , có chứa chất methamphetamine (meth) và amphethamine (amph) thậm chí là niketamid được phối trộn phức tạp từ nguyên liệu tự nhiên và hóa chất  khác nhau trong đó thành phần chính, phổ biến là methamphetamin.  Loại  ma túy  này được giới sử dụng gọi là  đá vì hình dạng bên ngoài trông giống đá  - là tinh thể kết tinh thành những mảnh vụn li ti, gần giống với hạt mì chính (bột ngọt) hoặc giống hạt muối và óng ánh giống đá. Ngoài dạng phổ biến trên, ma túy đá còn bán bất hợp pháp trên  thị trường  dưới các dạng cục, bột, viên nén. Đây là một loại ma tuý mới tồn tại dưới dạng thức tinh thể.

    Ma túy đá không chỉ được biết đến với tác dụng gây  phê cho người nghiện mà còn là một loại thuốc khiến người dùng thèm muốn cả chuyện quan hệ tình dục. Nhiều người dùng ma túy đá để vui chơi hết mình, chứng tỏ đẳng cấp mà không biết rằng có sức tàn phá đối với sức khỏe, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Biểu hiện của những người thường xuyên sử dụng ma túy gây ra hậu quả thường thấy ảnh hưởng cho xã hội như chém giết người vô cớ, cuồng dâm, hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi, nặng hơn sẽ mắc tâm thần và hậu quả cá nhân là suy kiệt thể chất và suy giảm khả năng tình dục.

    Tập tin:Crystal Meth.jpg

    Cách đây nhiều năm,  thế giới đã biết tới meth là loại thuốc được điều chế để điều trị cho các bệnh nhân  có bệnh tâm thần, trầm cảm … Khi dùng, thuốc sẽ kích thích hệ thần kinh  người bệnh, khiến họ trở nên hoạt bát, tinh thần hưng phấn, mất cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ và làm trí nhớ người được cải thiện. Tuy nhiên, quá trình đưa vào sử dụng, các bác sĩ , các nhà khoa học nhận thấy, meth gây cho người sử dụng các tác dụng xấu và có hại. Người dùng meth nhiều,  ảo giác sẽ luôn thường trực, luôn ở trạng thái buồn ngủ, thần kinh rối loạn, tính cách trở nên hung hãn. Theo các nhà nghiên cứu, meth trước đây được nhiều binh sĩ   phương Tây  sử dụng trước mỗi  trận đánh , để kích thích hưng phấn, mất cảm giác  đói , không buồn  ngủ  và không  sợ hãi khi làm nhiệm vụ.

    Ngay khi sử dụng, meth sẽ tác động trực tiếp gây kích thích hệ thần kinh trung ương và có thể tạo ảo giác trong một thời gian dài. Sự  hưng phấn , sung mãn,  tự tin  của những người sử dụng loại ma túy này khiến họ có thể làm những điều họ không dám như: chạy  xe  điên cuồng, tự rạch, cào,  cắn  vào chính cơ thể mình,  quan hệ tình dục  tập thể, nhảy nhót, la hét… Do cũng chứa chất dùng trong thuốc giảm cân, do vậy, meth kích thích người sử dụng hoạt động với tần suất cao nhưng lại không làm họ thèm ăn, buồn ngủ sau đó 3-4 ngày liền, hoặc lâu hơn.

    Ma túy đá (Methamphetamine) được sử dụng theo nhiều cách như nuốt, hút, hít, uống hoặc tiêm. Trong đó đá là dạng methamphetamine có thể dùng để hút. Loại ma túy này có thể hít trực tiếp qua đường mũi (sau khi đã được nghiền nhỏ) hoặc cũng có thể gián tiếp thông qua một bình lọc đựng nước. Đá thường là tinh thể trong suốt có độ tinh khiết cao, hút bằng tâủ thuỷ tinh. Khói hút không có mùi, để lại cặn sau khi hút và cặn này có thể sử dụng để hút lại. Cảm giác tạo ra khi hút có thể kéo dài trong vòng 12 giờ hoặc lâu hơn. Chỉ một số người (tỉ lệ rất nhỏ, chỉ dưới 3% số người sử dụng) dùng methamphetamine theo đường tiêm chích.

    Để sử dụng loại ma túy này gồm một bộ  phụ kiện  kèm theo gồm: “cóng” hay "coóng", ống hút, bật lửa “khò”, bình  gas  với giá khoảng 160.000  đồng , nếu giao hàng tận nơi đắt thêm 40.000-50.000 đồng. Bộ chơi “đá” còn được rao bán công khai trên mạng với giá xấp xỉ 200.000 đồng. Dụng cụ chính để "đập đá" là một chiếc bình  thủy tinh - loại dụng cụ vốn được sử dụng trong các thử nghiệm hóa học hoặc bình nhựa do chính dân đập đá chế tác ra. Bên trên bình có một ống dẫn thủy tinh gắn kèm đầu nhỏ hình tròn để đựng đá, ống này theo dân chơi  miền Bắc  gọi là "coóng", còn  miền Nam  gọi là "nỏ". Một ống nhựa (hoặc thủy tinh) được dẫn trực tiếp xuống dưới bình đang ngập nước. Phía bên hông có một chiếc vòi nhựa (độ dài tùy theo dân đập đá sử dụng) dùng để hít khói đá từ coóng sau khi đã dẫn qua làn nước đựng trong bình.

    Bình đập đá luôn được đổ lưng mực nước, để cản lại làn khói chết người do ma túy đá tạo ra. Trên thân bình có gắn chiếc tẩu dài khoảng 60 đến 80 phân. Chóp của bình đập đá được đính thêm một chiếc coóng với chức năng đựng đá. Luồng khí trắng kết quả từ việc đốt các muỗng đá sẽ được tuồn vào bên trong bình đập đá rồi sau đó mới theo tẩu tuồn vào khí quản của người sử dụng. Dân đi đập đá còn luôn mang theo trên 10 chiếc bật lửa gas để phục vụ cho việc đốt các muỗng đá. Những chiếc bật lửa này được tháo tung phần sắt (dùng để bảo vệ ngọn lửa) ra, đồng thời chỗ tiếp xúc giữa đá bật lửa và cần gạt gas bị chèn bởi 1 đoạn tăm (hay sắt nhỏ). Việc làm này nhằm giữ cho ngọn lửa được cháy liên tục.

    Ngôn từ được dân chơi ám chỉ mỗi khi sử dụng ma túy đá là "đập đá". Tuy nhiên tại một số địa phương khác, cách gọi trên còn được dân chơi biến thể thành "phá núi", "phá đá"… "Chấm" là đơn vị dùng để định lượng cho ma túy đá. Mỗi "chấm đá" có hàm lượng tương đương với 1 gam, một "áo" như cách gọi của ketamin. Chấm đá gồm nhiều cánh nhỏ có kích thước, hình dạng tựa như  mỳ chính . Số chấm đá này được các đối tượng đầu nậu lưu đựng bên trong túi ni lông nhỏ trong suốt. Việc sử dụng nilông trong suốt để đựng đá nhằm giúp dân đi mua đá không phải tốn nhiều thời gian trong quá trình kiểm định hàng. Mỗi một chấm đá được dân đập đá (khoảng 7 đến 8 người) sử dụng hết trong vòng khoảng 6 đến 8 tiếng.

    Tuy nhiên,  thời gian  sử dụng đá cũng sẽ thay đổi theo độ phê của dân đập đá trong lúc sử dụng. Sau khi thực hiện đập đá, tức các tuần hút, một số người sẽ “dồn cóng” - gom lượng đá sót lại từ chân lên phễu cóng để hút lần cuối, đây là tuần hút dễ bị “ngáo” (say) thuốc nhất, dân mới tập chơi rất sợ, thường không dám thử. Tuy nhiên với giới đập đá sành sỏi, đây là tuần “chất” nhất, “phê” nhất nếu biết mồi lửa đều tay.

    Tham khảo: ANTD, Wiki

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ