Khối lượng hay vận tốc của đạn mới là yếu tố quyết định?

    PnM,  

    Đạn nhẹ nhưng bay nhanh và đạn nặng hơn, bay chậm hơn thì loại nào tốt hơn?

    Có một vấn đề mà chắc hẳn nhiều người cùng thắc mắc khi nghĩ về các loại đạn: Đạn nhẹ nhưng bay nhanh và đạn nặng hơn, bay chậm hơn thì loại nào tốt hơn? Anh chàng người Mỹ, là chủ trang videoblog Demolition Ranch, đã cố gắng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này bằng cách bắn và so sánh cùng 1 loại đạn nhưng có khối lượng khác nhau là .500 S & W Magnum: 350 grain (22,6 g), sơ tốc đầu nòng 1912 fps (582 m/s) và 700 grain (45 g), sơ tốc đầu nòng 1200 fps (365 m/s).

    Đạn nhẹ nhưng bay nhanh và đạn nặng hơn, bay chậm hơn thì loại nào tốt hơn?

    Kết quả thu được quả là trái ngược. Viên đạn có khối lượng nhỏ, nhưng vận tốc lớn thì xuyên sâu hơn vào các loại vật liệu khác nhau, còn viên đạn nặng hơn có sức xuyên kém, bù lại nó sinh ra năng lượng lớn khi va chạm và dễ dàng phá hủy mục tiêu.

    Như vậy, một viên đạn nhẹ nhưng bay nhanh sẽ có nhiều khả năng xuyên thủng áo giáp chống đạn, còn viên đạn nặng tuy khó xuyên qua áo giáp nhưng lại gây thương tích nghiêm trọng cho người mặc.

    Đạn .500 S & W Magnum là loại đạn súng ngắn mạnh nhất trên thế giới trong số những loại đạn được sản xuất thương mại. Nó có đường kính 12,7 mm, còn khối lượng - từ 17,8 g đến 45 g. Để tiện so sánh, ta nên biết khối lượng trung bình của đạn shotgun nòng trơn cỡ 12 là 32 gram với đường kính viên đạn 18,7 mm, còn đạn súng tiểu liên AK có đường kính 7,85 mm và chỉ nặng 7,9 g.

    Cô gái vất vả sử dụng .500 S & W Magnum

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày