Kính hiển vi tích hợp CPU Nvidia cho hình ảnh chi tiết cỡ nào ?

    Hải Tố,  

    Nhờ hệ thống GPU mạnh mẽ đến từ Nvidia, việc phân tích và hiển thị những hình ảnh dạng 3D trở nên đơn giản hơn bao giờ hết

    Đã bao giờ bạn tưởng tượng ra một ngày nào đó mình có thể thấy những tế bào đang hoạt động trong cơ thể qua hình ảnh 3D thực tế? Với sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ, điều này không còn quá xa vời trong tương lai gần. Mới đây, trường ĐH Monash University (Melbourne) đã phát biển thành công một chiếc kính hiển vi có khả năng ghi nhận và xử lý dữ liệu. Nhờ đó, các nhà nghiên cứu có thể phân tích, tương tác với những hình ảnh 2D hoặc 3D trên màn hình.

     Những hình ảnh dưới kính hiển vi cho độ chi tiết đáng kinh ngạc

    Những hình ảnh dưới kính hiển vi cho độ chi tiết đáng kinh ngạc

    Thiết bị có tên gọi Synchrotron - chiếc kính hiển vi của thế kỷ 21 vô cùng mạnh mẽ với khả năng xử lý xuất ra hình ảnh 3D cùng độ mức chi tiết chưa từng được thấy từ trước đến nay. Bên trong hệ thống này là siêu máy tính được phát triển bởi dự án MASSIVE- có nhiệm vụ xử lý hình ảnh và hiển thị hình ảnh chất lượng cao.

    Dữ liệu từ kính hiển vi sau khi được MASSIVE xử lý sẽ được hiển thị trong CAVE 2 (Cave Automatic Virtual Environment 2) - phòng chiếu 3D với 80 màn hình LCD để các nhà nghiên cứu có thể theo dõi một cách dễ dàng nhất.

     Bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chiếc kính hiển vi này

    Bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chiếc kính hiển vi này

    Sở dĩ hệ thống kính hiển vi này sở hữu sức mạnh xử lý đáng kinh ngạc nhờ việc tích hợp bên trong rất nhiều bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia. "Nhờ hệ thống GPU mạnh mẽ đến từ Nvidia, việc phân tích và hiển thị những hình ảnh dạng 3D trở nên đơn giản hơn. Việc tái tạo dữ liệu hình ảnh chất lượng cao đã rút ngắn thời gian xử lý từ vài tuần như trước đây sang chỉ còn vài phút. Những công nghệ mới giúp chúng tôi tăng tốc tất cả mọi thứ." - giáo sư Paul Bonnington, đại học Monash chia sẻ.

    Trường đại học Monash hiện có hơn 8.000 nhân viên, 63.000 sinh viên và rất nhiều cơ sở đào tạo trên toàn thế giới.

    Tham khảo: techtradeasia

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ