Máy sấy tóc thuở sơ khai: "Dị" không tưởng!

    Thiên Long,  

    Trước khi phát minh ra mấy sấy tóc hiện đại như hiện nay, đa số đàn ông và phụ nữ đều gắn một vòi thông với ống xả của máy hút bụi để sấy khô tóc.

    Năm 1890, nhà tạo mẫu tóc Pháp Alexandre-Ferdinand Godefroy đã phát minh ra một thiết bị kết hợp giữa chỗ ngồi và một ống xả dài được nối với bếp lò. Trong đó, người ngồi dưới ống xả sẽ phải sử dụng một tay quay để thổi hơi nóng từ bếp lò lên tóc.

    Thiết kế máy sấy tóc này của Godefroy sau đó đã được sao chép rộng rãi và trở thành những biểu tượng của các salon tóc. Nhiều biến thể của máy sấy tóc còn có các tính năng như vòi nước nóng, cuộn dây gia nhiệt thay vì chỉ có duy nhất một mũ sấy duy nhất.

    Bằng sáng chế đầu tiên cho máy sấy tóc đã được cấp vào năm 1911. Những mẫu máy sấy gọn nhẹ hơn sau đó đã được lần lượt ra đời nhưng chúng đều gặp một số vấn đề như trọng lượng, thổi ra luồng khí quá nóng và còn gây nguy cơ điện giật tới người dùng.

    Cho đến nay, các máy sấy tóc cỡ lớn tại các salon tóc vẫn hầu như mang hình hài của những năm 70 của thế kỷ XX nhưng đã được chú trọng hoàn thiện độ thẩm mỹ, nguồn điện và dễ dàng thay thế hơn so với trước.

    Dưới đây là bộ sưu tập hình ảnh những mẫu máy sấy tóc trong giai đoạn từ 1928 tới năm 1978. Chúng đều sở thiết kế khá kỳ quặc nhưng đã từng một thời là những công cụ tuyệt vời sấy khô tóc cho rất nhiều người.

    Năm 1928

    Một người phụ nữ đang ngồi dưới máy sấy được mạ crom.

    Một người phụ nữ đang ngồi dưới máy sấy được mạ crom.

    Năm 1929

    Một stylist đang sử dụng máy sấy có thể di chuyển để sấy khô tóc cho một khách hàng tại Hội chợ thời trang tóc ở Luân Đôn (Anh)

    Một stylist đang sử dụng máy sấy có thể di chuyển để sấy khô tóc cho một khách hàng tại Hội chợ thời trang cắt tóc ở Luân Đôn (Anh)

    Năm 1930

    Một người phụ nữ đang thử nghiệm chiếc máy sấy tóc mới tại Hội chợ thời trang cắt tóc ở Luân Đôn (Anh).

    Một người phụ nữ đang thử nghiệm chiếc máy sấy tóc mới tại Hội chợ thời trang cắt tóc ở Luân Đôn (Anh).

    Người phụ này đang trải nghiệm máy hấp, sấy tóc mới tại Triển lãm cắt tóc tại Luân Đôn (Anh).

    Người phụ này đang trải nghiệm máy hấp, sấy tóc mới tại Triển lãm cắt tóc tại Luân Đôn (Anh).

    Năm 1932

    Máy sấy tóc Supreme Pedestal tại Triển lãm cắt tóc ở Luân Đôn (Anh).

    Máy sấy tóc Supreme Pedestal tại Triển lãm cắt tóc ở Luân Đôn (Anh).

    Năm 1933

    Một salon tóc ở Matxcova với những cỗ máy sấy dành cho rất nhiều người.

    Một salon tóc ở Matxcova (Nga) với những cỗ máy sấy tóc dành cho nhiều người.

    Năm 1935

    Máy sấy tóc thời điểm này đã khá hoàn thiện.

    Máy sấy tóc thời điểm này đã khá hoàn thiện.

    Năm 1937

    Một salon tóc tại TP. Cane, Pháp.

    Một salon tóc tại TP. Cane, Pháp.

    Năm 1947

    Marjorie McWeeney đang sấy khô tóc với cậu con trai Mark tại tiệm cắt tóc ở New York (Mỹ).

    Người phụ nữ có tên Marjorie McWeeney đang sấy khô tóc với cậu con trai Mark tại tiệm cắt tóc ở New York (Mỹ).

    Năm 1948

    Máy sấy tóc sử dụng nhiệt độ và làm bằng những tấm thủy tinh nóng.

    Máy sấy tóc sử dụng nhiệt độ và làm bằng những tấm thủy tinh nóng.

    Tham khảo Mashable

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ