NASA chụp được hình ảnh của thiên thạch có nguy cơ phá hủy Trái đất

    TVD,  

    (GenK.vn) - Vừa qua, NASA đã chụp được các hình ảnh của thiên thạch Beats, đang bay hướng về Trái đất và cách chúng ta khoảng 1,6 triệu km.

    NASA cho biết họ đang quan sát hoạt động của một thiên thạch đang cách Trái đất khoảng 1,6 triệu km, có nguy cơ cao sẽ va chạm với Trái đất của chúng ta. Đây là một tiểu hành tinh có kích thước lớn và khoảng cách rất gần với Trái đất, nếu nó va chạm với Trái đất có thể làm hủy diệt cả một thành phố lớn.

    Kìa con thú: các nhà khoa học NASA sử dụng radar trên Trái Đất để tạo ra những hình ảnh của các tiểu hành tinh được 2014 HQ124 nhưng được gọi là Beast như nó đi qua Trái đất vào ngày 8 tháng 6 năm 2014.

    Theo tính toán của NASA, 2014 HQ124 co kích thước khoảng 370 m và lao đi trong không gian với tốc độ 50.400 km/h. Với tốc độ này, nếu nó rơi xuống Trái đất sẽ gây ra một vụ nổ có sức công phá hàng triệu tấn, tương tự sức công phá của một quả bom nguyên tử.

    NASA tiết lộ hình ảnh thiên thạch Quái Vật áp sát trái đất

    Các nhà khoa học NASA đã chụp được hình ảnh của thiên thạch khổng lồ này, bằng cách sử dụng kết hợp một ăn ten Deep Space Network có kích thước 70m và hai kính viễn vọng vô tuyến điện khác tại cùng một thời điểm. Những hình ảnh thu được có thời gian khoảng 4 giờ được đánh giá là rõ nét nhất từ trước đến nay về một thiên thạch khi nó bay gần Trái Đất.

    Để thấy được độ nguy hiểm của The Beast, các nhà khoa học NASA đã đưa ra một so sánh với thiên thạch khiến hàng nghìn người bị thương năm ngoái ở Chelyabinsk, Siberia, Nga. Theo đó, thiên thạch này có kích thước lớn hơn từ 10 đến 20 lần, điều đó cho thấy sức công phá của nó là ghê gớm như thế nào.

    NASA chụp được hình ảnh của thiên thạch có nguy cơ phá hủy Trái đất

    Nhà thiên văn học Bob Berman, thuộc Trung tâm kính viễn vọng không gian Slooh, cho biết: "Nếu nó tác động đến Trái đất, sức ép từ vụ nổ có thể tương đương với những quả bom nguyên tử được dùng để kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ II".

    Để trấn an người dân, NASA nói rằng những thiên thạch có kích thước như vậy di chuyển gần Trái đất là chuyện bình thường, thậm chí có những thiên thạch còn có kích thước "khủng bố" hơn cả "Quái vật" HQ124. Trước đó, NASA và các cơ quan vũ trụ quốc tế cũng đã cho biết, họ đã có sẵn kế hoạch để xử lí những vị khách không mời mà đến từ vũ trụ này trước khi chúng ảnh hưởng đến Trái đất và kêu gọi người dân không nên quá lo lắng.

    Tham khảo: Dailymail

    >>10 vụ thiên thạch rơi đáng nhớ nhất trong lịch sử

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ