Ném điện thoại di động cũng là... một môn thể thao

    Nova,  

    Các cuộc thi hàng năm vẫn diễn ra dành cho người yêu thích môn thể thao mang tên "Ném điện thoại".

    Ném điện thoại di động thông thường là do sự ức chế kéo dài tích tụ lâu ngày và "dế yêu" trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của cơn giận bộc phát. Mặc dù vậy, ít người biết rằng tại Phần Lan - quê hương của những chiếc điện thoại Nokia nổi tiếng - có hẳn một môn thể thao mang tên "Ném điện thoại" và người ta còn tổ chức cuộc thi hàng năm để các vận động viên môn này thi tài.

     

    Giải vô địch ném điện thoại thế giới.

     

    Môn thể thao quốc tế này bắt nguồn từ Phần Lan vào năm 2000. Các vận động viên tham gia phải ném những chiếc điện thoại di động và kết quả được đánh giá dựa vào cự li ném hoặc kỹ thuật. Thông thường sẽ có bốn nội dung trong cuộc thi này:

    - Truyền thống: Ném điện thoại qua vai, người ném được cự li xa nhất giành chiến thắng.

    - Phong cách tự do: Người chơi nào ném có thẩm mỹ và động tác tốt sẽ chiến thắng.

    - Truyền thống theo nhóm: Nhóm có thể có tối đa ba thành viên tham gia, mỗi người ném một lần và cộng tổng điểm.

    - Trẻ em: Dành cho những vận động viên từ tuổi mười hai trở xuống.

    Những chiếc điện thoại di động sử dụng rất đa dạng giữa các cuộc thi lẫn giữa các vận động viên, trong đó bất kỳ điện thoại nào nặng trên 220 gram đều được chấp nhận. Tại một số sự kiện, người chơi có thể tự do chọn lựa trong số những chiếc điện thoại được ban tổ chức cung cấp, cũng có thể ban tổ chức sẽ giới hạn một mẫu điện thoại duy nhất.

    Tham khảo Wikipedia

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ