Nga chế tạo bom tên lửa có sức công phá khủng

    PnM,  

    Grom-2 thực chất là một quả bom liệng. Nó được gắn một đầu đạn nặng 130 kg, còn tổng trọng lượng là 250 kg

     

    Tên lửa module đa năng Kh-38ME phiên bản gắn trên máy bay

    Tên lửa module đa năng Kh-38ME phiên bản gắn trên máy bay

    Tờ Sputnik dẫn lời ông Boris Obnosov - Tổng Giám đốc Tập đoàn "Vũ khí tên lửa chiến thuật" tại Triển lãm MAKS-2015 cho biết, công ty này đã phát triển phiên bản 2 của quả bom đặc biệt Grom-2 (Sấm Sét), có sức phá hủy ngang với một tên lửa và một quả bom cộng lại.

    "Grom-1" và "Grom-2" được chế tạo dựa trên cơ sở tên lửa X-38 có đầu laser bổ sung thêm cánh và thay đổi thiết kế". Ông Obnosov lưu ý rằng "Grom-1" là tên lửa với động cơ, hệ thống dẫn đường vệ tinh và phần đầu đạn nặng 250 kg trong tổng trọng lượng 522 kg. Trong khi đó, "Grom-2 thực chất là một quả bom liệng. Nó được gắn một đầu đạn nặng 130 kg, còn tổng trọng lượng là 250 kg", ông Boris Obnosov nói trong cuộc phỏng vấn. "Tầm xa cực đại của nó có thể đạt tới 300 km, còn độ chính xác thì ngang với mức độ cao nhất của các vũ khí siêu chính xác khác."

    Hai kỹ sư Nga đang tiến hành lắp đặt phần đầu của quả bom-tên lửa

    Hai kỹ sư Nga đang tiến hành lắp đặt phần đầu của quả bom-tên lửa

    Công ty cổ phần hệ thống tên lửa chiến thuật của Nga được thành lập vào năm 2002  tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất Zvezda-Strela.

    Công ty này chuyên sản xuất tên lửa điều khiển từ xa và hệ thống vũ khí phục vụ chiến đấu trên không, đất liền và trên biển.

    Theo Sputnik

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ