Nga chế tạo siêu máy bay có khả năng chở cả xe tăng với tốc độ siêu âm

    TVD,  

    Siêu máy bay với tên gọi PAK TA sẽ có thiết kế hoàn toàn khác với các máy bay quân sự mà chúng ta thấy trước đây, để có thể mang theo tải trọng lên đến 200 tấn mà vẫn đạt được vận tốc siêu âm.

    Trong khi nhiều cường quốc quân sự trên thế giới tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ máy bay không người lái, với kích thước nhỏ gọn để có thể thăm dò và trinh sát trên chiến trường. Thì Nga lại muốn chế tạo một siêu máy bay khổng lồ với tốc độ siêu âm, để có thể đưa quân lính và xe cơ giới đổ bộ đến bất kỳ đâu trên thế giới trong thời gian nhanh nhất.

    Một chiếc máy bay khái niệm gọi là PAK TA (minh họa bởi Alexey Komarov, khách hàng và quản lý kỹ thuật tại Volga-Dnepr Group) có thể được sử dụng để triển khai quân đội Nga bất cứ nơi nào trên thế giới chỉ trong bảy giờ

    Thiết kế của nó hoàn toàn khác so với những chiếc máy bay vận tải hiện nay.

    Siêu máy bay với tên gọi PAK TA sẽ có thiết kế hoàn toàn khác với các máy bay quân sự mà chúng ta thấy trước đây, để có thể mang theo tải trọng lên đến 200 tấn mà vẫn đạt được vận tốc siêu âm.

    Các chuyên gia của Ủy ban Quân sự quốc gia Nga cho biết PAK TA có thể mang theo 8 chiếc xe tăng Armata và tốc độ cao nhất có thể đạt là 2000 km/h, với tầm bay 7000 km nó có thể đến bất kỳ đâu trên Trái đất. Chính điều này khiến cho nhiều người lo ngại rằng dự án PAK TA là quá viển vông, và không thể nào chế tạo được một chiếc máy bay vận tải như vậy với các công nghệ quân sự hiện nay.

    Chiếc máy bay có hình dạng bất thường bởi vì nó được thiết kế để thực hiện lên đến tám xe tăng Armata - mà vẫn chưa được xây dựng - hoàn chỉnh với đạn dược cho "bất cứ nơi nào trên thế giới" ở tốc độ siêu âm. Mô hình này cho thấy một lỗ hang ở mặt sau của máy bay

    Chiếc máy bay có thể mang theo 8 xe tăng Armata với trọng tải 200 tấn.

    Trong khi đó máy bay vận tải lớn nhất của Mỹ là C-5M Super Galaxy chỉ có vận tốc tối đa 834 km/h. Đặc biệt hơn nữa là PAK TA sẽ sử dụng động cơ Hybrid, nghĩa là một phần năng lượng của nó sẽ được sử dụng bằng pin. Trong khi pin có thể sử dụng trên những chiếc máy bay không người lái có kích thước nhỏ, thì để vận hành một chiếc siêu máy bay khổng lồ như PAK TA với năng lượng điện là điều không tưởng.

    Các thiết kế (ảnh) cũng gợi ý rằng nếu các máy bay đã được xây dựng, nó sẽ được hỗ trợ một phần bằng điện. Vì vậy, trong khi pin và ắc quy điện có thể cấp năng lượng cho máy bay nhỏ, công nghệ này là khó có thể phát triển một cách nhanh chóng, đủ để lái xe một nghề siêu khổng lồ, giống như PAK TA

    PAK TA sẽ sử dụng cả động cơ chạy bằng điện.

    Theo kế hoạch, dự án này sẽ chế tạo 80 chiếc máy bay PAK TA trong năm 2024, cho phép quân đội Nga có thể triển khai lực lượng bộ binh ở bất kỳ đâu trên thế giới với thời gian chưa đến 7 giờ đồng hồ.

    Trong quá khứ đã từng có một chiếc máy bay có trọng tải tương đương, đó chính là Antonov An-225 Mriya. Tuy nhiên chiếc máy bay này chỉ được sử dụng đúng một lần, để phục vụ chương trình tàu con thoi Buran của Liên Xô.

    Tham khảo: dailymail

    >>Nga muốn chế tạo máy phóng máy bay bằng điện từ trên tàu sân bay

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày