Nga ra mắt mẫu robot chiến đấu như người thật

    Lerm,  

    Truyền thông Nga đã phát đi thông báo về mẫu robot chiến đấu đang được thiết kế bởi Cơ quan phát triển dự án quân sự công nghệ cao của nước này.

    Andrey Grigorjev, chủ tịch Quỹ nghiên cứu các dự án tiên tiến của Nga (ARF), đã phát biểu: “Robot chiến đấu kiểu mới với ngoại hình giống người, được đưa vào hoạt động cuối năm nay sẽ có thể vượt qua những tiêu chuẩn hiện tại và làm những công việc theo ý muốn”.

    Cỗ máy chiến đấu mới này do Nga phát triển sẽ được điều khiển bởi công nghệ “giao tiếp giữa trí não và máy tính” (BCI), có thể thực hiện gần như chính xác những gì bạn nghĩ, nói một cách khác là cho phép não người có thể làm chủ được hoạt động của robot.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến người lính cơ khí đầu tiên của quân đội Nga hoạt động vào đầu năm nay và mô tả rằng “nó không khác gì một bộ phim khoa học viễn tưởng”.

    ARF chính là câu trả lời của Nga cho DARPA - Cục nghiên cứu phương án phòng vệ cao cấp trực thuộc Bộ quốc phòng Hoa Kỳ, chuyên phát triển robot chiến đấu công nghệ cao như robot báo Cheetah (Cheetah robot) hay đạn thông minh tự đổi đường đi.

    Tham khảo: Business Insider

    >>Quân đội Mỹ phát triển xe tăng không người lái, có thể thay đổi vũ khí tự nạp đạn

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ