Nga và Trung Quốc đang chế tạo đội quân robot chiến đấu khổng lồ

    Nova,  

    Trước đó, hàng nghìn người đã chung tay ký vào một lá đơn yêu cầu Liên Hợp Quốc xem xét ban hành lệnh cấm phát triển và sử dụng những loại robot có khả năng chiến đấu.

    Trong diễn đàn thảo luận về vấn đề an ninh quốc gia hôm thứ hai tại Washington, Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ - ông Robert Work - đã nhận định rằng Nga và Trung Quốc đang đầu tư rất mạnh để xây dựng một quân đội robot chiến đấu của riêng mình với những tính năng vượt trội, điều này sẽ tạo ra rất nhiều áp lực cho Lầu Năm Góc nếu muốn theo đuổi hướng đi này.

    Cụ thể, vị Thứ trưởng này cho biết: "Chúng tôi đã biết được Trung Quốc đang đầu tư rất mạnh vào lĩnh vực robot chiến đấu, ngoài ra Tổng tham mưu quân đội Nga - tướng Valery Vasilevich Gerasimov - đã phát biểu rằng lực lượng quân sự của họ đã sẵn sàng cho những cuộc chiến sử dụng robot". Thậm chí, theo lời ông Work thì Tổng tham mưu Gerasimov cũng nói rằng trong tương lai rất nhiều đơn vị sẽ chuyển sang sử dụng robot chiến đấu hoàn toàn thay vì con người như trước kia.

    Mặc dù đã thừa nhận đang bị 2 cường quốc này bỏ lại trên cuộc đua sử dụng robot chiến đấu, ông Robert Work khẳng định rằng nước Mỹ vẫn tỏ ra vượt trội về lĩnh vực trí thông minh nhân tạo và điều này phần nào đã giảm bớt áp lực đối với Lầu Năm Góc. Bên cạnh đó, robot chiến đấu chỉ là một phần trong tổng thế những thành tựu liên quan đến việc nghiên cứu và phát triển trí thông minh nhân tạo nên một đội quân robot hùng hậu cũng chưa chắc đã hơn được một AI vượt trội về mọi mặt.

    Vấn đề robot sử dụng vũ khí sát thương vốn đã bị rất nhiều chuyên gia nghiên cứu về AI kịch liệt phản đối, thậm chí đã có hàng nghìn người chung tay ký vào một lá đơn yêu cầu Liên Hợp Quốc xem xét ban hành lệnh cấm phát triển và sử dụng những loại robot có khả năng chiến đấu. Tỷ phú Elon Musk và nhà vật lý thiên tài Steven Hawking cũng nằm trong danh sách này, ngoài ra CEO của Tesla cũng đã cùng với nhiều CEO công nghệ hàng đầu trên thế giới sáng lập một startup phi lợi nhuận có giá trị lên tới 1 tỷ USD, với cái tên OpenAI. Mục đích của startup này là nghiên cứu và tạo ra những trí tuệ nhân tạo có tư duy giống như con người, khiến chúng trở nên an toàn hơn và có thể ứng dụng trong tương lai.

    Hiện tại, Tập đoàn quân sự Uralvagonzavod của Nga đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo một chiếc xe tăng không người lái mà theo nhiều chuyên gia nhận định nó giống như bản nâng cấp của xe tăng Armata T-14, họ cũng dự định giới thiệu phiên bản này trong vòng 2 năm tới. Trong khi đó, Trung Quốc đã khiến thế giới phải ngạc nhiên khi giới thiệu 3 robot hỗ trợ chiến đấu mới toanh của mình tại Hội thảo thế giới về robot đã diễn ra tại Bắc Kinh cách đây ít lâu.

    Tham khảo TechInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ