Ngày 16/12: Tập phim Pokemon phát sóng khiến 685 trẻ em Nhật Bản bị động kinh

    TVD,  

    Sự cố này được giới truyền thông Nhật Bản gọi là “Pokemon Shock”. Các nhà khoa học tin rằng chính những ánh chớp sáng đã gây ra cơn quang động kinh.

    Ngày 16/12/1997 – Một tập phim của Pokémon, "Dennō Senshi Porigon", đã khiến 685 trẻ em Nhật Bản lên cơn động kinh khi công chiếu tại nước này. "Dennō Senshi Porigon" (hay Chiến binh Điện tử Porigon) là tập phim thứ 38 của loạt anime Pokemon. Tập phim chỉ được phát sóng một lần duy nhất trên truyền hình sau một  hiện tượng vô cùng kỳ lạ đã xảy ra.

    Nội dung của tập phim này hoàn toàn không có vấn đề gì, tuy nhiên một cảnh phim trong đó Pikachu làm ngừng một quả tên lửa bằng đòn Thunderbolt của mình, tạo ra một vụ nổ lớn với nhiều ánh chớp xanh và đỏ.

    Mặc dù thứ ánh sáng đó cũng đã xuất hiện trong một phần tương tự của tập phim,  tuy nhiên trong cảnh quay này một kĩ xảo anime được sử dụng có tên là "paka paka" khiến cho cảnh này diễn ra cực kỳ dữ dội, với những luồng chớp nhấp nháy cực sáng, có tần suất 12 Hz diễn ra trong khoảng bốn giây ở kích thước gần trọn màn hình, và sau đó là hai giây toàn màn hình.

    Ngay lúc này, người xem đài đã bắt đầu cảm thấy mờ mắt, đau đầu, chóng mặt và buồn nôn. Một số đã bị co giật, mù, động kinh và mất ý thức. Báo cáo của Cơ quan Phòng cháy Chữa cháy Nhật Bản cho biết có tổng cộng 685 khán giả, gồm 310 trai và 375 gái, đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương.

    Sự cố này được giới truyền thông Nhật Bản gọi là “Pokemon Shock”. Các nhà khoa học tin rằng chính những ánh chớp sáng đã gây ra cơn quang động kinh, trong đó những kích thích thị giác tương tự có thể làm biến đổi ý thức.

    Tin tức về vụ tai nạn đã nhanh chóng truyền đi khắp Nhật Bản. Trong những ngày sau đó, TV Tōkyō, đài truyền hình đã chiếu tập phim này, đưa ra lời xin lỗi người dân Nhật Bản, đồng thời đình chỉ chương trình, và hứa rằng sẽ mở cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra cơn động kinh.

    Nhằm ngăn không để lặp lại bất kỳ sự cố tương tự nào, chính phủ Nhật Bản đã quyết định loại bỏ vĩnh viễn khả năng phát lại tập phim này trong tương lai. Bản thân tập phim cũng chưa từng được phát lại tại bất kì quốc gia nào ngoài Nhật Bản.

    "Pokémon Shock" đã tạo ý tưởng cho các hãng phát triển vũ khí Hoa Kỳ về một loại vũ khí phi sát thương mới có thể khống chế đám đông bằng cách sử dụng hiệu ứng này để gây động kinh hàng loạt. Tuy nhiên Lầu Năm Góc sau đó đã tuyên bố rằng ý tưởng này sẽ không được tiếp tục phát triển theo kế hoạch.

    Cảnh báo: Việc xem lại cảnh quay này hoàn toàn có thể khiến bạn gặp phải các tình trạng hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Do đó các bạn nên cân nhắc trước khi tìm và xem lại.

    Theo wiki

    >>Ngày 13/12: Nhà thám hiểm đầu tiên phát hiện ra New Zealand

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ