Ngày 17/12: Chiếc máy bay đầu tiên trong lịch sử cất cánh thành công

    TVD,  

    Chiếc máy bay của anh em nhà Wright đã bay được 40 m trong 12 giây trên không trung và trở thành chiếc máy bay đầu tiên trong lịch sử cất cánh thành công, được đặt tên là Flyer I.

    Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới có thể thực hiện một chuyến bay thành công là phát minh của hai anh em Orville và Wilbur Wright. Trong chuyến bay đầu tiên vào ngày 17 tháng 12 năm 1903, chiếc máy bay của anh em nhà Wright đã bay được 40 m trong 12 giây trên không trung và trở thành chiếc máy bay đầu tiên trong lịch sử cất cánh thành công, được đặt tên là Flyer I.

    Flyer có sải cánh dài khoảng 12m và nặng hơn 300kg, đây là một chiếc máy bay có hai tầng cánh và người điều khiển sẽ phải nằm trên tầng cánh dưới. Chiếc máy bay được trang bị động cơ xăng 12 mã lực.

    Tuy chiếc máy bay chưa thể tự cất cánh mà phải nhờ một thiết bị phóng bằng vật nặng cho thả rơi và khi cất cánh, hạ cánh phải lựa theo chiều gió, nhưng sự kiện này đã gây ra được tiếng vang dư luận rất lớn. Thiên tài của hai anh em nhà Wright đã biến giấc mơ từ ngàn xưa của loài người thành sự thật.

    Hai anh em nhà Wright đã thành lập cho chính mình một hãng máy bay. Nhưng sau đó do bị cạnh tranh khốc liệt với các nhà kinh doanh máy bay khác, cộng thêm Wilbur bị mắc bệnh và qua đời nên Orville đã bán hãng sản xuất máy bay Wright với giá ít ỏi. Hiện nay nó đang được đặt tại Viện bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia Hoa Kỳ tại Washington, D. C..

    Những sự kiện lịch sử khác diễn ra vào ngày 17 tháng 12:

    1770: Ngày sinh của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức, Ludwig van Beethoven.

    1777: Pháp chính thức công nhận Hoa Kỳ.

    1807: Napoleon ban chiếu chỉ Milan, xác nhận Hệ thống phong tỏa Lục địa. Đây là chính sách cấm vận nhằm bóp ngạt nên kinh tế nước Anh, chuẩn bị cho chiến tranh.

    1938: Nhà hóa học người Đức Otto Hahn khám phá ra phản ứng phân hạch hạt nhân của nguyên tố urani nặng, nền tảng khoa học và kỹ thuật của năng lượng hạt nhân.

    1972: Điện Biên Phủ trên không, Ních xơn chính thức ra lệnh mở cuộc tiến công bằng không quân vào Hà Nội và Hải Phòng. Chiến dịch mang tên Lainơbêchcơ II.

    Tham khảo: wiki (1), wiki (2)

    >>Ngày 15/12: Holocaust trong thế chiến thứ II - Đức Quốc xã thảm sát 15.000 người Do thái

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ