Ngày này cách đây 46 năm: Bước chân đầu tiên của loài người lên Mặt trăng

    TVD,  

    Apollo 11 là chuyến bay đầu tiên đưa con người lên Mặt Trăng, đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng trong lịch sử khám phá vũ trụ của loài người.

    Apollo 11 là chuyến bay đầu tiên đưa con người lên Mặt Trăng, đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng trong lịch sử khám phá vũ trụ của loài người. Neil Armstrong, Michael Collins và Buzz Aldrin là 3 phi hành gia đã điều khiển con tàu vũ trụ này hạ cánh xuống bề mặt của Mặt Trăng. Và Armstrong chính là người đầu tiên đặt dấu chân lên bề mặt Mặt Trăng vào ngày 21 tháng 7 năm 1969.

    Phát sóng trực tiếp trên TV đến khán giả toàn cầu, Armstrong bước trên bề mặt Mặt Trăng và miêu tả sự kiện ấy qua câu nói: "Đây là bước đi nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại”.

    Là cờ Mỹ cắm trên bề mặt Mặt Trăng đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng trong lịch sử nhân loại.

    Là cờ Mỹ cắm trên bề mặt Mặt Trăng đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng trong lịch sử nhân loại.

    Apollo 11 kết thúc một cách hiệu quả Cuộc đua Không gian và hoàn thành một mục tiêu quốc gia được đề ra năm 1961 bởi Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy qua một cuộc họp báo trước Quốc Hội Hoa Kỳ : "Trước khi thập kỷ này kết thúc, ta sẽ đưa một người lên Mặt Trăng và đưa anh ta trở về Trái Đất an toàn”.

    Trong cuộc đổ bộ này, hai nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong và Buzz Aldrin - ngoài việc cắm thành công quốc kỳ Mỹ trên Mặt Trăng, họ cũng đã thu thập được các mẫu đất và loại khoáng chất Armalcolite. Trong một số nghiên cứu sau nay, các nhà khoa học Mỹ phát hiện thấy tỷ lệ đồng vị ôxy trên Mặt Trăng giống hệt như dưới Mặt Đất và loại khoáng chất Armalcolite cũng có tại nhiều nơi trên Trái Đất. Điều này củng cố lý thuyết cho rằng, Mặt Trăng đã hình thành sau vụ va đập lớn của một thiên thạch với Trái Đất cách đây khoảng 4,5 tỷ năm.

    3 phi hành gia từ trái qua phải là Armstrong, Collins, Aldrin.

    3 phi hành gia từ trái qua phải là Armstrong, Collins, Aldrin.

    Thành công của Apollo 11 cho phép Mỹ triển khai hàng loạt chuyến viếng thăm mặt trăng. Chuyến cuối cùng là tàu Apollo 17 năm 1972 đã kết thúc Dự án Apollo chinh phục vũ trụ của người Mỹ. Tổng cộng có 12 nhà du hành đặt chân lên “vệ tinh duy nhất của Trái đất”, tổng thời gian mà các phi hành gia Mỹ ở trên mặt trăng là 12,5 ngày, đi bộ 92,3km và mang về 2.196 mẫu đất đá với tổng trọng lượng 381,7 kg.

    Ngay sau dự án Apollo, NASA bắt tay vào nghiên cứu loại tàu con thoi với những cải tiến và thiết kế ưu việt, được gọi là Space Transportation System (hệ thống vận tải không gian).

    Mô-đun của tàu Apollo 11 trở về Trái đất an toàn sau khi rơi trên biển Thái Bình Dương.

    Mô-đun của tàu Apollo 11 trở về Trái đất an toàn sau khi rơi trên biển Thái Bình Dương.

    Sau Mỹ, một số nước cũng có tham vọng đưa người lên Mặt Trăng. Năm 2003, Trung Quốc lần đầu tiên đã đưa được người vào không gian. Hai năm sau, họ thực hiện điều đó một lần nữa. Tháng 11/2008, Ấn Độ cũng đã thành công trong việc cho hạ cánh một thiết bị thăm dò lên bề mặt Mặt Trăng.

    Càng về sau, các con tàu chinh phục không gian càng hiện đại và đa dạng, song sự kiện Apollo 11 đưa con người lên tới Mặt Trăng luôn là dấu mốc quan trọng đánh dấu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

    Tham khảo: Wiki

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ