Ngày 4/2: Phát minh ra khóa dán, bút chì, Facebook được lập bởi Mark Zuckerberg

    TVD,  

    Ngày 4/2 trong lịch sử: Phát minh ra khóa dán Velcro, phát minh ra chiếc bút chì, chụp được bức ảnh đầu tiên của Mặt Trời, trang mạng xã hội Facebook được thành lập.

    Ngày 4/2/1978: Phát minh ra khóa dán (hay còn gọi là khóa Velcro)

    Năm 1978, kỹ sư người Thụy Sĩ, Georges de Mestral đã phát minh ra loại khóa dán (hay còn gọi là khóa Velcro) vô cùng tiện lợi và vẫn được sử dụng cho đến tận ngày nay. Trong khi đi dạo trên núi, Georges đã vô tình phát hiện thấy những quả có gai bám vào quần áo của mình. Sau đó sử dụng một kính hiển vi, ông thấy rằng trên những quả dại này có những cái móc rất nhỏ giúp chúng có thể bám vào lông động vật hay vải quần áo. Loại khóa dán Velcro mà ông phát minh được ứng dụng rất nhiều hiện nay, trong quần áo, giầy dép, túi xách …

    Ngày 4/2/1827: Phát minh ra chiếc bút chì

    Năm 1827, chiếc bút chì đầu tiên trên thế giới đã được tạo ra bởi Joseph Dixon . Ông có một nhà máy than chì tại Massachusetts và nhờ đó ông đã phát hiện ra việc sử dụng lõi than chì để thay thế mực và có thể viết trên giấy. Sau khi chế tạo thành công chiếc bút chì đầu tiên, Joseph đã chuyển đổi nhà máy than chì của mình thành một nhà máy sản xuất bút chì lớn nhất lúc bấy giờ.

    Ngày 4/2/1845: Chụp được hình ảnh đầu tiên của mặt Trời

    Năm 1845, hai nhà vật lý người Pháp Leon Foucault và Louis Fizeau đã chụp được bức ảnh đầu tiên của Mặt Trời trong lịch sử. Hai nhà vật lý đã sử dụng một chiếc kính thiên văn và chụp lại bức ảnh của Mặt trời với tốc độ 1/60 giây và thu được một bức ảnh đen trắng, trên đó chúng ta có thể thấy cả các vết đen trên bề mặt của Mặt Trời.

    Ngày 4/2/2004: Mạng xã hội Facebook được lập bởi Mark Zuckerberg

    Tập tin:Thefacebook.png

    Trang mạng xã hội Facebook được lập ra bởi Mark Zuckerberg , trong học kỳ thứ 2 tại Harvard. Ban đầu mạng xã hội này được lấy tên là “The Facebook” tại địa chỉ thefacebook.com. Việc đăng ký thành viên ban đầu giới hạn trong những sinh viên của Đại học Harvard , và trong vòng một tháng đầu tiên, hơn một nửa số sinh viên đại học tại Harvard đã đăng ký dịch vụ này.

    Sau đó mạng xã hội này được mở rộng cho các trường đại học khác tại Mỹ. Năm 2005, công ty đã bỏ chữ “the” ra khỏi tên của mạng xã hội này, sau khi mua được tên miền Facebook.com với giá 200.000 USD.

    Tổng hợp

    >>Ngày 1/4: Vì sao chúng ta lại nói dối vào ngày cá tháng tư

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ