Ngày 9/2: Vụ cháy tàu Normandy và bí ẩn chưa có lời giải

    TVD,  

    Normandy từng được coi là tàu chở khách đẹp nhất và sang trọng nhất của Pháp vào những năm 1930. Sau đó nó được Mỹ mua lại và cải tạo để sử dụng làm tàu hải quân.

    Normandy từng được coi là tàu chở khách đẹp nhất và sang trọng nhất của Pháp vào những năm 1930.  Sau đó nó được Mỹ mua lại và cải tạo để sử dụng làm tàu hải quân. Tuy nhiên đúng vào lúc con tàu hoàn thành để đưa vào sử dụng thì một vụ hỏa hoạn bất ngờ đã thiêu trụi toàn bộ con tàu Normandy. Vụ hỏa hoạn này cho đến nay vẫn còn những điều bí ẩn chưa có lời giải.

    Kỹ sư thiết kế tàu Normandie cho rằng trận hỏa hoạn này nhất quyết không phải ngẫu nhiên bởi vì các thiết bị phòng cháy chữa cháy trên tàu được liệt vào dạng tối tân nhất thời bấy giờ. Hơn nữa trong lúc xảy ra vụ hỏa hoạn có hơn 1500 thủy thủ, công nhân và binh lính rải rác trên khắp con tàu, do đó nếu có bất kỳ sự cố gì xảy ra cũng có thể phát hiện sớm và xử lý kịp thời.

    Vụ hỏa hoạn xảy ra đúng vào lúc 14 giờ 34 ngày 9/2/1942, trên boong tàu bỗng dưng có tiếng báo động. Tất cả các công nhân trên tàu được gấp rút sơ tán và các đội cứu hộ được huy động để xử lý vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, hôm đó gió to, ngọn lửa càng ngày càng dữ dội và nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát. Chẳng bao lâu, lửa đã lan ra khắp con tàu, biến nó thành một ngọn đuốc khổng lồ cháy rừng rực suốt nửa ngày liền. Vào lúc 2 giờ 32 sáng 10/2, chiếc tàu xấu số này do nước tràn vào quá nhiều đã bị lật và bắt đầu chìm xuống.

    Nghi ngờ có ý đồ phá hoại từ kẻ địch bên ngoài, Mỹ đã lệnh cho thành lập một đội điều tra nhằm làm sáng tỏ mọi chuyện. Tuy nhiên sau 2 tháng điều tra, nhóm điều tra thuộc hải quân đưa ra kết luận “nguyên nhân vụ cháy là do bất cẩn của công nhân sửa chữa trên tàu”. Tuy nhiên kết luận này không đủ thuyết phục và bí ẩn về nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn chưa có lời giải.

    Sau đó, Cục điều tra liên bang FBI đã vào cuộc. FBI tiến hành thẩm vấn toàn bộ những người có mặt trên con tàu  Normandy khi xảy ra vụ hỏa hoạn. Theo các nhân viên điều tra của FBI thì nhiều khả năng vụ hỏa hoạn có sự dính líu của gián điệp phát xít Đức, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì tất cả những báo cáo của họ đều bị phía quân đội phớt lờ. Thậm chí khi FBI đề nghị được cộng tác để tìm hiểu sự thật về vụ hỏa hoạn thì cũng bị khước từ.

    Có lý do để tin rằng Phát xít Đức đã nhúng tay vào vụ việc này, vì sau khi Pháp đầu hàng Phát xít Đức năm 1940, Đức đã rất muốn Pháp lấy lại con tàu Normandy vì cho rằng với một tàu chở quân lớn như vậy sẽ giúp tăng sức mạnh cho quân đội Mỹ và Đồng Minh trên Đại Tây Dương. Vụ hỏa hoạn này đã khiến nước Mỹ thiệt hại tới 3,75 triệu USD. Con tàu Normandy hùng vĩ một thời sau đó bị xẻ ra để bán sắt vụn.

    Tham khảo: history

    >>Ngày 6/2: 8 cầu thủ của Manchester United thiệt mạng trong "Thảm họa hàng không Munich"

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày