Ngày khai giảng của học sinh toàn thế giới có gì khác nhau?

    zknight,  

    Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem mỗi nền văn hóa có điều gì đặc biệt trong ngày tựu trường của họ.

    Những ngày đầu tháng 9, trẻ em trên toàn thế giới quay trở lại trường học sau một kỳ nghỉ hè dài. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem mỗi nền văn hóa có điều gì đặc biệt trong ngày tựu trường của họ.

    Đức

    Túi “schuletuete” của các học sinh Đức

    Ở Đức, những đứa trẻ thường nhận được một túi nhỏ gọi là “schuletuete”. Đó không phải là ba lô hay cặp sách. “Schuletuete” là một cái túi hình nón chứa đầy ắp đồ dùng học tập và cả bánh kẹo. Nó thể hiện ước muốn một năm học mới đầy ngọt ngào. Những chiếc túi này được bày bán rất nhiều tại các cửa hàng trong dịp tháng 8 và tháng 9. Tuy nhiên, nhiều vị phụ huynh vẫn thích tự làm chúng cho những đứa trẻ của họ.

    Ấn Độ

    Tại Ấn Độ, trẻ em cũng sẽ nhận được một món quà đặc biệt cho ngày nhập học. Đó là một món đồ hết sức thiết thực. Bởi vì ngày đầu tiên đến trường cũng là ngày khởi đầu mùa mưa, những đứa trẻ sẽ nhận được một chiếc ô mới toanh.

    Nhật Bản

    Những đứa trẻ với chiếc ba lô “randoseru” trên vai

    Trẻ em Nhật Bản sẽ nhận được một chiếc ba lô “randoseru”. Những chiếc ba lô này có mặt cứng chắc hơn các ba lô bình thường và thường được truyền lại qua các thế hệ gia đình. Trong quá khứ, các bé trai sẽ nhận được một chiếc ba lô màu đen, các bé gái sẽ có một chiếc màu đỏ. Tuy nhiên, ngày nay, chúng đã trở nên đầy màu sắc và với nhiều kiểu thiết kế khác nhau.

    Nga

    Tại Nga, ngày tựu trường được gọi là ngày của kiến thức và kỹ năng. Các nghi lễ trang trọng sẽ diễn ra, điều này đồng nghĩa với việc học sinh phải mặc lễ phục. Trẻ em thường mang theo một bó hoa để tặng cho giáo viên của mình và các em sẽ được nhận lại một quả bóng bay.

    Kazakhstan

    Tương tự Nga, trẻ em Kazakhstan cũng sẽ tặng giáo viên một bông hoa vào ngày tựu trường. Giáo viên sẽ bó tất cả hoa nhận được thành một bó lớn. Các vị phụ huynh cũng thường tặng cho con họ một cây bút chì, một cây nến và bánh kẹo.

    Mỹ

    Trẻ em Đức chụp ảnh với quà, trẻ em Mỹ chụp ảnh với các tấm bảng

    Mỹ có một ngày tựu trường theo truyền thống. Trẻ em đều mặc quần áo mới trong ngày khai giảng. Mỗi học sinh sẽ được chụp ảnh thẻ trong khi giữ một tấm bảng ghi tên lớp học mới.

    Việt Nam

    Tại Việt Nam, trẻ em thường được bố mẹ mua tặng rất nhiều dụng cụ học tập mới và đặc biệt thường có một chiếc khăn đỏ. Ngày đầu tiên của năm học thường gắn liền với một buổi lễ, tất cả học sinh đều mặc áo trắng với chiếc khăn đỏ mới trên cổ áo trông đầy sức sống.

    Italia

    Trẻ em Italia với áo “work smock”

    Trẻ em tiểu học ở Italia sẽ được bố mẹ sắm cho một chiếc áo khoác mới được gọi là “work smock”. Trong nhà trẻ, các cậu bé sẽ mặc đồ màu trắng xanh trong khi đó, bộ đồ của các cô bé màu hồng đỏ. Khi lớn lên, tất cả sẽ chuyển thành áo xanh. Các bộ đồ có thể được đặt may hoặc mua dễ dàng tại các cửa hàng.

    Hà Lan

    Trẻ em Hà Lan đến trường bằng xe đạp

    Ở Hà Lan, các cỗ xe đạp có thùng thường được sử dụng để đưa đón học sinh như một phương pháp thân thiện môi trường. Trong ngày tựu trường, cũng không ngoại lệ, các đứa bé được đưa đến trường bằng xe đạp. Quả là một điều thú vị, nhưng dĩ nhiên khi những đứa bé lớn lên, chúng sẽ không còn ngồi vừa chiếc thùng nữa.

    Tham khảo Parentmap

    Đi trên thủy tinh không khó như bạn nghĩ nhưng đừng để trẻ em bắt chước

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ