Nghiên cứu cho thấy có tới 8.000 loài vi khuẩn, gián và nhện khác nhau trong nhà của bạn

    TVD,  

    Theo một nghiên cứu mới nhất vừa được công bố, thì ngôi nhà của bạn cũng là môi trường rất tốt để các loài sinh vật phát triển, đó là các loài vi khuẩn và côn trùng.

    Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng môi trường tự nhiên mới có đầy đủ điều kiện tốt nhất để các loài sinh vật phát triển. Tuy nhiên theo một nghiên cứu mới nhất vừa được công bố, thì ngôi nhà của bạn cũng là môi trường rất tốt để các loài sinh vật phát triển, đó là các loài vi khuẩn và côn trùng.

    Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Trends in Ecology and Evolution cho chúng ta thấy một góc nhìn hoàn toàn khác về thế giới sinh vật, khi mà những nghiên cứu trước đó thường được tiến hành trong các môi trường tự nhiên.

    Các vi sinh vật khác nhau sống trong ngôi nhà và không gian trong nhà khác hiếm khi đã được nghiên cứu, với những nghiên cứu thưa thớt của động vật gặm nhấm và gián Đức, các nhà nghiên cứu nói.

    Gián và nhện là loài côn trùng thường thấy trong những căn nhà.

    Nghiên cứu này được tiến hành trên 40 căn nhà ở vùng Bắc Carolina và đã phát hiện dấu vết của 8.000 loài vi khuẩn khác nhau. Tiếp đó, một nghiên cứu được tiến hành trên 50 ngôi nhà cũng tại khu vực này đã phát hiện sự sống của 750 loài động vật chân đốt khác nhau, trong đó có nhiều loài gián và nhện.

    Nhà sinh vật học Robert Dunn đến từ trường đại học Bắc Carolina, cũng là một trong những người tham gia nghiên cứu này cho biết, anh đã từng phát hiện một loài ong bắp cày đẻ trứng ký sinh lên cơ thể của những con gián trong nhà của anh.

    Đóng lên một rệp trên skin.People có hình ảnh này mà chỉ có một số ít các loài côn trùng và các loài vi khuẩn ăn phế nhân , Laura Martin, tác giả chính của bài báo và một sinh viên sau đại học trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên nói.

    Số lượng rệp và các loài bọ, rận trong nhà cũng là rất lớn.

    Nhóm nghiên cứu cũng cho biết, các quần thể sinh vật sống trong môi trường phi tự nhiên, chẳng hạn như trong đường ống nước, trong nhà bếp của bạn là rất đa dạng và phong phú. Các nhà nghiên cứu cũng muốn tìm hiểu sự tiến hóa của các loài sinh vật này trong điều kiện phi tự nhiên có sự khác biệt gì so với trong điều kiện tự nhiên.

    Đó là một lĩnh vực mới và có nhiều ý nghĩa đối với các nhà khoa học. Còn đối với chúng ta thì số liệu thống kê 8.000 loài vi khuẩn và côn trùng khác nhau có trong ngôi nhà của mình thực sự đáng sợ. Ngay lúc này có lẽ tôi sẽ bắt đầu việc dọn dẹp phòng thường xuyên hơn.

    Tham khảo: dailymail

    <a a="" data-cke-saved-href="https://genk.vn/kham-pha/hinh-anh-cho-thay-smartphone-co-the-ban-gap-10-lan-bon-cau-20150116114226304.chn" href="https://genk.vn/kham-pha/hinh-anh-cho-thay-smartphone-co-the-ban-gap-10-lan-bon-cau-20150116114226304.chn" imsspellcheckitem="" mapid="2" target="_blank" title="" "="" type="1" draggable="false">>>Hình ảnh cho thấy smartphone có thể bẩn gấp 10 lần bồn cầu

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày