Nghiên cứu chống nghèo đói nhận giải Nobel kinh tế 2015

    TVD,  

    Giải thưởng Nobel kinh tế đã khép lại mùa Nobel năm 2015.

    Vào ngày hôm qua, nhà khoa học người Scotland, ông Angus Deaton đã được Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển trao giải thưởng Nobel kinh tế 2015 với nghiên cứu về mối liên hệ giữa tiêu dùng, nghèo đói và phúc lợi.

    Giáo sư Angus Deaton năm nay 69 tuổi, ông vẫn đang giảng dạy tại trường Woodrow Wilson, thuộc Đại học Princeton. Giáo sư Angus vẫn đang thực hiện các nghiên cứu về sự thịnh vượng và phát triền kinh tế trên toàn thế giới.

     Giáo sư Angus Deaton.

    Giáo sư Angus Deaton.

    Ông cho biết việc phát triển không đồng đều giữa các quốc gia trong hàng trăm năm qua đã khiến cho khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng. Sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể khắc phục tình trạng này, trước mắt bình ổn chính trị tại các vùng đang có chiến tranh sẽ phần nào cải thiện tình trạng đói nghèo tại các quốc gia này.

    Nghiên cứu về mối liên hệ giữa tiêu dùng, nghèo đói và phúc lợi của giáo sư Angus có tầm quan trọng rất lớn trong công cuộc xóa đói nghèo trên toàn thế giới. Trong đó, nghiên cứu này có 3 đóng góp lớn nhất là tìm ra cách người tiêu dùng ở các quốc gia phân bố chi tiêu khác nhau như thế nào; Thu nhập của xã hội tại các quốc gia này được phân chia như thế nào; Cuối cùng là tìm ra phương pháp tối ưu để đo lường và phân tích sự nghèo đói.

    Nghiên cứu của ông được Viện Hàn lâm Khoa học Thủy Điển đánh giá là có tầm nhìn bao quát và phân tích kỹ càng các chính sách kinh tế vĩ mô trong việc hỗ trợ phúc lợi và giảm nghèo trên toàn thế giới. Giúp cho việc thực hiện các chính sách phúc lợi đạt hiệu quả cao hơn tùy thuộc vào từng điều kiện và nhu cầu của từng quốc gia.

    Giải thưởng Nobel kinh tế cũng là giải thưởng cuối cùng được trao trong mùa Nobel năm nay, sau các giải thưởng Nobel y học, hóa học, văn học và hòa bình. Giải Nobel kinh tế không thuộc cơ cấu giải thưởng ban đầu trong di chúc của nhà khoa học Thụy Điển - Alfred Nobel. Mà giải thưởng này được thêm vào từ năm 1968, nhân kỷ niệm 300 năm thành lập Ngân hàng Trung ương Thụy Điển - Sveriges Riksbank, đơn vị tài trợ của giải thưởng Nobel hàng năm.

    Tham khảo: theguardian

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày