Nghiên cứu khoa học cho thấy "tự sướng" có lợi cho sức khỏe

    PV,  

    (GenK.vn) - Thủ dâm hay còn gọi nôm na là "tự sướng", từng bị đồn đoán có thể gây ra hàng loạt chứng bệnh, từ mù lòa, điên loạn tới tổn hại các cơ quan nội tạng.

     Thủ dâm hay còn gọi nôm na là "tự sướng", từng bị đồn đoán có thể gây ra hàng loạt chứng bệnh, từ mù lòa, điên loạn tới tổn hại các cơ quan nội tạng. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Australia đã phát hiện điều ngược lại.

    thủ dâm, tự sướng, ích lợi, sức khỏe, phụ nữ, đàn ông, cực khoái, lên đỉnh

    85% phụ nữ thú nhận từng thủ dâm. 

    Trước những tranh cãi chưa ngã ngũ về ảnh hưởng của thủ dâm đối với cơ thể con người, hai chuyên gia sức khỏe Anthony Santella và Spring Chenoa Cooper đến từ Đại học Sydney (Australia) đã bắt tay tìm hiểu về tác động thực sự của hành vi này.

    Theo nhóm nghiên cứu, 94% cánh mày râu thú nhận từng nhiều lần "tự sướng", trong khi con số này ở chị em phụ nữ cũng lên tới 85%. Con người có lẽ đã tự biết cách "thỏa mãn" bản thân từ khi còn chưa chào đời, do các nghiên cứu khoa học khám phá ra rằng, ngay cả thai nhi trong bụng mẹ cũng có hành động thủ dâm.

    Viết trên trang The Conversation, một website chia sẻ ý kiến của các học giả, hai nhà nghiên cứu Santella và Cooper khẳng định: "Đối với phụ nữ, thủ dâm có thể giúp ngăn ngừa các nhiễm trùng cổ tử cung và ống tiết niệu, thông qua quá trình giãn mở cổ tử cung vì trạng thái kích thích tình dục. Quá trình sẽ dẫn tới việc kéo giãn chất nhầy ở cổ tử cung, giúp tăng cường lưu thông chất dịch và sau đó đẩy dịch nhầy chứa đầy vi khuẩn ở cổ tử cung ra ngoài".

    Hai nhà nghiên cứu nói thêm rằng, việc "tự sướng" cũng có thể giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 (mặc dù mối liên hệ này cũng có thể được giải thích bằng sự cải thiện sức khỏe nói chung tốt hơn), giảm chứng mất ngủ thông qua sự giải phóng hoóc môn cũng như giải tỏa căng thẳng, và tăng cường sức mạnh cho đáy xương chậu thông qua việc co bóp xuất hiện trong lúc "lên đỉnh".

    Ngoài ra, thủ dâm còn có tác dụng phòng chống ung thư. Các nghiên cứu từng chỉ ra rằng, đàn ông thường xuyên làm "chuyện ấy" có thể giảm được nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt (có lẽ nhờ sự thải loại các chất độc hại khỏi tuyến tiền liệt). Họ quả quyết, việc "tự sướng" đem lại hiệu ứng tương tự đối với phái mạnh.

    Một lợi ích nữa của thủ dâm, theo các nhà nghiên cứu, là nó đóng vai trò như "một phương pháp thuận tiện nhất để tối đa hóa cực khoái". Như chúng ta đã biết, những người thường xuyên "lên đỉnh" sẽ giảm được stress, tránh cao huyết áp, giảm đau và gia tăng sự sảng khoái. Bên cạnh đó, "tự sướng" không khiến mọi người phải lo ngại làm thất vọng bạn tình vì khả năng chăn gối của bản thân, cũng như tránh được nguy cơ mang thai ngoài ý muốn hoặc các bệnh tình dục.

    Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, thủ dâm chỉ có lợi cho sức khỏe khi bạn biết điều độ. Việc lạm dụng nó có thể dẫn tới nhiều nguy hại, chẳng hạn như nguy cơ sa đà vào vấn đề trụy lạc, đặc biệt ở giới trẻ; nguy cơ mất tập trung, suy kiệt sức khỏe, trầm cảm, tự ti, ... và thậm chí là rối loạn hưng phấn, lãnh cảm ở cả nam lẫn nữ.

    Theo Dailymail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày