Người Canada xây nhà như thế nào?

    Phuonlinn,  

    Thay vì sử dụng phương pháp duy nhất là xây từ móng đến mái nhà, người Canada dường như lại đang làm ngược lại.

    Chúng ta đã quá quen thuộc với phương thức xây nhà truyền thống là xây móng đầu tiên, rồi theo đó là các bờ tường bao, cuối cùng mới là lợp mái. Tuy nhiên ở Montreal, Canada, người ta làm điều hoàn toàn ngược lại.

    Người Canada chọn cách xây mái đầu tiên để tiết kiệm diện tích công trường thi công, đảm bảo giao thông thông thoáng quanh khu vực thi công.
    Người Canada chọn cách xây mái đầu tiên để tiết kiệm diện tích công trường thi công, đảm bảo giao thông thông thoáng quanh khu vực thi công.

    Một công ty xây dựng ở Montreal đang thi công tòa nhà chung cư 10 tầng tại trung tâm thị trấn. Một tòa nhà cao tầng moc lên giữa trung tâm thành phố sầm uất này không có gì đáng ngạc nhiên, điều đáng nói ở đây chính là cách người ta xây dưng nên nó.

    Một tầng và mái được hoàn thiện trước, sau đó khối hoành chỉnh này sẽ được nâng lên và một tầng nữa sẽ được thi công ngay bên dưới, quá trình này cứ tiếp diễn cho đến khi tòa nhà đươc hoàn tất. Cách xây dựng đặc biệt này giúp chúng ta tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể cho giàn giáo và cần cẩu, hơn thế nữa, giao thông quanh khu vực thi công luôn được đảm bảo thông thoáng vì việc xây dựng hoàn toàn được triển khai khép kín bên trong tòa nhà.

    Mặc dù phương pháp này có thể khiến chi phí đội lên cao hơn so với cách thức xây dưng truyền thống, nhưng những lợi ích chúng đem lại cũng rất đáng để: công trường thi công sẽ được thu hẹp đáng kể và khép kín, tạo điều kiện cho thợ xây thi công quanh năm.

     

    Video ghi lại quá trình cất nhà từ mái của người Canada.

    Tham khảo: Gizmodo

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ