Nhật bản thử nghiệm tàu đệm từ đầu tiên đạt vận tốc 500km/h

    TVD,  

    Công ty đường sắt Central Japan Railway mới đây đã tiến hành thử nghiệm hệ thống tàu đệm từ vận tốc cao Shinkansen, trong thử nghiệm này tàu Shinkansen đã đạt vận tốc lên tới 500km/h.

    Công ty đường sắt Central Japan Railway mới đây đã tiến hành thử nghiệm hệ thống tàu đệm từ vận tốc cao Shinkansen, trong thử nghiệm này tàu Shinkansen đã đạt vận tốc lên tới 500km/h và có cả hành khách ngồi bên trong. Các chuyến đi thử nghiệm sẽ được tiếp tục trong 8 ngày nữa trước khi tàu đi vào hoạt động chính thức.

    Kỹ thuật nâng bằng lực từ không có gì trùng lặp với kỹ thuật tàu sử dụng bánh xe và do vậy không tương thích với đường ray xe lửa truyền thống. Do không sử dụng chung các cơ sở hạ tầng đang hiện có, tàu đệm từ phải được thiết kế với một hệ thống giao thông hoàn toàn mới. Bởi vì không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa đường ray và tàu, nên chỉ có lực ma sát giữa con tàu và không khí. Do đó, tàu đệm từ có khả năng di chuyển với vận tốc rất cao, tiêu tốn ít năng lượng và có thể gây ra ít tiếng ồn.

    Tàu maglev nghiệm Shinkansen đứng đầu 500 km / h (311 mph) với hành khách trên máy bay ...

    Thử nghiệm đầu tiên của tàu Shinkansen diễn ra vào tháng 11 năm 2012 trên tuyến đường dài 18km và không có hành khách. Trong cuộc thử nghiệm gần đây nhất, 2400 hành khách đã được lựa chọn theo hình thức bốc thăm may mắn từ 300.000 người và trở thành những hành khách đầu tiên trên một chuyến tàu đệm từ tại Nhật Bản.

    Công nghệ tàu đệm từ vẫn đang tiếp tục phát triển, các nhà khoa học Trung Quốc cho biết họ có thể xây dựng một hệ thống tàu đệm từ mà có thể đạt vận tốc 3000km/h về mặt lý thuyết. Các nhà khao học cho biết dự án này có thể trở thành hiện thực, tuy nhiên cả hệ thống cần phải đặt trong môi trường chân không để có thể loại bỏ lực cản không khí. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để đưa công nghệ này vào thực tế.

     

    Hệ thống tàu đệm từ nối giữa Tokyo và Nagoya dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2017, giúp giảm một nửa thời gian so với việc đi tàu cao tốc hiện nay mà mất khoảng 80 phút.

    Theo gizmag

    >>Choáng ngợp với hệ thống tàu điện ngầm tối tân của Nga

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày