Những công dụng không ngờ tới của "Ba Con Sói"

    Nguyễn Khắc Thái, http://www.funzug.com/ 

    (GenK.vn) - Những công dụng khác của bao cao su.

    Tình dục là một trong những nhu cầu cơ bản của con người ở mọi thời đại, chính vì thế, những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tình dục luôn được quan tâm, và luôn là một trong những mặt hàng được tiêu dùng rộng dãi nhất. Chúng ta có thể kể đến thuốc tránh thai, viagra...và tất nhiên không thể không kể đến bao cao su. Bài viết không đề cấp đến lợi ích của bao cao su, không phải là cách dùng bao cao su mà xin đề cập đến một số điều thú vị xoay quanh bao cao su mà có thể bạn chưa biết.

     

     1. Condom được gọi bằng nhiều cái khác nhau ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Ở chế độ Liên Xô, người ta gọi bao cao su bằng cái tên “the rubber product number 2”, người Đức gọi bao cao su là “Parisian”, người Pháp gọi là “English hood”, người Ý gọi là “the glove”, “French letter” ở Nam Phi và “Jimmy hat” là cái tên phổ biến ở Mĩ.

    2. Chiếc bao cao su dài nhất thế giới - 67 mét - đặt ở đài tưởng niệm Buenos Aires năm 2005. Hành động này là một phần trong các hoạt động kỉ niệm Ngày Thế giới phòng chống AIDS. Mục đích là để thu hút sự chú ý của người dân đối với vấn đề toàn cầu, được gọi là "bệnh dịch hạch của thế kỉ 21.”
     

    3. Bạn có tin không? Bao cao su có thể cứu sống bạn, ngay cả khi không được sử dụng đúng mục đích. Câu chuyện xảy ra từ nhiều năm trước, khi một phụ nữ ngã từ boong tàu xuống biển sau khi uống một vài ly Coc-tai. Tất cả những gì bà có là một hộp bao cao su. Sau đó, bà đã thổi tất cả bao cao su lên, kết thành một cái phao cứu sinh, và trôi nổi trên biển 3 ngày cho đến khi đội cứu hộ tìm ra bà.

     

    4. Nhắc đến Lady Gaga cũng khó có được mẫu thời trang dị như kiểu lấy bao cao su để may quần áo. Ý tưởng điên rồ ấy đã được một nghệ sĩ người Brazil Adriana Bertini thực hiện, để tạo ra chiếc váy rất đặc biệt, trông thật sự bắt mắt.

     

    5. Bạn có tin, chính phủ Ấn Độ đã tiêu tốn đến 600.000 bao cao su mỗi ngày để người dân sản xuất vải Sari? Chuyện xảy ra ở thành phố Varanasi, khi chính phủ nhận ra sự bất thường của việc số bao cao su cung cấp miễn phí cho các gia đình tăng đột biến. Sự thật sau đó được tìm ra, những người phụ nữ đã lộn ngược bao cao su và sử dụng chất bôi trơn để dệt vải nhanh hơn và bảo vệ ngón tay trong khi dệt.

     

    6. Bao cao su được sử dụng rất phổ biến bởi bọn buôn lậu. Chúng nhét heroin trong bao cao su, sau đó nuốt vào dạ dày để vận chuyển.

     

    7. Bao cao su được sử dụng theo những cách rất sáng tạo trong đời sống của người Trung Đông. Trẻ em dùng để thổi bong bóng, thợ xây dùng chúng để kéo qua lại giữa các lớp bê tông làm cho mái nhà kín nước, thợ làm đường ném chúng vào thùng nhựa đường nóng chảy, sau đó miết, mặt đường sẽ nhẵn hơn.

     

    8. Ở sa mạc, lính mĩ sử dụng bao cao su chèn vào thùng đựng súng để ngăn súng không bị rơi vào cát.

     

    9. Bao cao su còn được sử dụng ngay cả trên sân khấu. Trong quá trình thực hiện vở kịch, các nghệ sĩ thường đưa micro cho nhau, nhưng các nghệ sĩ đổ mồ hôi rất nhiều trong chương trình, nên bao cao su được sử dụng để tạo micro không thấm nước.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ