Những điều thú vị xung quanh Walt Disney và đế chế Disney (Phần II)

    GL,  

    (GenK.vn) - Mặc dù Disney đã qua đời rất lâu nhưng những gì ông để lại vẫn rất thành công và trở thành những biểu tượng thu hút trẻ em trên toàn thế giới.

    Tiếp theo Phần I của bài viết, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những điều thú vị xung quanh Walt Disney và đế chế Disney của ông.

    Từ cuối cùng Walt Disney viết trước khi mất

    Trước khi qua đời vì bệnh ung thư phổi, Walt Disney đã viết vội ra giấy hai từ “Kurt Russell”. Kurt Russell là một diễn viên bắt đầu đóng phim từ nhỏ khi anh nhận 1 vai trong phim của Elvis Presley, It Happened at the World’s Fair (1963), lúc đó anh chỉ mới 12 tuổi.

    Những điều thú vị xung quanh Walt Disney và đế chế Disney (Phần II)

    Năm 1960, Walt Disney đã đích thân ký hợp đồng 10 năm với Russell. Khi Disney mất, Russell vẫn còn là một diễn viên nhí tại hãng Disney và chưa mấy tên tuổi. Cho đến giờ vẫn không ai khám phá ra được ngụ ý của Walt Disney khi viết ra cái tên đó. Nhiều người cho rằng điều này chỉ là một sự bịa đặt nhưng chính Kurt Russel đã xác nhận rằng Disney viết tên mình trước khi chết là chuyện có thật dù anh ta cũng không biết vì sao.

    Về phần nam diễn viên này, Russell đã từng được đề cử một giải Emmy và một giải Quả cầu vàng. Sau này, dù đã không còn trẻ trung và sung mãn như trước nữa nhưng anh tiếp tục chứng tỏ mình vẫn còn phong độ với những bộ phim hành động vốn là sở trường. Bộ phim mới nhất của ông là Fast & Furious 7 dự kiến sẽ ra mắt vào năm sau.

    Tin đồn về bộ phim Bạch Tuyết

    Walt Disney luôn yêu thích câu chuyện về nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, ông đã nung nấu ý định tạo dựng lại câu chuyện này thành phim từ năm 15 tuổi. Năm 1937, khi tin đồn hãng Disney sẽ biến Snow White (Nàng Bạch Tuyết) thành một bộ phim hoạt hình dài thì cả ngành công nghiệp phim ảnh Mỹ khi đó đều đồng loạt cho rằng đây sẽ là một sự thất bại.

    Những điều thú vị xung quanh Walt Disney và đế chế Disney (Phần II)

    Nguyên nhân cũng bởi mới đầu hình ảnh hoàng hậu (phù thủy) trong khu rừng trông dường như quá đáng sợ đối với trẻ con. Ngoài ra đây còn là phim hoạt hình màu dài đầu tiên của hãng. Họ còn gọi dự án này là “Sự điên rồ của Disney”. Những dự đoán này suýt tí nữa đã thành sự thật vì Disney đã trở thành con nợ trong quá trình sản xuất Snow White. Thậm chí ông phải cho các chủ nợ xem trước những phân đoạn thô của bộ phim để có thể nhận được nguồn vay.

    Chi phí đổ vào bộ phim thời điểm lúc bấy giờ là khoảng 2 triệu USD, gấp 4 lần dự tính ban đầu. Ngày 21 tháng 12 1937, bộ phim hoạt hình Bạch Tuyết và Bảy chú lùn chính thức được công chiếu tại các rạp ở Los Angeles. May mắn thay Snow White đã thu về doanh thu đến 8 triệu USD lúc đó, khoảng 130 triệu USD theo giá hiện nay và giành được cả giải Oscar. Tất cả mọi nghi ngờ đã được thành công này đáp trả.

    Disney và chiến tranh thế giới

    Walt Disney đã thực hiện một vài điều trong khoảng thời gian chiến tranh, điển hình trong đó là việc tiếp đón một đạo diễn đến từ Đức – nơi đang bị cả thế giới nhìn vào với những tội ác man rợ. Đó là vào thời điểm năm 1938, chỉ một tháng sau Kristallnacht (Night of Broken Glass – Đêm của những mảnh vỡ) - cuộc tàn sát người Do Thái xảy ra, Leni Riefenstahl đã đến Mỹ để để giới thiệu cho bộ phim Olympic của mình. Khi tới Hollywood, giới điện ảnh Mỹ đón bà bằng các băng rôn "Leni go home!", nhưng khi bà chủ trì buổi chiếu phim này thì họ lại lặng lẽ kéo nhau đến xem và không giấu nổi sự khâm phục.

    Những điều thú vị xung quanh Walt Disney và đế chế Disney (Phần II)

    Trước khi bộ phim công chiếu, mặc dù nhiều giám đốc các hãng phim khác có thái độ e ngại và không muốn tiếp xúc với bà, Walt Disney đã đứng ra và đưa Leni đi tham quan toàn bộ Disney Studios. Tuy nhiên khi Leni đề nghị ông giúp quảng cáo cho Olympia, ông đã từ chối vì sợ người khác sẽ phát hiện ra ông chứa chấp bà. Khi về Mỹ, Leni vẫn ca ngợi Disney vì sự hiếu khách và tốt bụng của ông.

    Ngoài ra, liên quan tới tuyên truyền chiến tranh, xưởng phim Disney của ông đã sản xuất một bộ phim có tên Der Fuehrer’s Face kể về cơn ác mộng của vịt Donald khi thấy mình phải làm việc ở một nhà máy của Đức quốc xã, các chi tiết trong phim đều được vẽ biếm họa và có phần cực đoan. Phim giành giải phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất trong lễ trao giải Oscar lần thứ 15 (1943), năm 1994 nó được đưa vào danh sách 50 bộ phim hoạt hình xuất sắc nhất mọi thời đại do các nhà sản xuất phim hoạt hình Mỹ bình chọn

    Walt Disney trình diễn hình ảnh kỹ xảo cơ khí đầu tiên trên thế giới

    Năm 1964, Walt Disney đã công diễn hình ảnh kỹ xảo cơ khí diễn xuất bằng máy cơ Animatronic kết hợp âm thanh Audio-Animatronic, với hình ảnh đầu tiên của Abraham Lincohn bằng kích thước thật tại hội chợ thế giới, Flushing Meadows, New York.

    Những điều thú vị xung quanh Walt Disney và đế chế Disney (Phần II)

    Nó còn được gọi là Walt Disney "it’s a small world” (Đó là một thế giới thu nhỏ) triển lãm giới thiệu phim hoạt hình về những con robot biết hát, nói chuyện và có những cử chỉ sống động như người thật như cười và nhấp nháy môi. Về kỹ xảo cơ khí, đó là thứ hiện nay được dùng trong công nghiệp điện ảnh ở các bộ phim bom tấn khá nhiều, sự giới hạn của kỹ xảo cơ khí đó chính là khả năng của mỗi hiệu ứng kỹ xảo sẽ đòi hỏi sự phát triển thành nhiều phiên bản, vì nó không chỉ phải robot để có thể – thể hiện được nhiều hành vi.

    Walt Disney và giải Oscar

    Từ năm 1932 - 1969, Walt Disney đã giành được 22 danh hiệu Oscar và được đề cử 59 lần. Trong số này, có ba giải thưởng được "thiết kế" dành riêng cho ông, bao gồm một Oscar cho sự sáng tạo ra nhân vật chuột Mickey, một Oscar ghi nhận những cống hiến trong lĩnh vực nhạc phim hoạt hình và một Oscar vinh danh bộ phim "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn".

    Những điều thú vị xung quanh Walt Disney và đế chế Disney (Phần II)

    Với giải Oscar cho phim “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” ban tổ chức đã trao tặng cho hãng phim một tượng vàng cỡ bình thường và 7 tượng vàng cỡ nhỏ, tương ứng với nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Nếu tính luôn các giải Oscar của hãng phim cùng tên, cho tới nay Walt Disney đã thắng đến 39 giải Oscar trên đủ các hạng mục. Đây được xem là thành tích ngoạn mục không có đối thủ.

    Tham khảo: todayifoundout

    >>Những điều thú vị xung quanh Walt Disney và đế chế Disney (Phần I)

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày