Những lý do chính đáng khiến nam giới cũng nên vào bếp

    Bubble,  

    Nhắc đến nấu nướng hay bếp núc, phần lớn ý kiến theo số đông đó là việc dĩ nhiên của con gái. Còn các bạn phái nam luôn nổi bật với hình ảnh một đấng nam nhi làm việc lớn, trọng đại. Điều này có thực sự còn đúng?

    Nhắc đến nấu nướng hay bếp núc, phần lớn ý kiến theo số đông đó là việc dĩ nhiên của con gái. Còn các bạn phái nam luôn nổi bật với hình ảnh một đấng nam nhi làm việc lớn, trọng đại. Tuy nhiên, tại sao các ban nam không dành chút thời gian suy nghĩ, tìm hiểu có nên chăng mình cũng nên hiểu biết về việc bếp núc. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu lí do tại sao con trai nên vào bếp.
     

     
    Nấu ăn là một môn nghệ thuật liên quan đến ẩm thực đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mẩn mà không phải bất kì ai cũng có thể dễ dàng học được. Do vậy dù là giới tính nào cũng cần đòi hỏi sự cần mẫn, tìm tòi và quá trình rèn luyện kĩ năng mới nấu được những món ăn ngon. Tuy con gái được tạo hóa ban tặng cho đôi tay nhỏ nhắn, có lợi thế hơn trong việc nấu ăn, nhưng họ cũng phải bỏ ra công sức, thời gian trau dồi kĩ năng bếp núc thành thục. Không những vậy, đâu chỉ riêng đầu bếp là phái nữ mà đa phần, những đầu bếp có tiếng trên thế giới lại là đại diện của phái nam. Điều đó chứng tỏ, con trai rất có thế lực tiềm ẩn trong nấu nướng. Do đó, tại sao phái nam không mạnh dạn thử sức trong việc vào bếp? Nếu bạn đang chần chừ chưa quyết định, chúng ta hãy cùng xem xét những lí do sau:
     
    1. “Có thực mới vực được đạo”
     
    Ăn và uống là một trong những yếu tố quyết định nên sự sống còn của mỗi cá thể. Đó là lí do tại sao nấu ăn là một công việc rất quan trọng và không thể thiếu trong đời sống. Khi bạn còn bé, có mẹ hoặc chị gái nấu ăn, nhưng khi bạn lớn lên, sống tự lập thì việc đối mặt với việc ăn uống là điều không tránh khỏi. Một số gia đình có điều kiện sẽ thuê người giúp việc phụ trách việc nấu ăn, hoặc bố mẹ cho con cái dư giả về tiền nong để tạo điều kiện dễ dàng trong việc ăn uống hàng ngày. Tuy nhiên, đó là số ít, đa phần các bạn luôn tự cố gắng nấu nướng hoặc chọn những tiệm ăn rẻ để sống qua ngày. Điều này phản ánh rõ ràng qua đời sống sinh viên. Nhưng các bạn quên rằng, ăn uống là quá trình nạp năng lượng, dưỡng chất cần thiết ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, mà hiện tại vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đang rất nhức nhối. Vì vậy, có nên chăng các bạn nam hãy dắt túi một số kĩ năng cơ bản trong việc bếp núc để có thể đối mặt với vấn đề này một cách dễ dàng hơn.
     

     
    Có một số ý kiến cho rằng, các bạn nam không biết mặc cả, hay bị mua đắt chặt chém trong việc đi chợ. Nhưng đâu phải chỉ riêng phái mạnh gặp vấn đề đó, con gái  cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Có vấp ngã mới có kinh nghiệm, vì vậy các bạn không nên nản chí.
     
    2. “Tư tưởng hiện đại hóa”
     
    Đa phần, con trai luôn có định kiến cho rằng nấu ăn là một việc đậm chất nữ tính, không phù hợp với hình tượng đàn ông thay vào đó là những công việc mang tầm vóc vĩ mô. Vậy việc trở thành một đầu bếp nổi tiếng thế giới, sáng tạo hàng nghìn món ăn, thực đơn phong phú phục vụ cuộc sống con người sẽ mang tính vĩ mô hay phá hỏng hình tượng nam tính? Là người đi đầu , tiên phong trong lĩnh vực ẩm thực nên ngưỡng mộ hay chê bai? Vì vậy, các bạn nam không nên có những suy nghĩ mang tính chủ quan không hiện thực.
     
    Hơn nữa, có thể nền văn hóa của chúng ta cũng vẫn ảnh hưởng không nhiều bởi chế độ phong kiến, trọng nam khinh nữ nên sự hình thành định kiến đó là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, giới trẻ bây giờ sống trong thế kỉ 21, một thời đại nam nữ bình đẳng, điều đó khiến chúng ta ko nên giữ tư tưởng lệch lạc đó. 
     

     
    3. Một cách thể hiện tình cảm
     
    Thứ nhất, việc vào bếp giúp con trai thể hiện lòng hiểu thảo đối với cha mẹ của mình. Cha mẹ đã khổ công, vất vả, nuôi nấng chúng ta nên người với biết bao tình thương yêu. Cho dù họ đói nghèo hay khó nhọc đến chừng nào vẫn luôn một lòng mong con cái trưởng thành. Vì vậy, đối với bổn phận làm con, chúng ta luôn luôn kính trọng và biết hơn qua nhiều cách thể hiện. Có thể bạn học giỏi, thành đạt hay ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ để họ yên lòng. Vậy ít ai nghĩ rằng, chỉ cần khi ốm đau, một bát cháo do bạn tự tay nấu chắc chắn sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất. Ngoài ra, đâu chỉ khi ốm đau chúng ta thể hiện việc nấu nướng, ngay cả những lúc bình thường nhất của cuộc sống , chỉ cần bạn biết phụ giúp mẹ hoặc chị gái trong việc bếp núc, bạn đã có thể bày tỏ sự quan tâm, biết sẻ chia đối với mọi người và gắn kết tình cảm gia đình.
     

     
    Thứ hai, khi một người đàn ông biết nấu nướng, không nhất thiết thuộc bậc tài hoa nấu ăn ngon, thì họ chính là người đàn ông lí tưởng mà phụ nữ lựa chọn. Tương lai gần, người yêu sẽ cảm phục bạn là người biết nghĩ và chia sẻ công việc với họ. Khi bạn được người yêu mình nấu những món ăn ngon, bạn có nghĩ đến họ đã bỏ ra bao nhiêu thời gian, mồ hôi công sức cố gắng làm những món ngon nhất để bạn thưởng thức. Đôi khi, đâu phải bất kì người con gái nào cũng biết nấu nướng. Thay vì lãng phí tiền bạc, chỉ cùng nhau nấu món ăn đơn giản là cách tuyệt vời nhất để hâm nóng tình cảm. Dĩ nhiên, không phải bạn nào cũng có người yêu, có những anh chàng vẫn đang độc thân trên con đường tìm nửa kia hạnh phúc thì biết nấu ăn chính là một cách thức dễ ăn điểm trong lòng các cô gái.
     

     
    Tương lai xa, khi bạn trở thành người đàn ông của gia đình, bạn sẽ là tấm gương sáng của người cha mẫu mực đối với con gái, là người chồng  hoàn hảo biết san sẻ gánh nặng gia đình với vợ mình.
     

     
    4. Khám phá và tận hưởng hương vị cuộc sống
     
    Trên thế giới, có hàng nghìn món ăn với đủ chủng loại hương vị khác nhau. Nấu ăn thật sự là một môn nghệ thuật thưởng thức không thể bỏ lỡ. Tuy nhiên, ít ai có đủ điều kiện đi du lịch vòng quanh thế giới, đến tận nơi bản địa để sống trong sự thưởng thức tuyệt mĩ đó. Do vậy, biết nấu ăn chính là một con đường ngắn nhất, dễ dàng nhất để đưa bạn đến với nghệ thuật ẩm thực này. Phụ thuộc vào khẩu vị của bản thân, bạn có thể chọn cho mình những món ăn phù hợp cũng như biến đổi theo sở thích. Bạn không phải phụ thuộc vào người khác mà có thể tự đáp ứng được nhu cầu của bản thân.
     

     
    5. Khẳng định, phát triển tài năng của chính mình
     
    Con trai luôn luôn muốn khẳng định mình là anh hùng trong lòng các cô gái. Họ cố gắng thể hiện bản thân qua nhiều lĩnh vực khiến con gái phải ngưỡng mộ như khoa học, toán học, công nghệ, thiết kế, v.v. Vì vậy, tại sao bạn không tự thử sức trong lĩnh vực nấu nướng, một trong những sở trường của phái nữ. Nếu như bạn không những giỏi cả về lĩnh vực đời sống khác mà còn giỏi cả việc bếp núc thì có lẽ bất kì cô gái nào cũng không thể không gục ngã trước sự toàn tài của bạn.
     

     
    Lời kết
     
    Nấu ăn thật sự là một lĩnh vực không đơn giản, nó bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Tuy nhiên, bài viết chỉ muốn giúp các độc giả, cụ thể là những bạn nam không thích việc bếp núc hoặc đang suy nghĩ có nên biết nấu ăn hay không. Có được những thông tin hữu ích. Hi vọng, các bạn sẽ dành chút thời gian tham khảo, suy ngẫm, nên hay không nên biết cách nấu ăn nhé.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ