Những sinh vật lai kỳ quái được phát hiện ở đáy đại dương

    Tuấn Việt,  

    Các nhà khoa học đã khám phá ra các sinh vật kỳ lạ và lai tạp vô cùng quý hiểm tại tầng đáy đại dương

    Các nhà khoa học đã khám phá ra các sinh vật kỳ lạ và lai tạp vô cùng quý hiểm tại tầng đáy đại dương – nơi mà hai môi trường biển cùng tồn tại song song, nơi đây cũng là nhà của các sinh vật lai kỳ quái do yêu cầu tồn tại ở môi trường vô cùng khắc nghiệt này.
     


    Các nhà nghiên cứu đã tìm ra rằng các rãnh thủy nhiệt và khí mêtan lạnh ở thể lỏng tại đáy đại dương Costa Rica năm 2010 cùng với sự khám phá một số loài động vật chưa hề được biết đến đang sinh sống tại đây.
     
    Thông qua chiếc tàu ngầm Alvin có người lái, các nhà khoa học đã lặn xuống tầng đáy đại dương nơi được biết đến với cái tên Jaco Scar - nơi các núi ngầm dưới đại dương vẫn hoạt động dưới các tầng địa chất.
     


    Lisa Levin - người đứng đầu đội nghiên cứu, dưới sự thành lập của Scripp thuộc khoa Hải dương học tại Đại học California San Diego cho biết: “Điều thú vị nhất của nơi này chính là các rãnh thông cùng các khí ở thể lỏng cùng song song tồn tại, thêm vào đó là sự bao phủ của những con giun ống dày đặc cả một khu vực rộng lớn. Ngoài ra nơi đây cũng là ngôi nhà của số lượng lớn các loài động vật mới”.


    Các rãnh mêtan ở các lỗ hổng đáy đại dương phun ra những tia nhiệt vô cùng nóng tạo thành từ núi lửa, có thể nói vùng nước ở đây chứa rất nhiều các nguyên tố hóa học khác nhau. Dòng khí lạnh, như tên gọi của nó, là một môi trường bớt khắc nghiệt hơn được chất đầy bởi các chất lỏng dễ cháy cùng với các chất hydrocacbon khác từ từ hòa vào chất lỏng ở tầng đáy đại dương và bao phủ một vùng rộng lớn. Cả đội dùng thuật ngữ “sự rò rỉ thủy nhiệt” để diễn tả hệ sinh thái ở đây. Nghiên cứu của họ sẽ được xuất bản vào 7/3 trong tờ báo Proceeding của Royal Society B.


    Levin cho biết mặc dù đội ngũ các nhà nghiên cứu trước đó đã từng gửi các phương tiện điều khiển từ xa để thám hiểm nhưng đây mới là lần đầu tiên con người thăm dò khu vực này. Chính vì thế, 2010 đã trở thành dấu mốc đi vào lịch sử như một chìa khóa mở ra các khám phá mới. Cô nói: “Cho đến khi chính thức nhìn thấy dòng nước được phản chiếu bên dưới những chùm giun ống lớn, chúng tôi mới hiểu Jaco Scar đặc biệt đến mức nào”.
     
    Các cuộc khám phá gần đây đã tìm thấy rất nhiều các loài sinh vật thú vị tại các rãnh thủy nhiệt bao quanh hành tinh. Gần Nam cực, các nhà nghiên cứu đã quan sát được số lượng lớn cua tuyết bên trên các rãnh núi lửa và tại Caribbean, các nhà khoa học đã tìm ra những đàn tôm không mắt.

    Tham khảo Foxnews

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ