Những sự thật bạn chưa biết về thế giới động vật (Phần II)

    GL, tieutuong_tuongtu_1993@yahoo.com 

    Thế giới động vật vẫn còn rất nhiều điều thú vị để chúng ta khám phá.

    Tóm tắt bài viết:

    - Trong phần I của bài viết chúng ta đã được biết gà mái có khả năng chuyển giới, ruồi giấm là loài có tinh trùng dài nhất, thậm chí dài hơn cả cơ thể chúng.

    - Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số sự thật thú vị về các loài đỉa, bướm, trăn anaconda và loài chó.


    So với động vật thì con người chúng ta vượt trội hơn rất nhiều, chúng ta có thể thực hiện những điều không tưởng bằng đôi tay và trí óc của mình. Tuy nhiên những loài động vật cũng có nhiều khả năng phi thường, khiến cho chúng ta phải thực sự ngạc nhiên. Tiếp theo phần I của bài viết, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những khả năng khó tin đến không tưởng của các loài động vật trong tự nhiên.

    Đỉa có 300 chiếc răng, 5 đôi mắt và 32 bộ não

    Đỉa là một bộ sinh vật sống dưới nước thuộc ngành Giun đốt (Annelida) với đặc trưng cơ bản nhất là tổ chức cơ thể đã xuất hiện xoang cơ thể chính thức, cơ thể có phân đốt, hô hấp bằng mang. Cơ thể của giun đốt nói chung cũng như đỉa nói riêng gồm một chuỗi các đơn vị giống nhau được gọi là các đốt. Chúng có thân mềm và nhầy phù hợp với việc bơi lội trong nước, thức ăn của đỉa là máu các loại động vật. Với hình thức cơ thể gần như không có phần cứng như thế, có lẽ bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết được sự thật rằng đỉa có ba bộ răng với tổng cộng khoảng 300 chiếc răng. Tất cả chúng đều sắc như dao cạo và rất hiệu quả trong việc hút máu các động vật khác.

    Những sự thật bạn chưa biết về thế giới động vật (Phần II)

    Phương pháp hút máu của loài đỉa khá đặc biệt, khi được đặt lên da, các hàm răng của chúng sẽ bám vào cơ thể, 100 chiếc răng bám sâu và hút máu. Trong quá trình hút, đỉa còn tiết ra chất chống đông máu làm máu chảy ra liên tục. Hiện nay loài đỉa cũng được sử dụng để trợ giúp trong nhiều ca phẫu thuật và làm sạch các vết thương bị nhiễm trùng. Tuy nhiên bị nó hút máu cũng rất khó để bóc ra bởi cơ chế nhiều răng bám chặt. Ngoài việc có số lượng răng khổng lồ, loài đỉa còn được biết tới với việc có tận 5 đôi mắt và 32 bộ não.Đúng ra chúng chỉ có một bộ não, nhưng bộ não của chúng được tạo thành từ 32 hạch. Ngoài ra, trong một số trường hợp tổn thương không nghiêm trọng, đỉa hoàn toàn có khả năng tái sinh.

    Bướm có khả năng đánh hơi bằng đôi chân

    Những sự thật bạn chưa biết về thế giới động vật (Phần II)

    Bướm ngày là các loài côn trùng nhỏ, biết bay , hoạt động vào ban ngày thuộc bộ bộ Cánh vẩy ( Lepidoptera ), có rất nhiều loài bướm khác nhau trên thế giới. Thường chúng sống gần các bụi cây nhiều hoa để hút phấn hoa , mật hoa , góp phần trong việc giúp hoa thụ phấn . Bướm thu hút con người chúng ta với vẻ đẹp muôn màu muôn sắc, nhưng đối với các nhà khoa học, bướm còn rất đặc biệt bởi chúng có khả năng đánh hơi bằng đôi chân của mình. Chúng có các thụ thể tương tự như vị giác trong miệng con người nhưng thậm chí còn mạnh mẽ hơn gấp khoảng 200 lần con người. Những thụ thể này sẽ có tác dụng giúp bướm đánh hơi và tìm được nơi thích hợp, an toàn để làm tổ.

    Loài bướm trưởng thành hoàn toàn không ăn, chúng chỉ uống mật. Tuy nhiên những chú sâu bướm chưa lột xác thì rất cần ăn các chất dinh dưỡng. Sau khi nở ra từ trứng bướm, chúng sẽ có nhu cầu ăn lá cây và phát triển. Tuy nhiên chỉ có một số loại lá cây thích hợp để ăn, và việc nhầm lẫn sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển. Bởi vậy, khi một con bướm cái tìm nơi để đẻ trứng, lập tức nó sẽ phải sử dụng đến chân để xác định liệu nơi đó có phải là nơi an toàn và nhiều thức ăn cho các chú sâu bướm tương lai hay không.

    Trăn Anaconda có thể nuốt chửng con mồi lớn

    Nếu bạn ưa thích phim viễn tưởng và phiêu lưu thì loạt phim về loài trăn khổng lồ này hẳn không còn xa lạ với bạn. Anaconda là một chi rắn khổng lồ sống ở lưu vực sông Amazon , Nam Mỹ . Chúng thích sống dưới nước, hoặc ẩn náu trong các đầm lầy, các con sông và các cánh rừng rậm của khu vực Nam Mỹ . Chúng gồm các loài màu xanh, màu vàng, đốm trắng đen và rắn khổng lồ Bolivia . Trong số bốn loại trăn khổng lồ nói trên, loại màu xanh có kích thước lớn nhất, con trưởng thành có thể dài tới 9 m và nặng 550 kg .

    Những sự thật bạn chưa biết về thế giới động vật (Phần II)

    Tuy Anaconda rất hiếm khi tấn công người nhưng kể cả trong quá trinh nghiên cứu cũng rất ít cá nhân được cho phé tới gần loài này. Chúng chỉ cần muốn là cũng có thể nuốt chửng và tiêu hóa chúng ta một cách dễ dàng. Thức ăn thông thường của loài này là lợn rừng, cá, hươu, báo đốm … toàn những loài động vật to lớn và hung dữ. Một chú báo đốm Mỹ có thể nặng tới 159kg và dù to lớn thế nó vẫn có thể là con mồi ngon lành cho Anaconda xanh.

    Trăn khổng lồ ngụy trang rất tốt trong các đầm nước nên chúng dùng những vùng này làm nơi trú ngụ. Chúng giấu mình dưới nước và săn mồi bằng cách quấn chặt thân quanh con mồi. Để nuốt một con vật lớn như vậy, nó sẽ từ từ mở rộng hàm và nuốt chửng con mồi vào bụng. Sau một bữa ăn no, trăn Anaconda có thể không cần ăn tới hàng tháng.

    Chó Dachshunds nhỏ bé nhưng cực kỳ nguy hiểm

    Những sự thật bạn chưa biết về thế giới động vật (Phần II)

    Giống chó này có nguồn gốc từ Đức, còn được biết đến với tên chó xúc xích. Dachshund là giống chó thân dài, ngực nở, bụng hóp, hoạt bát, rắn chắc với 4 chân rất ngắn. Chúng tạo cho giống chó này một dáng vẻ độc đáo và đầy chất thông thái. Đầu thuôn dài, mắt hơi lồi, mõm dài với bộ hàm khỏe mạnh cùng những chiếc răng vô cùng sắc bén. Mắt có hình ôvan, màu đỏ sẫm hoặc nâu đen, rất năng động và thân thiện. Tai khá linh hoạt và luôn buông lơ lửng ở hai bên má. Dachshund được chia làm 3 loại: lông mượt, lông ngắn và lông dài, mỗi loại có cá tính hơi khác nhau tùy theo độ lai.

    Nếu so sánh chúng với loài chó chó nổi tiếng hung dữ Pit Bull thì loài này có vẻ như “lành” hơn rất nhiều. Tuy nhiên một nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania năm 2008 đã tiến hành phân tích hàng ngàn con chó từ 33 loài khác nhau đã xác định được loài này là một loài chó nguy hiểm bậc nhất. Chúng vượt qua Pit bull để đạt được ngôi quán quân với thành tích là thủ phạm gây ra 20% vụ cắn người lạ, 6% cắn hoặc tấn công chủ của nó.

    Nếu chỉ dựa vào ngoại hình để đánh giá thì kết quả này có vẻ gây nhiều bất ngờ. Tuy nhiên không hẳn vậy nếu chúng ta biết nguồn gốc chúng là loài chó săn nhỏ và từ thế kỉ 19 khi được đưa đến Hoa Kỳ chúng mới phát triển phổ biến, trở thành vật nuôi của con người. Tính cách của chúng vẫn giữ được những nét can đảm, mạnh mẽ nguyên thủy.

    Chó hoang cũng có tình cảm giống con người

    Những sự thật bạn chưa biết về thế giới động vật (Phần II)

    Chó là một loài động vật giàu tình cảm và cảm xúc hiếm có. Con người gần gũi với chúng có thể thấy được những cảm xúc như sự đồng cảm, hối lỗi, vui vẻ và cả sự quan tâm chăm sóc. Không chỉ có những loài chó nhà được huấn luyện mới có những biểu hiện tình cảm tốt đẹp như vậy mà những loài trong hoang dã cũng không kém phần tình cảm. Điển hình ở đây là giống chó hoang Châu Phi. Đây là một loài có vú được đánh giá là có sức cắn mạnh nhất trong bộ ăn thịt. Có nguồn gốc từ vùng cận sa mạc Sahara, nay chúng chủ yếu được tìm thấy ở miền đông và miền nam châu Phi.

    Theo như quan sát và nghiên cứu của các nhà khoa học, loài chó trông có vẻ dữ dằn này luôn cố gắng để chăm sóc lẫn nhau trong đàn. Những con nhỏ, bị bệnh hoặc quá già không có khả năng kiếm ăn đều sẽ được quan tâm và chia sẻ thức ăn. Tính kỉ luật và tương trợ của loài này rất cao, các thành viên không bao giờ bị bỏ đói hoặc bỏ rơi nếu không theo kịp đàn, mọi chiến lợi phẩm đều được chia đều.

    Tham khảo: HowStuffWork

    >>Thế giới động vật và những điều kì dị đến không tưởng

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày