Những thành phố có chi phí sinh hoạt thấp nhất thế giới (Phần II)

    TVD,  

    Sống ở những thành phố này bạn sẽ không phải quá lo nghĩ tới chuyện tiền nong.

    Trong phần trước của bài viết, chúng ta đã du lịch qua một số quốc gia có chi phí sinh hoạt thấp nhất trên thế giới, mặc dù mức sống ở những quốc gia này không phải là thấp. Do đó được sống ở những thành phố này bạn có thể thoải mái trong việc sử dụng sinh hoạt phí, đây cũng là những địa điểm thích hợp cho những người ưa thích du lịch bụi. Trong phần 2 chúng ta sẽ tiếp tục du lịch tới các thành phố có chi phí sinh hoạt thấp nhất trên thế giới.

    Thủ đô Algiers, Algeria

    Đây là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Algeria. Vùng đại đô thị Algiers là vùng đô thị lớn nhất Bắc Phi . Không có quá nhiều thông tin được tìm thấy miêu tả về nơi đây cũng một phần bởi vì tình trạng bạo lực diễn ra thường xuyên trong thời gian gần đây làm cho nó trở thành một lựa chọn không khả dĩ cho những người nhập cư.

    Tuy đây thực sự là một thành phố có giá cả rẻ nhưng mức thu nhập ở nơi đây cũng khá thấp. Đối với những nghề nghiệp có trình độ cao như kỹ sư, bác sĩ, ở các nước khác sẽ có lương bổng và ưu đãi hơn nơi đây rất nhiều. Chính vì vậy nên với mức lương ít ỏi thì những người dân nơi đây cũng rất khó khăn với cuộc sống cho dù giá cả so với nơi khác là rẻ. Thực phẩm ở nhà hàng rẻ hơn so với ở Hoa Kỳ khoảng từ 5-6 lần. Nhìn chung mọi thứ đều rẻ nhưng với tình hình bất ổn thì bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn điểm đến này

    Thủ đô Kathmandu, Nepal

    Nằm tiếp theo trong danh sách chính là thủ đô của Nepal – Thành phố Kathmandu. Thành phố cũng được gọi là Katmandu. Thành phố tọa lạc trên một vùng đất thấp (Thung lũng Nepal) ở phía Nam Himalayas , tại độ cao khoảng 1220m, gần đoạn hợp lưu của sông Bāghmati và sông Vishnumati . Đây là thành phố lớn nhất và cũng là trung tâm văn hóa, hành chính, kinh tế chính của vương quốc núi non này. Một đường quốc lộ kéo dài về phía Bắc đến Lhasa ở Tây Tạng và một tuyến đường khác nữa nối Kathmandu với Raxaul , một trung tâm đường sắt ở Ấn Độ. Thành phố có một số ngôi chùa với kiến trúc đặc sắc

    Cuộc sống ở vùng đất này khá thú vị. Năm 2006, vị vua cuối cùng đã từ bỏ ngôi báu và đến năm 2007 nơi đây đã chính thức trở thành cộng hòa Nepal. Và cũng kể từ đó, nơi đây đã phát triển mạnh mẽ hơn để chống lại đói nghèo và tăng GDP của đất nước. Cả hai vấn đề này đã dần dần được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn không ít việc phải làm. Đối với người nước ngoài, đây chắc chắn là một nơi rẻ để mua nhiều thứ. Một ổ bánh mì chỉ khoảng 1,26 USD và 20 điếu thuốc lá chỉ với giá 1,54 USD. Phương tiện vận chuyển ở đây cũng rất rẻ nhưng tốc độ thì không cao lắm. Và có một số vấn đề như lưới điện ở đây vẫn còn chưa đến được hết với toàn bộ người dân. Đến với nơi đây, bạn có thể thử một món ăn rất nổi tiếng tên là momo.

    Damascus, Syria

    Damascus là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Syria, đây cũng là một trong những thành phố cổ nhất trên thế giới, trước Al Fayyum, và Gaziantep. Theo ước tính năm 2009, dân số thành phố là 1.711.000 người. hoảng 85% cư dân theo hệ phái Hồi giáo Sunni. Người ta tin rằng có trên 2.000 đền thờ Hồi giáo tại đây. Thành phố này nằm sâu bên trong đất liền, cách Địa Trung Hải khoảng 80 km và được bao bọc bởi dãy núi Đối Liban.

    Nó nằm trên một cao nguyên cao 680 m so với mực nước biển. Thành phố có diện tích 105 km², trong đó nội ô là 77 km², còn lại là Jabal Qasioun. Thành phố này đang ở trong khủng hoảng với những thay đổi liên lục, vì vậy đây tuy là một nơi khá rẻ để sống nhưng lại khá bất ổn về chính trị và chính vì thế nó cũng không được an toàn cho lắm. Tuy nhiên nếu phải lựa chọn thì vùng nội đô Damascus là tương đối an toàn. Nhiều người dân ở khu vực này đã mô tả cuộc sống ở đây giống như là sống trong một cái bong bóng. Mọi hoạt động đều diễn ra đều đặn, bình thường, đặc biệt là với tầng lớp trung lưu. Giá cả ở đây cho 20 điếu thuốc lá là khoảng 1,58 đô la và rượu có giá dưới 6 đô la một chai.

    Thủ đô New Delhi, Ấn Độ

    Lại một thành phố là thủ đô xuất hiện trong danh sách. New Delhi là thủ đô của đất nước Ấn Độ. Với vị thế thủ đô, New Delhi là nơi đặt trụ sở của các nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp của chính phủ Ấn Độ . New Delhi cũng là trung tâm của chính quyền Lãnh thổ thủ đô Delhi. New Delhi nằm trong Delhi và là một trong chính khu vực của Lãnh thổ thủ đô Delhi.

    Có rất nhiều đặc điểm của thành phố này hấp dẫn khách du lịch. New Delhi là trung tâm kinh tế với những xí nghiệp công nghiệp có qui mô vừa và nhỏ như các xí nghiệp sản xuất thiết bị điện, các linh kiện ô tô, các mặt hàng điện tử. Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống như: hàng nghệ thuật điêu khắc trên ngà voi tranh hội hoạ, đồ đồng đúc… Bên cạnh đó, New Delhi cũng rất chú trọng phát triển các ngành công nghiệp phục vụ nhu cầu linh hoạt của nhân dân thủ đô như dệt, may mặc, giày da, gốm, thủy tinh và nhiều lĩnh vực dịch vụ khác.

    New Delhi còn là trung tâm lớn của nền văn hóa Ấn Độ, nổi tiếng với rất nhiều đường phố dài, các công trình kiến trúc lớn như tòa nhà Quốc hội, Phủ Tổng thống, cổng Ấn Độ hay những tòa lâu đài cổ được xây bằng đá, các viện bảo tàng, nhà triển lãm nghệ thuật. Đặc biệt, ở New Delhi đâu đâu cũng có đền miếu, trong đó nổi tiếng là đền Laksim và hầu hết những công trình đẹp đẽ này đều được thăm quan miễn phí. Thực phẩm ở thành phố này có giá cả rất rẻ, luôn có các nhà cung cấp cạnh tranh với lẫn nhau. Ngoài ra hệ thống tàu điện ngầm cũng là một điểm cộng bởi giá cả và chất lượng. Nếu bạn muốn tìm một nơi mua sắm không tốn kém thì hãy tới với chợ bán buôn Chandni Chowk được xây dựng bởi chính vị hoàng đế đã xây Taj Mahal. Để mua một miếng bánh nướng hoặc sửa một đôi giày, hãy ghé vào các tiệm gần vỉa hè, chi phí sẽ không đến 1 đô la. Tuy nhiên có một vấn đề ở thành phố này đó chính là an toàn, đặc biệt đối với phụ nữ vì nơi đây còn được gọi với tên là “thủ đô của nạn hiếp dâm”.

    Karachi, Pakistan

    Karachi là thủ phủ của tỉnh Sindh và là thành phố đông dân nhất của Pakistan, thỉnh thoảng còn được biết đến là City of Quaid theo tên của Muhammad Ali Jinnah - người thành lập quốc gia Pakistan. Khu vực thành phố hiện nay trước kia là một làng chài và được phát triển thành thành phố cảng bởi chính quyền Raj của Anh vào thế kỷ 19. Sau khi Pakistan được thành lập năm 1947, thành phố đã được chọn làm thủ đô và đã có một làn sóng người Ấn Độ di cư vào làm tăng dân số thành phố và làm thay đổi cơ cấu dân cư và nền kinh tế.

    Mặc dù thực tế rằng người dân sống ở đây luôn phải sống thường trực với mối đe dọa hàng ngày là những cuộc giao tranh với quân nổi dậy Taliban ở gần biên giới Afghanistan nhưng nó vẫn được đánh giá là một trong những thành phố lớn có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới. Đây là nơi nhà báo Mỹ Daniel Pearl đã bị giết chế và cũng là nơi Khalid Shaikh Mohammed dùng làm cơ sở điều hành cho vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Vậy nên, hãy suy xét kỹ trước khi lựa chọn thành phố này. Tuy nhiên về giá cả thì khó có thể chê trách được khi 20 điếu thuốc lá ở đây chỉ có giá khoảng 1,56 đô la và một ổ bánh mì có giá là 1,59 đô la.

    Mumbai, Ấn Độ

    Nằm ở vị trí số một trong danh sách là một thành phố lớn của Ấn Độ - Mumbai. Trước đây nó được gọi là Bombay, là thủ phủ của bang Maharashtra, là thành phố đông dân nhất Ấn Độ. Mumbai là thủ đô thương mại và giải trí của Ấn Độ, là nơi có nhiều tổ chức tài chính quan trọng và đã thu hút người nhập cư từ khắp nơi trên đất nước Ấn Độ do thành phố này có nhiều cơ hội kinh doanh và mức sống, khá cao khiến cho thành phố là một "nồi lẩu thập cẩm" của nhiều cộng đồng dân cư và các nền văn hóa. Thành phố là nơi trụ sở ngành điện ảnh và truyền hình tiếng Hindi, được biết đến với tên gọi Bollywood. Mumbai cũng là một trong những thành phố hiếm hoi có một vườn quốc gia, Vườn quốc gia Sanjay Gandhi, nằm trong địa phận của thành phố.

    Giá cho một ổ bánh mì ở đây chỉ khoảng 91 cent, chưa tới 1 đô la và 20 điếu thuốc chỉ có giá 1,53 đô la. Thức ăn đường phố ở nơi đây được đánh giá là xuất sắc. Chợ Crawford là nơi phù hợp để mua sắm với giá cả thấp và ổn định. Du khách tới với nơi đây có thể đảm bảo rằng họ mua với giá địa phương chứ không phải giá du lịch bằng cách mặc cả. Nếu có ý định mua bất cứ thứ gì, đừng vào những cửa hàng tiện ích mà hãy hỏi dân địa phương. Ngoài ra bạn có thể đi xem phim 2 người ở đây với giá chỉ 8 đô la. Đây thực sự là một nơi khá hấp dẫn và đáng để suy nghĩ lựa chọn.

    Theo therichest

    >>Những thành phố có chi phí sinh hoạt thấp nhất thế giới

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày