Những vũ khí hủy diệt của Samsung bạn chưa từng biết đến

    PnM,  

    Là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, thật dễ hiểu khi thiết bị điện tử tiêu dùng không phải là lĩnh vực duy nhất có dấu chân Samsung

    Khi nhắc đến Samsung chắc hẳn phần lớn chúng ta nghĩ ngay tới các thiết bị điện tử tiêu dùng như TV, tủ lạnh, điện thoại, máy giặt. Thế nhưng còn một Samsung khác chuyên sản xuất vũ khí và khí tài quân sự mà ít người từng nghe nói tới.


    Camera an ninh

    Mẫu CCTV SCB-9051 có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 1,3 km trong bóng tối.
    Mẫu CCTV SCB-9051 có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 1,3 km trong bóng tối.

    Samsung Techwin được thành lập vào năm 1977, và hai năm sau đó bắt đầu tung ra thị trường các model camera giám sát an ninh (CCTV) đầu tiên. Chính những chiếc camera đã đặt nền móng cho sự phát triển của mảng vũ khí sau này. Ngày nay, Samsung là một trong những nhà sản xuất CCTV hàng đầu thế giới.

    Giải pháp camera an ninh hàng đầu thế giới của Samsung

    Trong ba thập kỷ qua, Samsung đã mua lại công ty Đức Rollei và bắt đầu hợp tác với hãng Pentax của Nhật Bản (2005). Năm 2008, sản phẩm camera CCTV của Samsung Techwin đặt chân đến thị trường Mỹ. Trên trang web của hãng hiên nay có tới hàng trăm mẫu camera an ninh phục vụ từ mục đích dân sự đến quân sự.


    Máy bay chiến đấu

     KF-16 được sản xuất theo giấy phép F-16 của Mỹ

    KF-16 được sản xuất theo giấy phép F-16 của Mỹ

    Samsung Techwin không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để hợp tác với các công ty khác trong nhiều lĩnh vực cực kỳ đa dạng. Năm 1980, công ty cùng General Electronics đã sản xuất được động cơ máy bay phản lực. Năm 1987 họ sản xuất được máy bay trực thăng, và rồi mười năm sau đó cho ra đời máy bay máy bay chiến đấu đầu tiên của Hàn Quốc KF-16 (dựa theo giấy phép F-16 Fighting Falcon của Mỹ).

    Phi công chiến đấu Hàn Quốc với máy bay "cây nhà lá vườn"

    Năm 1999, bộ phận sản xuất máy bay của 3 ông lớn Samsung, Daewoo và Hyundai bị sát nhập vào công ty nhà nước có tên Korea Aerospace Industries.


    Robot giám sát biên giới

    Robot súng máy SGR-1 sở hữu bộ cảm ứng nhiệt và phát hiện chuyển động. Nó có thể phát hiện được mục tiêu nguy hiểm trong bán kính hơn 3 km. Sản phẩm mẫu được thử nghiệm lần đầu tiên năm 2006 còn có một súng máy (cỡ đạn 5,5 mm) và một súng phóng lựu 40 mm. Tuy nhiên, SGR-1 chỉ khai hỏa khi nó nhận lệnh từ người chỉ huy.

    Một hàng rào dài 30 km được trang bị loại robot hiện đại này đang được sử dụng cùng các binh sĩ Hàn Quốc tại khu vực DMZ (khu vực phi quân sự dài 256 km, rộng 4 km, ngăn cách giữa Hàn Quốc và Triều Tiên). Tuy nhiên, chính quyền Seoul chưa công bố số lượng robot SGR-1 họ đang sử dụng. Theo ước tính, mỗi con robot có giá khoảng 200.000 USD.

    Súng máy canh biên giới do Samsung sản xuất


    Hệ thống pháo tự hành

    Năm 1988, pháo tự hành 155 mm K9 Thunder được phát triển và đi vào sản xuất hàng loạt từ năm 1999. Tổng khối lượng là 47 tấn, kíp lái 5 người. K9 có tốc độ bắn tối đa 6-8 phát/phút, tầm bắn cực đại 52-56 km. Vận tốc di chuyển tối đa lên tới 67 km/h.

    K9 và K10 trình diễn bắn đạn thật

    Năm 2004, Samsung Techwin có một hợp đồng cung cấp pháo tự hành cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả là T-155 Firtina ra đời, được coi như phiên bản sửa đổi của K9 (nặng hơn 9 tấn).

    Cũng trên nền tảng thiết kế của K9, Samsung Techwin chế tạo ra xe nạp đạn tự động K10 có khả năng chở tới 104 viên đạn. Mỗi một khẩu đội K9 đều có 1 chiếc K10 theo sau để nạp đạn tự động ngay trên chiến trường.

    Pháo điện tử EVO-105

    EVO-105 được Samsung Techwin chế tạo trên cơ sở phối hợp giữa hệ thống điều khiển hỏa lực chiến thuật bằng máy tính cấp tiểu đoàn, các thiết bị thông tin liên lạc và hệ thống chữa cháy tự động với hệ thống bảo đảm hậu cần quân binh chủng (Integrated Logistics Support).


    Xe chiến đấu bộ binh

    Xe chiến đấu bộ binh chở quân đổ bộ lội nước KAAV (Korea Amphibious Assault Vehicle) được thiết kế cho Thủy quân lục chiến, và liên tục được nâng cấp, cải tiến.

    Các xe KAAV có khối lượng từ 21-24 tấn (không tải), tốc độ tối đa trên mặt đất - 72 km/h, dưới nước - 13 km/h. Chúng có thể vượt qua hào, rãnh rộng tới 2,4 m và vượt tường cao 0,91 m. Vũ trang của KAAV cũng đa dạng: từ súng phóng lựu 40 mm K4, súng máy 12,7 mm đến cả súng phóng lựu đạn khói K6 cho M257.

    Ngay nay, dòng KAAV được sản xuất bởi liên doanh Samsung Techwin và BAE Systems của Anh.


    Xe bọc thép

    Xe bọc thép bánh hơi đa mục đích của Samsung giúp bảo vệ binh lính khỏi mìn, các loại đạn súng bộ binh, súng máy và cả đạn pháo đến 155 mm. Trên nóc có gắn súng máy 12,7 mm hoặc súng phóng lựu tự động 40 mm. Ngoài ra còn có biến thể được trang bị tháp pháo giống trên xe tăng.


    Radar quân sự

    Một sản phẩm quốc phòng khác của Samsung Techwin hợp tác cùng tập đoàn STX (Hàn Quốc) là radar giám sát bờ biển GPS-98K. Nó có khả năng truyền tải dữ liệu và video tới trung tâm chỉ huy trong thời gian thực theo lựa chọn của trắc thủ hoặc một cách tự động khi phát hiện ra chuyển động bất thường hoặc các đối tượng không xác định.


    Tạm kết

    Tổng quan chương trình quốc phòng Hàn Quốc có Samsung Techwin tham dự

    Như chúng ta đã biết, thiết bị điện tử tiêu dùng và công nghiệp quốc phòng không phải là lĩnh vực duy nhất có dấu chân Samsung. Họ cũng tham gia xây dựng nhà cửa, tàu, xe cẩu, ô tô, làm công tác từ thiện, bảo tồn văn hóa, thể thao, và thậm chí là cả quần áo thời trang may mặc. Quả thật là một tập đoàn năng động.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày