Phát hiện loài cá có chân mới tại bờ biển New Zealand

    Tân Phan,  

    Nó đã khiến các nhà khoa học kinh ngạc vì giống cá này khác hoàn toàn các loại cá tương tự khác từng được phát hiện.

    Tuy không thiếu những sinh vật lạ kì ở dưới đáy đại dương, nhưng trong tuần này các nhà khoa học lẫn người dân ở New Zealand đã kinh ngạc vì sự xuất hiện của một thứ khá "quái" ở bờ biển.

    Bảo tàng Te Papa Tongarewa ban đầu đã miêu tả sinh vật này là một con cá đen, có nhiều gai và đặc biệt có hai chiếc vây như "chân" được nó dùng để di chuyển dưới đáy biển. Con cá kì lạ này được phát hiện ở bờ biển Bay of Islands phía bắc New Zealand ở giữa những chiếc thuyền đang đậu bến.

    Người phát hiện ra nó, Glenys Howse, đã cố gắng giữ cho con cá sống để mang đến viện hải dương, nhưng nó đã chết không lâu sau đó nên anh ta mang nó đến bảo tàng để phục vụ công tác khoa học. Các nhà nghiên cứu đã xác nhận giống sinh vật này là cá lồng đèn (cá mặt quỷ) nhưng họ không rõ chính xác đó là thuộc giống nào vì thông thường cá lồng đèn sẽ có những đường vân trên cơ thể, còn loại cá trên thì toàn thân đen bóng hoàn toàn.

    Mặc dù cá lồng đèn có khả năng đổi màu để nguỵ trang dưới đáy biển nhưng sẽ có vài đường vân trên cơ thể để nhận diện. Các nhà khoa học đang tiến hành các cuộc thử nghiệm thêm để xác định rõ nó có thuộc một giống hoàn toàn mới không.

    "Hiếm khi thấy cá lồng đèn có màu sắc đen toàn thân như thế này với cái "cần câu" trên đầu có màu sắc khác. Vậy đây có phải là một giống mới hay không? Chúng tôi sẽ phân tích mẫu mô của nó để tìm câu trả lời." - Bảo tàng Te Papa Tongarewa chia sẻ trên Facebook.

    Vì sao cá lồng đèn lại có hình dạng kì lạ đến vậy? Đó là vì chiến thuật săn mồi của nó. Các vây cứng để giúp nó bám vào tảng đá dưới đáy đại dương một cách chắc chắn và dùng "cần câu" (hay còn gọi là "lồng đèn") phát sáng để dụ con mồi. Khi con mồi sập bẫy, nó sẽ mở rộng cái miệng và cơ thể ra để tóm con mồi và đôi khi con mồi có thể to bằng kích thước của chính nó.

    "Cá lồng đèn là loài sinh vật có tốc độ đớp mồi nhanh nhất thế giới, miệng của chúng mở ra với tốc độ của một viên đạn đang bắn, và trong môi trường đặc hơn 800 lần so với không khí." Đại diện bảo tàng giải thích.

    Sinh vật này được tìm thấy đa số ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, dưới độ sâu khoảng 210m so với mặt biển. Các nhà khoa học tại bảo tàng cũng đang tìm cách bảo quản con cá này với mục đích trưng bày cho công chúng thưởng lãm.

    Tham khảo ScienceAlert

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày